MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Chi ngân sách

Kiểm toán Nhà nước chuyển cơ quan điều tra hai vụ có dấu hiệu tội phạm

Kiểm toán Nhà nước chuyển cơ quan điều tra hai vụ có dấu hiệu tội phạm

10/10/2018 20:00

Vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng giải quyết cho thông quan 30 xe ô tô từ nước ngoài về Việt Nam đã được chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra ...

Nhà nước chi hơn 152.000 tỷ đồng trả nợ trong 8 tháng

Nhà nước chi hơn 152.000 tỷ đồng trả nợ trong 8 tháng

10/09/2018 15:16

Trong tám tháng đầu năm nay, Nhà nước đã chi trả nợ hơn 152 ngàn tỉ đồng.

Ngân sách chi gần 60.000 tỷ đồng trả nợ lãi vay 6 tháng đầu năm 2018

Ngân sách chi gần 60.000 tỷ đồng trả nợ lãi vay 6 tháng đầu năm 2018

18/07/2018 22:42

"Công tác chi trả nợ lãi đã đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ trả nợ đến hạn theo cam kết", đại diện Bộ Tài chính cho biết...

Bộ Nội vụ: Sáp nhập đơn vị hành chính sẽ tiết kiệm rất lớn

Bộ Nội vụ: Sáp nhập đơn vị hành chính sẽ tiết kiệm rất lớn

26/06/2018 15:13

Bộ Nội vụ cho rằng, việc sáp nhập đơn vị hành chính sẽ tiết kiệm rất lớn cho ngân sách nhà nước. Việc quy định cụ thể về giải quyết tranh chấp địa giới đơn vị hành chính sẽ giúp giải quyết dứt điểm những tranh chấp địa giới đơn vị hành chính hiện nay.

Quyết bội chi NSNN năm 2016 hơn 248 nghìn tỷ, trong đó bù đắp bằng vay trong nước hơn 197 nghìn tỷ

Quyết bội chi NSNN năm 2016 hơn 248 nghìn tỷ, trong đó bù đắp bằng vay trong nước hơn 197 nghìn tỷ

12/06/2018 08:31

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách 2016 với tỷ lệ 95,48%.

Lãng phí đầu tư công: Phải xử lý người đứng đầu

Lãng phí đầu tư công: Phải xử lý người đứng đầu

04/06/2018 07:26

Chuyên gia cho rằng, phải xử lý người đứng đầu liên quan các dự án đội vốn thì mới hết tình trạng “đầu chuột, đuôi voi”.

Kho bạc Nhà nước từ chối hơn 4300 khoản chi

Kho bạc Nhà nước từ chối hơn 4300 khoản chi

28/05/2018 19:47

Tính đến ngày 31/05/2018, lũy kế giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 qua KBNN ước đạt: 84.188,5 tỷ đồng đạt 22,7% kế hoạch.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Dự án ODA, địa phương nào làm kém thì chuyển sang địa phương khác

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Dự án ODA, địa phương nào làm kém thì chuyển sang địa phương khác

22/05/2018 17:04

Theo Phó Thủ tướng, Chính phủ đã báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội một số điều chỉnh để tận dụng nguồn vốn ODA như: Dự án ODA nào giải ngân tốt mà thiếu vốn thì điều vốn từ dự án bị chậm sang, địa phương nào làm kém thì chuyển sang địa phương khác tốt hơn.

Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, Chính phủ yêu cầu hạn chế tổ chức hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài

Triệt để tiết kiệm chi ngân sách, Chính phủ yêu cầu hạn chế tổ chức hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài

21/05/2018 11:29

Mức bội chi ngân sách Nhà nước, theo Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình, mục tiêu là dưới 3,7% GDP.

Ngân sách nhà nước: Thu được 3 đồng thì tiêu mất 2 đồng

Ngân sách nhà nước: Thu được 3 đồng thì tiêu mất 2 đồng

13/05/2018 08:16

4 tháng đầu năm, thu ngân sách ước đạt 446.400 tỷ đồng, tổng chi khoảng 410.000 tỷ đồng, trong đó, chi thường xuyên chiếm tới 73,5% tổng chi.

Sắp báo cáo phương án xử lý nhà, đất công tại TP.HCM

Sắp báo cáo phương án xử lý nhà, đất công tại TP.HCM

11/05/2018 17:28

Chi đầu tư 65.000 tỷ, trả nợ lãi hơn 41.000 tỷ, chi thườngxuyên 301.500 ngàn tỷ.

Thấy gì qua những con số nhà nước chi tiêu hai tháng đầu năm?

Thấy gì qua những con số nhà nước chi tiêu hai tháng đầu năm?

05/03/2018 11:04

Chỉ trong 2 tháng đầu năm, chi thường xuyên đã chiếm đến hơn 83% chi ngân sách nhà nước. Trong khi đó, chi đầu tư phát triển chỉ chiếm có 4,2%.

Sẽ cắt giảm 1,7% biên chế công chức trong năm 2018

Sẽ cắt giảm 1,7% biên chế công chức trong năm 2018

22/02/2018 20:43

Theo kế hoạch, trong năm 2018, Chính phủ sẽ giảm 1,7% biên chế công chức so với số giao năm 2015; giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với số giao năm 2015....

Chính phủ Mỹ có tiền để hoạt động trở lại sau 3 ngày đóng cửa

Chính phủ Mỹ có tiền để hoạt động trở lại sau 3 ngày đóng cửa

23/01/2018 08:59

Lưỡng viện Mỹ vừa thông qua khoản chi ngân sách ngắn hạn để giúp chính phủ có kinh phí hoạt động trở lại, chấm dứt 3 ngày đóng cửa của toàn hệ thống công quyền Mỹ.

Việt Nam chi hơn 238 nghìn tỷ trả nợ gốc và lãi vay năm 2017

Việt Nam chi hơn 238 nghìn tỷ trả nợ gốc và lãi vay năm 2017

27/12/2017 20:00

Năm 2017, ước tính bội chi ngân sách của Việt Nam là 115,5 nghìn tỷ đồng. Trong cơ cấu chi ngân sách, Việt Nam đã chi hơn 238 nghìn tỷ trả nợ gốc và lãi vay...

Cơ chế đặc thù sắp có hiệu lực thi hành: Thị trường địa ốc Sài Gòn xuất hiện thêm "điểm nóng" mới

Cơ chế đặc thù sắp có hiệu lực thi hành: Thị trường địa ốc Sài Gòn xuất hiện thêm "điểm nóng" mới

19/12/2017 13:45

HĐND TP.HCM vừa thông qua Nghị quyết thực hiện cơ chế đặc thù để phát triển Thành phố trong giai đoạn mới. Trong Nghị quyết này, UBND thành phố sẽ vận dụng mọi cơ chế, chính sách để kêu gọi nguồn lực xã hội thực hiện thành công chủ trương chỉnh trang đô thị, trong đó có việc di dời nhà ở ven kênh rạch mà trọng tâm là quận 8.

Chủ đầu tư BOT Cai Lậy: Sẵn sàng trả lại trạm nếu Nhà nước trả đủ tiền

Chủ đầu tư BOT Cai Lậy: Sẵn sàng trả lại trạm nếu Nhà nước trả đủ tiền

08/12/2017 07:39

Ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc Cty TNHH Đầu tư Quốc lộ 1 Tiền Giang - chủ đầu tư dự án BOT Cai Lậy (Tiền Giang) đã trả lời Tiền Phong nhiều câu hỏi liên quan tới dự án này. Trong đó có câu chuyện về phương án chi ngân sách nhà nước mua lại trạm thu phí này, vị trí đặt trạm, những “người lạ” xuất hiện tại trạm…

Hà Nội sắp lắp thiết bị thông minh thay cho 'loa phường'

Hà Nội sắp lắp thiết bị thông minh thay cho 'loa phường'

01/12/2017 20:42

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp UBND các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy đôn đốc các doanh nghiệp cung cấp thiết bị thông minh thay thế loa truyền thanh phường khẩn trương lắp đặt, vận hành thiết bị.

Đại biểu Quốc hội bàn việc quân đội có nên làm kinh tế

Đại biểu Quốc hội bàn việc quân đội có nên làm kinh tế

02/11/2017 07:35

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hồng cho rằng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc phải luôn luôn gắn chặt với phát triển kinh tế...

Chi ngân sách: Năm sau cứ tiêu nhiều hơn năm trước thì bao giờ an tâm nợ công?

Chi ngân sách: Năm sau cứ tiêu nhiều hơn năm trước thì bao giờ an tâm nợ công?

01/11/2017 07:41

Theo đại biểu Vũ Tiến Lộc, năm nào chúng ta cũng muốn tiêu tiền nhiều hơn năm trước và dường như càng nhiều thì càng tốt. "Với tư duy thu chi như vậy, bao giờ chúng ta mới có thể đưa nợ công về mức mà chúng ta có thể an tâm?", đại biểu Lộc nói.

Trở lên trên