MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Thường trực ban bí thư

Cần chuẩn bị lớp cán bộ trẻ 30 - 40 tuổi

Cần chuẩn bị lớp cán bộ trẻ 30 - 40 tuổi

17/03/2023 07:11

“Cần chuẩn bị lớp cán bộ trẻ từ 30 đến 40 tuổi, nếu không nhanh già lắm. Tôi thấy ở nhiều lĩnh vực, lĩnh vực nào cũng có người xuất sắc, chỉ có được quan tâm phát hiện đào tạo hay không, chứ không thể nói là không có”. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư cho biết như vậy tại Tọa đàm “Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới”, ngày 16/3.

[Infographics] Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương sau quyết định phân công của Bộ Chính trị

[Infographics] Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương sau quyết định phân công của Bộ Chính trị

10/03/2023 11:10

Bộ Chính trị vừa phân công bà Trương Thị Mai, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (T.Ư) giữ chức Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư. Với sự phân công trên, bộ máy lãnh đạo Ban Tổ chức T.Ư vẫn giữ nguyên, gồm 1 Trưởng ban, 6 Phó Trưởng ban (trong đó có 2 Phó Trưởng ban kiêm nhiệm).

[Infographic] Chân dung Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai

[Infographic] Chân dung Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai

06/03/2023 19:39

Bộ Chính trị phân công bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Thường trực Ban Bí thư khoá XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Bà Trương Thị Mai làm Thường trực Ban Bí thư

Bà Trương Thị Mai làm Thường trực Ban Bí thư

06/03/2023 16:59

Bộ Chính trị ngày 6-3 phân công bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Thường trực Ban Bí thư

Ông Võ Văn Thưởng được bầu giữ chức Chủ tịch nước

Ông Võ Văn Thưởng được bầu giữ chức Chủ tịch nước

02/03/2023 10:13

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021- 2026.

Trình Quốc hội bầu ông Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước

Trình Quốc hội bầu ông Võ Văn Thưởng làm Chủ tịch nước

02/03/2023 09:14

Sáng nay 2-3, tại kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội bầu ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, làm Chủ tịch nước

'Ngoài lợi ích của nhân dân thì Đảng ta không còn lợi ích nào khác'

'Ngoài lợi ích của nhân dân thì Đảng ta không còn lợi ích nào khác'

20/02/2023 18:35

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh điều này trong phát biểu tại Hội thảo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, diễn ra sáng 20/2 tại TPHCM.

Ông Võ Văn Thưởng: Thay cán bộ sau kỷ luật, uy tín giảm sút không chờ hết nhiệm kỳ

Ông Võ Văn Thưởng: Thay cán bộ sau kỷ luật, uy tín giảm sút không chờ hết nhiệm kỳ

16/02/2023 15:10

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều quy định và được các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, như việc bố trí, thay thế cán bộ sau khi bị kỷ luật, uy tín giảm sút mà không chờ hết nhiệm kỳ, đảm bảo đúng chủ trương của Đảng là “có vào có ra, có lên có xuống”.

Bộ Chính trị có kết luận mới về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Bộ Chính trị có kết luận mới về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

03/02/2023 18:16

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu

Tổng Bí thư chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

12/01/2023 13:36

Sáng 12/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) chủ trì Phiên họp thứ 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Ông Võ Văn Thưởng: Sai phạm do cán bộ tham lam, liều lĩnh hay cơ chế lỏng lẻo?

Ông Võ Văn Thưởng: Sai phạm do cán bộ tham lam, liều lĩnh hay cơ chế lỏng lẻo?

10/01/2023 16:53

Đặt vấn đề xã hội băn khoăn, lo lắng có tham nhũng chính sách hay không, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu ủy ban kiểm tra năm nay phải kiểm tra, làm rõ một số vụ việc như vậy để xem có tiêu cực không hay chỉ là do năng lực kém.

Thường trực Ban Bí thư: Xử lý dứt điểm vụ Việt Á, FLC, Cục Lãnh sự, Vạn Thịnh Phát

Thường trực Ban Bí thư: Xử lý dứt điểm vụ Việt Á, FLC, Cục Lãnh sự, Vạn Thịnh Phát

04/01/2023 14:52

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu tập trung tham mưu, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc liên quan đến công ty Việt Á, Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, AIC, Vạn Thịnh Phát.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Tham nhũng chính sách rất ghê gớm

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Tham nhũng chính sách rất ghê gớm

20/11/2022 08:02

Tại buổi tiếp xúc cử tri Đà Nẵng chiều 19-11, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng tham nhũng chính sách sẽ gây hậu quả rất lớn, Bộ Chính trị đã có chỉ đạo rất quyết liệt để xử lý tình trạng này.

Quy định 80 về bổ nhiệm cán bộ: Quan trọng nhất phải phát huy dân chủ trong Đảng

Quy định 80 về bổ nhiệm cán bộ: Quan trọng nhất phải phát huy dân chủ trong Đảng

07/09/2022 10:36

Ông Phạm Thế Duyệt cho rằng việc xây dựng đội ngũ cán bộ quyết định tới vận mệnh của đất nước, nên có quy định là tốt nhưng việc tổ chức chỉ đạo thực hiện như thế nào mới là quan trọng. Quan trọng nhất là phải hết sức phát huy dân chủ trong Đảng.

Bộ Chính trị: Không để tham nhũng chính sách, ‘lợi ích nhóm’ trong xây dựng pháp luật về đất đai

Bộ Chính trị: Không để tham nhũng chính sách, ‘lợi ích nhóm’ trong xây dựng pháp luật về đất đai

06/09/2022 19:21

Bộ Chính trị giao Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp chủ động giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tham nhũng chính sách, lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng pháp luật về đất đai.

Tổng biên chế cả nước giai đoạn 2022-2026 là hơn 2,2 triệu người

Tổng biên chế cả nước giai đoạn 2022-2026 là hơn 2,2 triệu người

07/08/2022 08:00

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành Quyết định 71 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026.

Quy định 69 của Bộ Chính trị: Cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền

Quy định 69 của Bộ Chính trị: Cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền

01/08/2022 08:08

"Quy định 69 vừa giúp phòng ngừa, cảnh tỉnh, răn đe, ngăn chặn tình trạng bổ nhiệm cánh hẩu, thân cận, nhóm lợi ích, vừa giúp việc lựa chọn cán bộ công tâm, khách quan", đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà, Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội chia sẻ.

Đến năm 2026: Bổ sung 65.980 biên chế giáo viên cho các địa phương

Đến năm 2026: Bổ sung 65.980 biên chế giáo viên cho các địa phương

30/07/2022 11:59

Bộ Chính trị quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn đến hết năm 2026 là hơn 2,2 triệu biên chế, không bao gồm biên chế công an, quân đội và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Bộ Chính trị: Tạm dừng mô hình Trưởng Ban Tổ chức đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ

Bộ Chính trị: Tạm dừng mô hình Trưởng Ban Tổ chức đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ

27/07/2022 11:07

Bộ Chính trị quyết định tạm dừng hợp nhất Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cấp uỷ đồng thời là Chánh thanh tra và trưởng ban tổ chức cấp ủy cấp tỉnh đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ.

Bộ Chính trị yêu cầu giảm 5% biên chế, 10% viên chức hưởng lương từ ngân sách

Bộ Chính trị yêu cầu giảm 5% biên chế, 10% viên chức hưởng lương từ ngân sách

26/07/2022 15:02

Bộ Chính trị yêu cầu giai đoạn 2021 - 2026, toàn hệ thống chính trị tinh giản ít nhất 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Trở lên trên