MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Nóng trong ngày] Arsenal ra đi, Running Man ở lại

18-07-2013 - 18:10 PM |

'The Running Man' chạy theo xe Arsenal: Bài học marketing tạo sự khác biệt Xem thêm

Nếu coi Arsenal là một khách hàng VIP và anh chàng Running Man là một người bán hàng đang cố gắng marketing sản phẩm (là bản thân anh ta), thì chắc chắn trong tình huống này, Running Man đã thành công nhờ biết làm theo cách khác biệt.

Về lý thuyết, marketing tạo sự khác biệt sẽ thành công khi sản phẩm hội tụ đủ 3 yếu tố “Cool”, “Wow”, và “Twist”. Và Running Man của Việt Nam đã “vô tình” làm tốt cả 3 việc của một chuyên gia marketing khéo léo và tài tình.

Bài liên quan: 

Quỹ đầu tư Hong Kong rót 37 triệu USD vào Sơn Kim Land Xem thêm

Theo trang The Asset, EXS Capital, một tập đoàn đầu tư chuyên đầu tư vào châu Á đã rót một khoản đầu tư trị giá 37 triệu USD vào Sơn Kim Land, công ty bất động sản trực thuộc Tập đoàn Sơn Kim.

EXS Capital bắt đầu chú ý đến Việt Nam từ cuối năm 2011. Ngoài khoản đầu tư ban đầu, EXS cam kết gia tăng giá trị đầu tư lên 50 triệu và có thể là 80 triệu USD trong tương lai.

Sơn Kim là một nhà một nhà bán lẻ hàng đầu với hơn 400 cửa hàng trên khắp Việt Nam. Tập đoàn này hướng tới 3 lĩnh vực là thời trang (Thời trang Sơn Kim), bất động sản (Sơn Kim Land) và truyền thông (Công ty truyền thông Tầm nhìn 21).

McDonald's - Chờ ai, ai chờ? Xem thêm

McDonald’s – Người khổng lồ lớn nhất và đáng mong đợi nhất cuối cùng cũng đã ghi tên mình hoàn thiện bản đồ fast-food tại Việt Nam sau gần 2 thập kỷ bành trướng của hàng loạt đại gia đồ ăn nhanh quốc tế.

Sự thờ ơ của người khổng lồ lớn nhất thế giới trong ngành đồ ăn nhanh suốt hơn 1 thập kỷ qua không phải không có lí do. 

Cuộc chạy đua nước rút của cả ‘ma cũ lẫn ma mới’ đang có mặt tại Việt Nam đã trở nên cam go và khốc liệt hơn bao giờ hết. Giống như lần ra mắt quá đỗi 'hoành tráng' của Starbucks, sự xuất hiện của McDonald's tới đây có lẽ cũng sẽ được dư luận chào đón tương tự (!)

Bài liên quan: 

Ai đứng sau huy động vốn dự án của VinaMegastar? Xem thêm

VinaMegastar đã tiến hành thực hiện chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng vào một số dự án BĐS lớn tại Hà Nội như Hesco Văn Quán, Vĩnh Hưng Dominium,…

Trong những năm 2009 – 2010, việc huy động vốn từ khách hàng cá nhân chủ yếu đến từ Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hạ Long (Hạ Long) - đơn vị thứ cấp của dự án, thông qua ông Phạm Như Quỳnh là Giám đốc.

Tổng số tiền huy động vốn từ hàng trăm khách hàng có thể lên đến gần 400 tỷ đồng và đang có nguy cơ “chết chìm” cùng với dự án.

Ông Kim Jong-un 'ra giá' phỏng vấn 1 triệu USD Xem thêm

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un 'ra giá' 1 triệu USD cho báo nước ngoài muốn phỏng vấn ông nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày kết thúc chiến tranh liên Triều vào dịp 27/7 tới.

Triều Tiên sẽ mời một số phóng viên nước ngoài tới tham dự sự kiện. Những phóng viên nước ngoài đầu tiên đã đến Bình Nhưỡng vào ngày hôm nay (18/7). Theo nguồn tin, chi phí để trả cho cuộc phỏng vấn là 1 triệu USD. 

Bài hot: Chủ tịch Vinasun Đặng Phước Thành: Ông vua mới trên thị trường taxi Xem thêm

Vị chủ tịch của Vinasun khởi nghiệp từ du lịch, rẽ lối sang kinh doanh Taxi sau khi thắng lớn từ bất động sản. 

Hiện nay Vinasun là doanh nghiệp Taxi đứng đầu tại thị trường miền Nam, vượt qua cả ông lớn Mai Linh với các chiến lược kinh doanh khôn ngoan.

Năm 2012, Vinasun đạt được kết quả kinh doanh khá tốt khi doanh thu tăng gần 20% và lợi nhuận tăng 15%. 

Mặc dù Vinasun hoạt động kinh doanh trên 2 mảng gồm Du lịch và Taxi nhưng hoạt động du lịch không đáng kể khi doanhh thu taxi đạt tới 2.692 tỷ đồng, chiếm 99% tổng doanh thu. Mức doanh thu này của Vinasun bỏ xa so với Mai Linh.

kyanh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên