MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Hỗ trợ chi phí

Vì sao Thủ tướng yêu cầu không triển khai gói bảo hiểm Covid-19?

Vì sao Thủ tướng yêu cầu không triển khai gói bảo hiểm Covid-19?

31/03/2020 21:10

Trước đó, hàng loạt công ty bảo hiểm đã tung ra các gói bảo hiểm cho người mắc Covid-19 với phí dịch vụ khá thấp, chỉ từ 100.000 - 300.000 đồng/khách hàng tuỳ theo thời hạn bảo hiểm.

Tp.HCM hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cho các hộ dân có đất bị thu hồi

Tp.HCM hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cho các hộ dân có đất bị thu hồi

13/03/2020 15:18

UBND Tp.HCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở Tài chính thành phố về quy định mức hỗ trợ chi phí thuê nhà ở tạm cư cho hộ gia đình, cá nhân trong thời gian chờ bố trí nhà ở đất ở tái định cư.

Mua cả tạ mứt trái cây xanh đỏ, chia nhỏ bán theo lạng kiếm lời hàng chục triệu đồng

Mua cả tạ mứt trái cây xanh đỏ, chia nhỏ bán theo lạng kiếm lời hàng chục triệu đồng

26/12/2019 20:22

Hộp mứt trái cây với hồng sấy dẻo, kiwi, cherry… có giá bán 20.000 – 75.000 đồng/hộp thực chất được đóng gói từ những thùng hoa quả sấy không rõ xuất xứ, được chia nhỏ bán kiếm lời.

Tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng, lương hưu sẽ ra sao?

Tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng, lương hưu sẽ ra sao?

13/12/2019 16:56

Sau khi lương cơ sở tăng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1/7/2020, chính sách về lương hưu, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) cũng sẽ có nhiều thay đổi

El Dorado là gì mà người di cư bất chấp sống chết đến Anh?

El Dorado là gì mà người di cư bất chấp sống chết đến Anh?

30/10/2019 13:54

Cảnh tượng người di cư lũ lượt kéo nhau qua đường hầm eo biển Manche hay leo trèo lên các chuyến xe tải cho thấy họ sẵn sàng liều lĩnh như thế nào để đến Anh, sau khi đã đến được châu Âu.

Nợ lời xin lỗi, Công ty Nước sạch Sông Đà có thể “bị phạt tiền và đình chỉ hoạt động”

Nợ lời xin lỗi, Công ty Nước sạch Sông Đà có thể “bị phạt tiền và đình chỉ hoạt động”

19/10/2019 06:43

Công ty Nước sạch Sông Đà chưa thể đưa ra xin lỗi nhưng giới luật sư lại cho rằng công ty có thể phải đối mặt với án phạt, thậm chí đình chỉ hoạt động...

"Trải thảm đỏ" đón nhà đầu tư

"Trải thảm đỏ" đón nhà đầu tư

28/07/2019 17:59

Để thu hút ngày càng nhiều DN đầu tư vào tỉnh, Cà Mau đang và sẽ tiếp tục ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng, tập trung đào tạo và nâng cao trình độ tay nghề cho lao động; hoàn thiện cơ chế, chính sách và cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính.

Đắk Lắk: Phó chủ tịch phụ nữ phường tử vong tại nhà riêng

Đắk Lắk: Phó chủ tịch phụ nữ phường tử vong tại nhà riêng

19/07/2019 20:22

Phó chủ tịch phụ nữ phường được người thân phát hiện tử vong ngay phía sau nhà.

Vẫn sử dụng vắc-xin "5 trong 1" ComBE Five

Vẫn sử dụng vắc-xin "5 trong 1" ComBE Five

04/03/2019 09:23

Dù có nhiều trẻ bị tai biến sau khi tiêm vắc-xin ComBE Five nhưng trong giới hạn cho phép nên tại Việt Nam vẫn sử dụng loại vắc-xin này.

Điêu đứng vì mía rớt giá

Điêu đứng vì mía rớt giá

01/03/2019 14:38

Không chỉ giá mía nguyên liệu giảm mạnh ở miền Bắc, mà ở Khánh Hòa cũng giảm tới 80 ngàn đồng/tấn khiến nông dân lao đao.

Thị trường ô tô Việt: Từ bình dân đến xe sang đều ồ ạt giảm giá

Thị trường ô tô Việt: Từ bình dân đến xe sang đều ồ ạt giảm giá

16/10/2017 13:56

Từ Trường Hải, Toyota cho đến Mercedes-Benz và Audi đều đang triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá cho khách mua xe trong tháng 10.

Mức thu học phí tối đa năm học 2017-2018 là 14 triệu đồng/sinh viên

Mức thu học phí tối đa năm học 2017-2018 là 14 triệu đồng/sinh viên

11/05/2017 07:48

Mức thu học phí bình quân tối đa năm học 2017-2018 là 14 triệu đồng/sinh viên, năm học 2018-2019 là 15 triệu đồng/sinh viên...

Quy định mới về tiền thưởng Tết

Quy định mới về tiền thưởng Tết

31/01/2017 07:52

Theo hướng dẫn mới của Tổng Cục Thuế, tiền thưởng Tết sẽ được trừ vào thu nhập chịu thuế của doan nghiệp.

Đề xuất tái thu phí tham quan Yên Tử: Giảm gánh nặng ngân sách?

Đề xuất tái thu phí tham quan Yên Tử: Giảm gánh nặng ngân sách?

08/12/2016 07:39

UBND thành phố Uông Bí vừa có văn bản đề xuất tái thu phí tham quan di tích danh thắng Yên Tử gây nhiều ý kiến trái chiều, trong khi tỉnh Quảng Ninh đã bỏ việc thu phí tham quan Di tích danh thắng này từ năm 2006.

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2016

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2016

30/11/2016 07:51

Chậm nộp tiền phạt tính lãi 0,05%/ngày, hỗ trợ lao động nữ mất việc làm, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện... là những chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.

Nhật Bản sắp vượt mặt Trung Quốc trở thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ

Nhật Bản sắp vượt mặt Trung Quốc trở thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ

15/04/2015 17:16

Nhật Bản sắp vượt mặt Trung Quốc trở thành chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ, đây là dự báo của Bloomberg trước khi Bộ Tài chính Mỹ công bố báo cáo tài chính tháng 2 vào ngày 15/4.

Trở lên trên