MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Cư trú

Thay đổi mới về đăng ký cư trú từ năm 2024 người dân cần biết

Thay đổi mới về đăng ký cư trú từ năm 2024 người dân cần biết

30/12/2023 08:00

Theo quy định mới nhất, từ 1/1/2024, việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú được thực hiện ra sao?

​Hàng trăm ngàn người Nhật phải di tản tránh bão Nangka

​Hàng trăm ngàn người Nhật phải di tản tránh bão Nangka

17/07/2015 09:10

Cơn bão lớn Nangka đã đổ vào đảo Shikoku của Nhật cuối ngày hôm qua (16-7), làm ít nhất 1 người thiệt mạng và hơn 350.000 người phải di tản tránh bão.

Mức lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực dự kiến không thay đổi

Mức lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực dự kiến không thay đổi

29/03/2015 08:51

Bộ Tài chính vừa hoàn chỉnh dự thảo thông tư thay thế các quy định trước đây (Thông tư 66/2009/TT-BTC, Thông tư 190/2012 sửa đổi Thông tư 66) về lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và các giấy tờ xuất nhập cảnh khác.

Nhiều quy định mới về thủ tục xuất, nhập cảnh

Nhiều quy định mới về thủ tục xuất, nhập cảnh

26/12/2014 21:37

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2015 tới đây.

Bộ Công an chuẩn bị các dự luật trình kỳ họp Quốc hội

Bộ Công an chuẩn bị các dự luật trình kỳ họp Quốc hội

05/05/2014 08:38

Theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ, tại kỳ họp thứ 7 (khai mạc vào cuối tháng 5), Bộ Công an chuẩn bị, trình dự án Luật Công an nhân dân (CAND sửa đổi)

Trung Quốc cải cách - xóa bỏ chế độ hộ khẩu

Trung Quốc cải cách - xóa bỏ chế độ hộ khẩu

01/11/2013 08:50

Hộ khẩu không còn quyết định quyền hưởng phúc lợi xã hội của người dân.

Tạm trú 2 năm mới có hộ khẩu thành phố

Tạm trú 2 năm mới có hộ khẩu thành phố

20/06/2013 20:19

Theo luật Cư trú sửa đổi vừa được QH thông qua chiều 20/6, phải tạm trú 2 năm tại các quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương mới được đăng ký thường trú chứ không phải 1 năm như hiện nay.

1 năm, Hà Nội có thêm 50.000 nhân khẩu

1 năm, Hà Nội có thêm 50.000 nhân khẩu

08/06/2013 15:12

Sáng 8/6, QH thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi, bổ sung luật Cư trú.

Trở lên trên