MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giả quyết định tỉnh Gia Lai giao đất trồng rừng cho doanh nghiệp để... 'làm màu' với bạn bè

16-01-2024 - 17:16 PM | Bất động sản

Giải thích việc làm giả quyết định của UBND tỉnh Gia Lai giao 392ha đất trồng rừng, bà Đào Thị Thúy Nga - Giám đốc Cty TNHH Nông nghiệp Thiên Phú Gia Lai cho biết, do người quản lý điều hành làm giả văn bản để làm “màu” với bạn bè.

Giả quyết định tỉnh Gia Lai giao đất trồng rừng cho doanh nghiệp để... 'làm màu' với bạn bè - Ảnh 1.

Văn bản giả của Công ty TNHH Nông nghiệp Thiên Phú Gia Lai

Ngày 16/1, bà Đào Thị Thúy Nga - Giám đốc Cty TNHH Nông nghiệp Thiên Phú Gia Lai xác nhận, đã gửi “Tâm thư xin lỗi” đến Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long cùng các sở ngành liên quan tới việc giả mạo văn bản của Chủ tịch tỉnh để “ chỉ đạo ” giao 392ha đất cho doanh nghiệp (DN) này trồng rừng.

Nội dung thư bà Nga nêu: "Trong những ngày vừa qua trên mạng xã hội phát sinh văn bản của UBND tỉnh Gia Lai liên quan đến Cty TNHH Nông nghiệp Thiên Phú Gia Lai. Qua tìm hiểu, xác minh của ban giám đốc, thời gian tôi bận việc gia đình và điều trị bệnh, tôi đã giao công ty cho em tôi là Nguyễn Thành Duy (SN 2001) quản lý và điều hành".

Theo bà Nga, vì làm “màu” với bạn bè nên Duy đã làm và scan con dấu của một văn bản khác vào văn bản mình soạn thảo với mục đích khoe mẽ mình là người thành công và có quan hệ rộng, nên xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

“Cty TNHH Nông nghiệp Thiên Phú Gia Lai thành lập tháng 4/2023 để nuôi heo, chứ không liên quan trồng rừng. Hiện chưa có cơ quan nào mời tôi lên làm việc liên quan việc giả mạo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Do thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng nên tôi chủ động viết thư xin lỗi ”, bà Nga giải thích.

Như Tiền Phong đã đưa tin, trên các trang mạng xã hội xuất hiện quyết định số 1372 của UBND tỉnh Gia Lai “giao” 392 ha đất trống, đồi trọc tại tiểu khu 1393 và 1394, thuộc Lâm trường Nam Sông Ba (huyện Krông Pa) cho Công ty TNHH Nông nghiệp Thiên Phú Gia Lai (mã số doanh nghiệp 5901199809) để sử dụng vào mục đích trồng, bảo vệ và phát triển rừng.

Tuy nhiên, Sở NN&PTNT khẳng định, trong năm 2023, đơn vị không nhận được văn bản chỉ đạo nào từ UBND tỉnh về việc giao đất tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba cho doanh nghiệp mạng xã hội trồng rừng.

Theo Tiền Lê

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên