MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Thường vụ quốc hội

Cấm tổ chức tín dụng gắn bán sản phẩm bảo hiểm với cung ứng dịch vụ ngân hàng

Cấm tổ chức tín dụng gắn bán sản phẩm bảo hiểm với cung ứng dịch vụ ngân hàng

18/01/2024 11:00

Luật các Tổ chức tín dụng được Quốc hội thông qua vào sáng 18/1 đã bổ sung quy định cấm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm không bắt buộc với việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng dưới mọi hình thức.

Quốc hội thông qua dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Quốc hội thông qua dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi)

18/01/2024 09:51

Với 450/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, sáng 18/1, Quốc hội đã thông qua dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Sắp có thị xã nằm sát vách Hà Nội, diện tích 171,01km2, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất lên đến 19,9%

Sắp có thị xã nằm sát vách Hà Nội, diện tích 171,01km2, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất lên đến 19,9%

13/01/2024 16:02

Thị xã này nằm ở cửa ngõ phía Tây Nam của tỉnh, có các tuyến huyết mạch đi qua như cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn.

Cho thôi đại biểu Quốc hội với Phó Viện trưởng VKSND An Giang Nguyễn Văn Thạnh

Cho thôi đại biểu Quốc hội với Phó Viện trưởng VKSND An Giang Nguyễn Văn Thạnh

09/01/2024 20:14

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Văn Thạnh thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền

08/01/2024 20:49

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 5, xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Chủ tịch Quốc hội: Xem xét các nội dung cho Kỳ họp bất thường lần thứ 5

Chủ tịch Quốc hội: Xem xét các nội dung cho Kỳ họp bất thường lần thứ 5

08/01/2024 17:30

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về một số nội dung liên quan dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tại phiên họp thứ 29.

Chủ tịch Quốc hội: Trình dự án Luật Đất đai sửa đổi tại Kỳ họp bất thường

Chủ tịch Quốc hội: Trình dự án Luật Đất đai sửa đổi tại Kỳ họp bất thường

08/01/2024 15:44

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và nhiều nội dung quan trọng sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường dự kiến diễn ra vào giữa tháng 1/2024.

Hôm nay Thường vụ Quốc hội họp, chuẩn bị cho Kỳ họp bất thường của Quốc hội

Hôm nay Thường vụ Quốc hội họp, chuẩn bị cho Kỳ họp bất thường của Quốc hội

08/01/2024 06:59

Tại Phiên họp 29 diễn ra từ 8-9/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội.

Triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

07/01/2024 20:34

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khoá XV dự kiến xem xét thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bổ sung 4 dự án luật cho năm 2024

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bổ sung 4 dự án luật cho năm 2024

18/12/2023 16:00

Sáng 18/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét đề nghị bổ sung một số dự án luật vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Sửa Luật Thuế giá trị gia tăng, tránh tình trạng 'luật khung', 'luật ống'

Sửa Luật Thuế giá trị gia tăng, tránh tình trạng 'luật khung', 'luật ống'

18/12/2023 15:00

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý quy định về thuế VAT nằm ở nhiều nghị định khác nhau nên cần rà soát kỹ lưỡng, tránh tình trạng "luật khung", "luật ống".

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc: Nhiều đối tượng dùng vũ khí thô sơ để cướp ngân hàng

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc: Nhiều đối tượng dùng vũ khí thô sơ để cướp ngân hàng

18/12/2023 14:52

Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết từ cuối năm 2022 trở về đây, tội phạm sử dụng công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ để cướp ngân hàng. Đây là sự việc rất ít xảy ra trước đại dịch COVID-19

Đắk Lắk tiếp nhận 2 văn bản của ông Lưu Bình Nhưỡng

Đắk Lắk tiếp nhận 2 văn bản của ông Lưu Bình Nhưỡng

15/12/2023 16:55

Công an tỉnh Đắk Lắk và VKSND tỉnh đã tiếp nhận 2 văn bản của ông Lưu Bình Nhưỡng chuyển đơn của công dân khi ông Nhưỡng là Phó trưởng Ban Dân nguyện.

Tỉnh Lâm Đồng rà soát 1 đơn thư do ông Lưu Bình Nhưỡng chuyển đến

Tỉnh Lâm Đồng rà soát 1 đơn thư do ông Lưu Bình Nhưỡng chuyển đến

14/12/2023 12:23

Kết quả rà soát các văn bản liên quan ông Lưu Bình Nhưỡng, có 1 đơn ông Nhưỡng chuyển đến UBND huyện Lâm Hà với chức vụ Phó trưởng Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thành lập thị xã Việt Yên ở Bắc Giang, thị trấn Hậu Hiền ở Thanh Hóa

Thành lập thị xã Việt Yên ở Bắc Giang, thị trấn Hậu Hiền ở Thanh Hóa

13/12/2023 13:30

Thông qua nghị quyết thành lập thị xã Việt Yên (Bắc Giang) và việc nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa, thành lập thị trấn Hậu Hiền (Thanh Hóa).

Cần tổ chức Kỳ họp Quốc hội bất thường giải quyết vấn đề cấp bách

Cần tổ chức Kỳ họp Quốc hội bất thường giải quyết vấn đề cấp bách

13/12/2023 10:17

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, còn một số nội dung liên quan đến tài chính ngân sách và một số dự án quan trọng quốc gia, do vậy có khả năng sẽ tổ chức Kỳ họp bất thường trong thời gian tới.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thành lập 2 đơn vị hành chính mới ở 2 tỉnh

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thành lập 2 đơn vị hành chính mới ở 2 tỉnh

13/12/2023 07:14

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định thành lập thị xã Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt ở 4 tỉnh, thành phía Nam

Điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt ở 4 tỉnh, thành phía Nam

09/12/2023 11:13

Trong tuần qua, các tỉnh, thành phía Nam, gồm TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và Bình Thuận đã triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Thanh Hóa rà soát toàn bộ văn bản kiến nghị do ông Lưu Bình Nhưỡng ký

Thanh Hóa rà soát toàn bộ văn bản kiến nghị do ông Lưu Bình Nhưỡng ký

09/12/2023 07:55

Để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có ý kiến chỉ đạo các đơn vị rà soát toàn bộ các văn bản kiến nghị, phiếu chuyển đơn và các văn bản khác do ông Lưu Bình Nhưỡng ký với chức vụ Đại biểu Quốc hội hoặc Phó Trưởng ban Ban Dân nguyện Uỷ ban Thường vụ Quốc hội gửi đến.

Trở lên trên