MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

đảo nợ

Kiến nghị ngân hàng được mua trái phiếu doanh nghiệp để đảo nợ

Kiến nghị ngân hàng được mua trái phiếu doanh nghiệp để đảo nợ

26/08/2023 22:00

Sau khi Ngân hàng Nhà nước dừng thi hành quy định "cấm cho vay" để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp, Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) tiếp tục kiến nghị cho các tổ chức tín dụng được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành với mục đích đảo nợ.

Tổng thư ký VMBA: “Cần có các chính sách bình ổn, hỗ trợ doanh nghiệp làm ăn chân chính phục hồi và phát triển”

Tổng thư ký VMBA: “Cần có các chính sách bình ổn, hỗ trợ doanh nghiệp làm ăn chân chính phục hồi và phát triển”

27/12/2022 19:29

Theo ông Đỗ Ngọc Quỳnh, Tổng thư ký Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VMBA), các chính sách để bình ổn thị trường là hết sức cần thiết trong bối cảnh sau dịch bệnh.

Không còn được phát hành trái phiếu đảo nợ cho công ty con: Doanh nghiệp BĐS sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất?

Không còn được phát hành trái phiếu đảo nợ cho công ty con: Doanh nghiệp BĐS sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất?

21/09/2022 16:45

Theo FiinGroup, Nghị định 65 sẽ củng cố thêm nhu cầu tìm kiếm các kênh vốn khác để đảo nợ của các doanh nghiệp, đặc biệt là với các doanh nghiệp BĐS vốn sở hữu nhiều công ty con/liên kết để phát triển dự án.

Vinhomes vừa phát hành xong hơn 6.500 tỷ đồng trái phiếu, một phần nhằm mục đích cơ cấu tài chính

Vinhomes vừa phát hành xong hơn 6.500 tỷ đồng trái phiếu, một phần nhằm mục đích cơ cấu tài chính

01/12/2021 10:28

Trong đó, 4.370 tỷ đồng được phát hành theo hình thức chào bán ra công chúng và 2.160 tỷ đồng được phát hành theo hình thức chào bán riêng lẻ

Một Cựu Trưởng phòng ngân hàng tại Sơn La lừa tiền tỷ bằng chiêu vay để đáo hạn

Một Cựu Trưởng phòng ngân hàng tại Sơn La lừa tiền tỷ bằng chiêu vay để đáo hạn

27/05/2021 08:28

Theo lời khai, Bùi Duy Hưng đã lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng, tuy nhiên đến nay mới làm rõ được số tiền mà Hưng đi lừa đảo là gần 2 tỷ đồng.

Mua trái phiếu doanh nghiệp như chơi với... lửa

Mua trái phiếu doanh nghiệp như chơi với... lửa

09/09/2019 08:13

Trái phiếu doanh nghiệp là một loại chứng khoán có rủi ro, chứ không phải tiền gửi ngân hàng như không ít nhà đầu tư cá nhân lầm tưởng.

Cấm ngân hàng mua trái phiếu để cơ cấu lại nợ cho doanh nghiệp

Cấm ngân hàng mua trái phiếu để cơ cấu lại nợ cho doanh nghiệp

18/06/2018 23:41

Ngân hàng Nhà nước bắt đầu siết chặt hoạt động mua trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng.

Cán bộ ngân hàng vay 8,3 tỉ đồng rồi bỏ trốn

Cán bộ ngân hàng vay 8,3 tỉ đồng rồi bỏ trốn

28/12/2017 22:44

Đoàn Mai Thanh (cán bộ tín dụng một ngân hàng chi nhánh Quảng Ninh), bị truy nã vì vay 8,3 tỉ đồng của nhiều người rồi bỏ trốn, đã ra đầu thú.

Nhân viên ngân hàng lập đường dây lừa đảo

Nhân viên ngân hàng lập đường dây lừa đảo

17/07/2017 08:09

Nguyễn Thị Kim Luận dẫn các đối tượng khác trong đường dây của mình tới giới thiệu là khách hàng cần vay nóng để đáo hạn ngân hàng rồi chiếm đoạt nhiều tỉ đồng của họ.

Dừng cho vay tuần hoàn: Có thể chỉ là tạm thời

Dừng cho vay tuần hoàn: Có thể chỉ là tạm thời

07/10/2016 07:57

Đặc điểm nổi bật của cho vay tuần hoàn là sự thống nhất giữa ngân hàng và khách hàng ngay từ khi bắt đầu khoản vay (được quy định trong hợp đồng) về việc thỏa thuận điều chỉnh thời gian trả nợ...

Mập mờ giữa việc ngân hàng cho vay tuần hoàn và đảo nợ

Mập mờ giữa việc ngân hàng cho vay tuần hoàn và đảo nợ

03/10/2016 20:39

Theo ý kiến của một chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, cho vay tuần hoàn trở thành vỏ bọc hợp pháp cho sự đảo nợ, che giấu nợ xấu, giảm trích lập dự phòng rủi ro, tạo tình trạng lãi ảo, chính vì thế mà NHNN mới có công văn chấm dứt việc cho vay tuần hoàn này.

Nên phân nhóm để siết đảo nợ

Nên phân nhóm để siết đảo nợ

22/09/2016 10:45

NHNN vừa ban hành Công văn 6960/NHNN-TTGSNH yêu cầu các TCTD, chi nhánh NH nước ngoài dừng thực hiện việc cho vay mới để trả nợ trước hạn, hoặc cấp tín dụng theo hình thức cho vay tuần hoàn tại TCTD. Quy định này sẽ hỗ trợ NHTM kiểm soát rủi ro, minh bạch và sát thực hơn về chất lượng tín dụng, nhưng cũng sẽ có tác động đến nhu cầu vay vốn ngắn hạn của doanh nghiệp (DN).

Phát hành trái phiếu ngoại tệ ở trong nước thì không chống đô la hóa được!

Phát hành trái phiếu ngoại tệ ở trong nước thì không chống đô la hóa được!

25/05/2016 08:23

Bản thân việc cho phép cá nhân và tổ chức (thường trú) tại Việt Nam được mua trái phiếu bằng USD đã là một hành động “tiếp sức” cho nạn đô la hóa, ở cái nghĩa là USD được công nhận và sử dụng một cách chính thức tại Việt Nam, thay thế cho VND, dù chỉ là để mua trái phiếu.

Ngân hàng cho vay đảo nợ: Tù mù, rủi ro

Ngân hàng cho vay đảo nợ: Tù mù, rủi ro

24/05/2016 08:51

Việc cho vay đảo nợ (cho vay nợ mới để trả nợ cũ) rất rủi ro nếu cho vay đảo nợ không đúng quy định, không đảm bảo các điều kiện cho vay an toàn, trong đó có việc nhằm mục đích che giấu, lấp liếm nợ xấu.

Tỷ lệ nợ công của Việt Nam gấp rưỡi Thái Lan và gấp đôi nhiều nước trong ASEAN

Tỷ lệ nợ công của Việt Nam gấp rưỡi Thái Lan và gấp đôi nhiều nước trong ASEAN

24/04/2016 18:40

Không chỉ có mức thâm hụt ngân sách lớn nhất trong khu vực mà nợ công/GDP của Việt Nam còn có tỷ lệ cao nhất trong khu vực ASEAN.

Gánh nặng gần 250.000 tỷ đồng trả và đảo nợ năm 2016, nợ công sẽ căng thẳng trong 10 năm tới

Gánh nặng gần 250.000 tỷ đồng trả và đảo nợ năm 2016, nợ công sẽ căng thẳng trong 10 năm tới

23/03/2016 11:06

Các khoản nợ công sẽ phải thanh toán nhiều nhất rơi vào thời điểm năm 2022 – 2025.

Phát hành 3 tỷ USD trái phiếu quốc tế lợi hay “hại”?

Phát hành 3 tỷ USD trái phiếu quốc tế lợi hay “hại”?

04/11/2015 14:49

Chưa dễ thống nhất về những cái lợi của phát hành trái phiếu Quốc tế theo đề xuất của Chính phủ...

Phát hành trái phiếu đang không đủ để trả nợ trái phiếu cũ

Phát hành trái phiếu đang không đủ để trả nợ trái phiếu cũ

21/10/2015 16:50

Trong năm 2015 Chính phủ có kế hoạch vay nợ với tổng khối lượng là 436.000 tỷ đồng để đảo nợ và đáp ứng nhu cầu huy động vốn.

"Nhu cầu đầu tư lớn, phát hành trái phiếu ra quốc tế là cần thiết"

"Nhu cầu đầu tư lớn, phát hành trái phiếu ra quốc tế là cần thiết"

20/10/2015 21:47

Đánh giá việc phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường quốc tế là cần thiết, theo đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (đoàn Thành phố Hồ Chí Minh), việc đảo nợ các khoản trái phiếu với lãi suất thấp sẽ mang lại lợi ích cho ngân sách.

Phát hành trái phiếu quốc tế để đảo nợ: Nợ công có an toàn?

Phát hành trái phiếu quốc tế để đảo nợ: Nợ công có an toàn?

13/10/2015 08:52

Về cơ bản, phát hành trái phiếu quốc tế để tái cơ cấu nợ Chính phủ trong nước không làm tăng dư nợ Chính phủ, các chỉ số an toàn về nợ công đến năm 2020 vẫn được duy trì trong giới hạn quy định.

Trở lên trên