MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Địa ốc 24h: “Ông lớn” BĐS dồn dập đầu tư vào tỉnh lẻ, BĐS tiếp tục được bơm vốn

05-05-2015 - 22:05 PM | Bất động sản

Các ông lớn như Vingroup, Vạn thịnh Phát, FLC hiện đang thi nhau đổ vốn vào các dự án tại các tỉnh như Phú Quốc, Nha Trang, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Ninh...

Sự ấm lên của bất động sản không dừng lại ở Hà Nội hay Tp.HCM mà đang lan rộng ra nhiều tỉnh, thành khác. Trong đó, những khu vực có thị trường du lịch, nghỉ dưỡng phát triển đang là "tâm điểm" đầu tư của nhiều "ông lớn". Điển hình tại một vài “điểm nóng”  như Phú Quốc, Nha Trang, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hải Phòng và một số địa phương mới như Quảng Ngãi, Cần Thơ, Hà Tĩnh. Và các “ông lớn” đổ vốn về đây có thể kể đến tập đoàn Vingroup, Vạn Thịnh Phát, FLC…>>> Ông lớn” bất động sản dồn dập đầu tư vào tỉnh lẻ

Mới đây, tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2015, Chính phủ đã yêu cầu Bộ xây dựng và Ngân hàng Nhà nước kết hợp cùng tháo gỡ khó khăn về tín dụng cho BĐS. Việc thị trường BĐS khởi sắc dần từ 2014 và đang nóng lên những tháng đầu năm 2015 cùng các động thái tích cực từ phía các cơ quan nhà nước cho thấy dấu hiệu hy vọng năm nay nguồn vốn tín dụng chảy vào BĐS sẽ tăng đáng kể. >>> Thị trường BĐS tiếp tục được bơm vốn?

Theo TS. Trần Ngọc Quang, quyền Tổng Thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thì các doanh nghiệp bất động sản của Việt Nam mặc dù đã có bước phát triển tốt song còn nhiều tồn tại yếu kém, trong đó sức cạnh tranh chưa đủ mạnh để đương đầu với các nhà đầu tư ngoại. Theo ông Quang, thị trường BĐS hiện tồn tại nhiều điểm yếu, đó là tiềm lực tài chính, năng lực quản lý, nguồn nhân lực còn yếu ….>>> 5 điểm yếu của thị trường bất động sản

Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành dài khoảng 57 km nhưng phải mất hơn 31.000 tỉ đồng để xây dựng, tương đương hơn 1,6 tỷ USD. Điều đó có nghĩa 1km đường cần khoảng 25,8 triệu USD, cao nhất so với những dự án đường cao tốc đã từng xây dựng ở khu vực phía Nam.>>> 25,8 triệu USD xây 1 km đường

Theo số liệu của CBRE, năm 2014, tổng khối lượng quỹ đầu tư vốn cổ phần của khu vực châu Á – Thái Bình Dương đạt 14 tỉ USD. Cũng theo CBRE, niềm tin của các nhà đầu tư Mỹ và châu Âu đã phục hồi và nhiều nhà đầu tư đang rót vốn vào các khu vực ngoài biên giới quốc gia, trong đó có châu Á – Thái Bình Dương. CBRE dự đoán, năm 2015 châu Á – Thái Bình Dương sẽ tiếp tục có nhiều biến chuyển tích cực trong hoạt động gọi vốn đầu tư. >> Ông lớn Mỹ, Châu Âu đổ bộ vào thị trường BĐS Châu Á

Vừa qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định đã có quyết định thu hồi chủ trương đầu tư đối với dự án Khu đô thị mới của Công ty cổ phần đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương vì không triển khai dự án như cam kết. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2.300 tỷ đồng, diện tích 24,35 ha tại khu vực 4, 5 phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn. >>> Bình Định thu hồi dự án khu đô thị 2.300 tỷ đồng


Thanh Mai

Thanh Hiên

Tài chính Plus

Trở lên trên