MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Người lao động ngoại tỉnh

Người thu nhập thấp 'khát' nhà ở

Người thu nhập thấp 'khát' nhà ở

22/04/2022 13:06

Đồng Nai hiện có hơn 1,2 triệu công nhân lao động và hàng chục ngàn công chức, viên chức, trong đó gần 50% là người lao động ngoại tỉnh nên nhu cầu về nhà ở cho công nhân (NƠCN), nhà ở xã hội (NƠXH) rất cao. Mặc dù tỉnh đã có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nhà ở dành cho công nhân, người thu nhập thấp nhưng còn không ít bất cập, nhiều dự án vẫn đứng im.

Vĩnh Phúc yêu cầu doanh nghiệp test nhanh 100% lao động từ Hà Nội, Bắc Ninh

Vĩnh Phúc yêu cầu doanh nghiệp test nhanh 100% lao động từ Hà Nội, Bắc Ninh

20/01/2022 08:46

UBND tỉnh Vĩnh Phúc khuyến khích các doanh nghiệp hàng ngày thực hiện xét nghiệm sàng lọc mẫu gộp cho 100% người lao động ngoại tỉnh thuộc các tỉnh, thành phố đang có số ca mắc cao như thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh... trước khi vào làm việc để đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Người dân ngoại tỉnh ở Hà Nội muốn về quê bắt buộc phải đáp ứng được 2 điều kiện

Người dân ngoại tỉnh ở Hà Nội muốn về quê bắt buộc phải đáp ứng được 2 điều kiện

17/09/2021 11:12

Thực hiện yêu cầu của UBND TP.Hà Nội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mới đây đã đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, thống kê tổng hợp danh sách người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê. Tuy nhiên, lao động ngoại tỉnh ở Hà Nội muốn về quê phải đáp ứng được 2 điều kiện.

Hà Nội lập danh sách người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng về quê trước 15/9

Hà Nội lập danh sách người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng về quê trước 15/9

14/09/2021 07:17

Sở LĐTB&XH Hà Nội đã đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã, thống kê, tổng hợp danh sách người lao động, người dân ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê gửi về Sở trước ngày 14/9/2021 để kịp thời báo cáo UBND Thành phố.

Sau ngày 15/9, người dân mắc kẹt tại TP.HCM có được trở về quê không?

Sau ngày 15/9, người dân mắc kẹt tại TP.HCM có được trở về quê không?

07/09/2021 10:31

Hiện nay, có rất nhiều sinh viên, lao động tự do tại TP.HCM đang bị “mắc kẹt” khi thành phố áp dụng lệnh giãn cách xã hội kéo dài. Nhưng sau ngày 15/9, khi thành phố triển khai nới lỏng một vài nơi, hoặc với người dân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, thì họ có được trở về quê hay không?

Bộ LĐ-TB-XH kiến nghị miễn giảm tiền nhà, tiền điện nước cho lao động khó khăn

Bộ LĐ-TB-XH kiến nghị miễn giảm tiền nhà, tiền điện nước cho lao động khó khăn

17/08/2021 10:42

Bộ LĐ-TB-XH kiến nghị các địa phương thực hiện miễn giảm tiền điện, tiền nước và vận động chủ cho thuê nhà miễn giảm tiền thuê nhà cho người lao động…

Hà Nội hỗ trợ lao động ngoại tỉnh không có nơi cư trú trong thời gian giãn cách xã hội

Hà Nội hỗ trợ lao động ngoại tỉnh không có nơi cư trú trong thời gian giãn cách xã hội

16/08/2021 07:26

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Văn bản yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường hỗ trợ người lao động ngoại tỉnh không có nơi cư trú trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Cận cảnh phòng trọ “quan tài” chưa đầy 3m2 đầu tiên ở Hà Nội

Cận cảnh phòng trọ “quan tài” chưa đầy 3m2 đầu tiên ở Hà Nội

02/10/2020 09:14

Tuy chỉ rộng chưa đầy 3m2 nhưng để có sở hữu một căn phòng trọ “quan tài” tại thủ đô người thuê trọ cũng phải trả mức giá từ 1.500.000 đến 1.700.000 đồng.

Trở lên trên