MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Nhân vật được ông Trump ủng hộ bỏ cuộc

20-10-2023 - 10:20 AM | Tài chính quốc tế

Hạ nghị sĩ Jim Jordan đã tuyên bố ngừng nỗ lực tranh cử vào chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Thay vào đó, ông sẽ ủng hộ ông Patrick McHenry, người hiện là quyền chủ tịch, tiếp tục giữ chức vụ tạm thời này cho đến tháng 1.

Tờ Washington Post đưa tin hôm 19-10 rằng ông Jordan sẽ không tìm kiếm cuộc bỏ phiếu thứ ba để giành ghế chủ tịch Hạ viện Mỹ, thay vào đó sẽ ủng hộ kế hoạch trao quyền cho ông McHenry giữ chức vụ này cho đến tháng 1.

Lựa chọn này được cho là sẽ được các thành viên thuộc Đảng Dân chủ trong Hạ viện ủng hộ.

Bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ: Nhân vật được ông Trump ủng hộ bỏ cuộc - Ảnh 1.

Ông Jim Jordan từ chối mọi yêu cầu bình luận hôm 19-10 - Ảnh: REUTERS

Trước đó, ông Jordan đã hai lần không giành được 217 phiếu bầu cần thiết để đắc cử chức Chủ tịch Hạ viện. Ông vấp phải sự phản đối của các đảng viên Đảng Dân chủ và hơn 20 đảng viên Đảng Cộng hòa.

Ông Jordan từ chối mọi yêu cầu bình luận khi bước vào cuộc họp kín với các thành viên Đảng Cộng hòa khác hôm 19-10.

Ông Jim Jordan trở thành ứng cử viên hàng đầu cho ghế Chủ tịch Hạ viện Mỹ kể từ khi ông Steve Scalise, lãnh đạo phe đa số Hạ viện, tuyên bố bỏ cuộc vào tuần trước đó cũng không giành đủ số phiếu tối thiểu 217.

Sự hỗn loạn này đã khiến Hạ viện Mỹ không có chủ tịch trong 2 tuần, sau khi cựu Chủ tịch Kevin McCarthy bị lật đổ.

Điều này gây lo lắng bởi ngân sách tạm thời cấp cho chính phủ Mỹ sẽ hết hạn vào ngày 17-11, đẩy chính phủ Mỹ tới nguy cơ đóng cửa một lần nữa.

Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng dự kiến trong tuần này sẽ yêu cầu Quốc hội phê duyệt 60 tỉ USD hỗ trợ cho Ukraine và 10 tỉ USD cho Israel.

Trong khi đó, nhà đầu tư cho rằng tình trạng hỗn loạn ở Đồi Capitol đang góp phần khiến thị trường biến động.

Cuộc chiến lãnh đạo kéo dài đã tạo ra sự chia rẽ rõ ràng giữa các đảng viên Cộng hòa.

"Có những phe phái, chắc chắn là có phe phái, đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Tôi chưa từng chứng kiến điều này trước đây" - nghị sĩ đảng Cộng hòa Brian Babin, người bỏ phiếu cho ông Jordan, nói.

Đảng viên Đảng Dân chủ hàng đầu của Hạ viện, ông Hakeem Jeffries, nói rằng cuộc họp kín sẽ không ủng hộ bất kỳ kế hoạch lãnh đạo nào có sự tham gia của ông Jordan – một người ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và cũng được ông Trump ủng hộ khi tranh cử.

Một số đảng viên cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đã yêu cầu trao thêm quyền cho ông McHenry. Điều này có thể cho phép Quốc hội phê duyệt ngân sách cho chính phủ Mỹ trước thời hạn ngày 17-11 và xem xét các dự luật đã bị tạm dừng khác, như viện trợ thiên tai và trợ cấp cây trồng.

Đảng Dân chủ và hai cựu Chủ tịch Hạ viện thuộc Đảng Cộng hòa đã ủng hộ ý tưởng đó, nhưng bản thân ông McHenry thì không. Trong một phát biểu hôm 18-10, ông McHenry nói rằng ông muốn tập trung vào việc đưa ông Jordan trở thành chủ tịch Hạ viện.

Theo Anh Thư

Người Lao động

Trở lên trên