MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Vận động bầu cử

“Không để thế lực thù địch phá hoại bầu cử”

“Không để thế lực thù địch phá hoại bầu cử”

18/05/2016 10:46

Tất cả các công việc chuẩn bị bầu cử đều được tiến hành theo đúng luật và đảm bảo tiến độ...

Bầu Quốc hội khoá 14: “Ứng viên Trung ương trượt là bình thường”

Bầu Quốc hội khoá 14: “Ứng viên Trung ương trượt là bình thường”

27/04/2016 08:18

Nếu phát hiện bất cứ hành vi nào vận động bầu cử trái luật, như bỏ tiền vận động, làm từ thiện không đúng… thì người dân có thể tố cáo những hiện tượng đó.

Vận động bầu cử thế nào cho đúng luật?

Vận động bầu cử thế nào cho đúng luật?

25/04/2016 07:34

Ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND vận động bầu cử qua hai hình thức: Tiếp xúc cử tri và qua phương tiện thông tin đại chúng.

Cảnh giác với người ứng cử ĐBQH 'tự dưng về địa phương làm từ thiện'

Cảnh giác với người ứng cử ĐBQH 'tự dưng về địa phương làm từ thiện'

04/03/2016 07:37

“Cả năm, cả đời anh không về thôn đó xóm đó, tự dưng anh lại về làm động tác như tặng quà, làm từ thiện... Những hành động tương tự như thế, MTTQ các đoàn thể sẽ giám sát rất chặt chẽ”

Bầu cử Quốc hội khóa XIV: Thẩm tra ứng cử viên phải công bằng

Bầu cử Quốc hội khóa XIV: Thẩm tra ứng cử viên phải công bằng

29/02/2016 09:14

Để đảm bảo chất lượng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XIV, công việc đầu tiên là cần đảm bảo quy trình thẩm tra, duyệt hồ sơ chặt chẽ.

24 ngày cho vận động bầu cử, dừng vận động trước bỏ phiếu 24 giờ

24 ngày cho vận động bầu cử, dừng vận động trước bỏ phiếu 24 giờ

02/02/2016 16:20

Có 4 hành vi bị cấm trong vận động bầu cử, trong đó có lợi dụng tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật...

Cấm lôi kéo, mua chuộc cử tri dưới bất cứ hình thức nào

Cấm lôi kéo, mua chuộc cử tri dưới bất cứ hình thức nào

04/06/2015 20:53

Đại biểu Quốc hội đề nghị Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cần quy định chế tài xử lý hành vi này.

Phiếu bằng nhau, nhiều tuổi hơn sẽ trúng cử?

Phiếu bằng nhau, nhiều tuổi hơn sẽ trúng cử?

05/11/2014 12:31

Sáng 5/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội dự án Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân.

Chính phủ: Nên cho phép tự vận động bầu cử tại Việt Nam

Chính phủ: Nên cho phép tự vận động bầu cử tại Việt Nam

15/10/2014 17:02

Đổi mới quy trình hiệp thương, mở rộng các hình thức vận động bầu cử là đề nghị của Chính phủ khi tham gia ý kiến với dự án Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân.

“Chưa nên cho phép tự vận động bầu cử tại Việt Nam”

“Chưa nên cho phép tự vận động bầu cử tại Việt Nam”

15/08/2014 11:34

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân...

Trở lên trên