MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[Hàng hóa nổi bật ngày 11/02]: Giáp Tết xe máy tăng giá

11-02-2015 - 22:35 PM | Thị trường

Gần về giáp tết thị trường xe máy trở nên sôi động, giá mỗi xe tăng lên hàng triệu đồng; Cơ hội xuất khẩu tôm sang thị trường Hàn Quốc; Giá dầu giảm mạnh; Buôn lậu thuốc lá gây thất thu 8.000 tỉ đồng ngân sách nhà nước mỗi năm…là những thông tin nổi bật trong ngày.

Tóm tắt:

- Nắm được tâm lý người tiêu dùng mua xe đi tết, các cửa hàng xe máy đã đẩy giá lên hàng triệu đồng mỗi xe

- Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc được kí kết, tạo cơ hội lớn cho xuất khẩu tôm sang thị trường này

- Giá dầu thô giảm mạnh sau 4 phiên tăng liên tiếp

 - Hôm nay ngày 23 tháng Chạp Tết ông Công, ông Táo cá chép loại nhỏ tại các chợ đắt khách

 

Tranh thủ “chém” Tết: Xe máy đội giá hàng triệu đồng

Tại Hà Nội, những ngày giáp Tết Ất Mùi, thị trường xe máy trở nên sôi động. Nhiều mẫu xe tay ga, xe mới ra mắt của các thương hiệu tên tuổi như Honda, Yamaha đã có giá bán tăng cao.

Vào sáng ngày 9/2/2015 tại nhiều đại lý xe máy Honda ở Hà Nội, mẫu xe Honda Air Blade 125 phiên bản sơn mờ mầu đen mới ra mắt, hiện đã bị một số đại lý đẩy giá lên tới 46 triệu đồng, cao hơn 6 triệu so với giá đề xuất.

Tuần trước mẫu xe này chỉ ở mức 44 triệu đồng. Các phiên bản Air Blade khác đều có giá bán cao hơn giá công bố 2,5 triệu đồngtrong khi tuần trước chỉ chênh 2 triệu đồng.

Tại đại lý Honda Matexim trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội), một nhân viên bán hàng cho biết, cách đây 2 tháng tất cả các phiên bản của mẫu xe này đều có giá bán thấp hơn giá đề xuất cả triệu đồng. Các đại lý cho biết, Air Blade phiên bản sơn mờ mầu đen, mỗi đại lý chỉ có vài chiếc, trong khi nhu cầu tăng cao, nên không có xe bán.

Honda SH mode phiên bản 2015 mới ra mắt cũng có giá bán tới 55,5 triệu đồng, cao hơn 5 triệu đồng so với giá đề xuất. Tuần trước mẫu xe này chỉ ở mức 53,5 triệu đồng.

Cơ hội lớn XK tôm sang Hàn Quốc

Đàm phán Hiệp định FTA Việt Nam  - Hàn Quốc đã kết thúc vào cuối tháng 12/2014 với cam kết từ phía lãnh đạo hai nước về đẩy nhanh tiến trình tới ký kết Hiệp định trong năm nay.

Theo đó, Hàn Quốc dành cho Việt Nam ưu đãi cắt, giảm thuế quan,tạo cơ hội xuất khẩu mới và quan trọng đối với các nhóm hàng nông, thủy sản chủ lực như tôm, cá, hoa quả, hàng công nghiệp như dệt, may, sản phẩm cơ khí. Lần đầu tiên, Hàn Quốc mở cửa thị trường cho những sản phẩm nhạy cảm cao trong đó có mặt hàng tôm.

Hàn Quốc là thị trường tiêu thụ lớn thứ 5 tôm Việt Nam sau Mỹ, Nhật Bản, EU, và Trung Quốc. XK tôm sang thị trường này năm 2014 tăng 41,3% so với năm 2013 đạt 317,8 triệu USD nhờ đó, Việt Nam đã vượt qua Trung Quốc trở thành nước cung cấp tôm lớn nhất cho thị trường này trong năm vừa qua.

Giá dầu giảm mạnh nhất sau 4 phiên tăng liên tiếp

Giá dầu thô thế giới giảm trong ngày 10/2 sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo nguồn cung tăng sẽ làm gia tăng dự trữ dầu toàn cầu.

IEA cho rằng, dự trữ dầu của các thành viên thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) có thể lên đến kỷ lục 2,83 tỷ thùng vào giữa năm 2015.

Chốt phiên giao dịch hôm qua giá dầu WTI giao tháng 3 trên sàn Nymex giảm 2,84 USD tương đương 5,37% xuống 50,02 USD/thùng. Trong phiên có lúc giá xuống 49,86 USD/thùng. Giá dầu Brent cùng kỳ hạn giảm 1,91 USD tức 3,3% còn 56,43 USD/thùng.

Cá chép vàng loại nhỏ đắt khách dịp Tết ông Công, ông Táo

Hôm nay (11/2) là ngày 23 tháng Chạp - Tết ông Công ông Táo. Theo khảo sát của phóng viên, tại một số chợ đầu mối và chợ lẻ trên địa bàn Hà Nội như: chợ Hôm, Kim Liên, Phùng Khoang, Hoàng Văn Thái, Đại Từ…, cá chép vàng loại nhỏ trở thành mặt hàng được người tiêu dùng ưa chọn, bởi vừa ý nghĩa lại vừa phù hợp với túi tiền.

Các tiểu thương cho biết, đối với các loại cá chép vàng loại nhỏ, khách hàng thường chọn mua theo bộ. Giá bộ ba con cá chép vàng loại nhỏ dao động trong khoảng 50.000-60.000 đồng/túi; cá chép loại nhỉnh hơn có giá khoảng 90.000-150.000 đồng/túi…

Buôn lậu thuốc lá gây thất thu 8.000 tỉ đồng mỗi năm

Theo thống kê, mỗi năm có 40 tỉ điếu thuốc được thẩm lậu vào nội địa, ngân sách nhà nước thất thu 8.000 tỉ đồng từ hoạt động buôn lậu này.

Theo thống kê từ Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, trong năm 2014 lực lượng chức năng đã xử lý hơn 8.900 vụ liên quan đến thuốc lá lậu. Xử phạt vi phạm hành chính trên 25 tỉ đồng và tịch thu khoảng 2 triệu bao thuốc lá các loại. Thuốc lá lậu làm thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 8.000 tỉ đồng mỗi năm.

>>> [Hàng hóa nổi bật ngày 10/02]: Đánh sập đường dây buôn lậu đường quy mô lớn

Hà Thắm

Hà Thắm

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên