MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Khu vực công

Thu hút đầu tư PPP và định hình vai trò của Kiểm toán Nhà nước

Thu hút đầu tư PPP và định hình vai trò của Kiểm toán Nhà nước

28/03/2020 08:51

PPP không phải là trò chơi có kẻ thắng người thua. Mục đích của Nhà nước là có dịch vụ công xứng đáng với giá trị đồng tiền bỏ ra.

Sửa Bộ luật Lao động: Trước mắt chưa tính giảm giờ làm

Sửa Bộ luật Lao động: Trước mắt chưa tính giảm giờ làm

26/09/2019 17:35

Một số vị đại biểu Quốc hội đề nghị nghiên cứu để quy định người lao động làm việc theo chế độ 44 giờ/tuần, song Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng nên giữ như hiện hành...

Không phải thu hút nhân tài để sai vặt

Không phải thu hút nhân tài để sai vặt

17/07/2019 18:19

Nhân tài không thể đem lại kết quả ngay tức thì như mong đợi, các cơ quan, đơn vị cần phải biết kiên nhẫn để chờ nhân tài “đơm hoa kết trái”, cho kết quả xứng đáng với giá trị “đầu tư”.

'Cấp trên' tham nhũng phổ biến hơn so với cấp dưới? ​

'Cấp trên' tham nhũng phổ biến hơn so với cấp dưới? ​

02/04/2019 11:36

Chỉ số PAPI 2018 đã chỉ ra một thực tế “đáng ngạc nhiên” là việc người dân đánh giá tham nhũng ít phổ biến ở cấp xã, phường hơn ở các cấp chính quyền cao hơn. Nỗ lực chống tham nhũng ở cấp xã, phường cũng được đánh giá cao hơn so với nỗ lực ở cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Tính ưu việt của trả lương theo vị trí việc làm thực hiện từ năm 2021

Tính ưu việt của trả lương theo vị trí việc làm thực hiện từ năm 2021

29/03/2019 09:59

"Tính ưu việt của trả lương theo vị trí việc làm là bảo đảm thực hiện nguyên tắc “làm công việc gì hưởng lương theo công việc đó”, tiền lương gắn với năng lực, trình độ và kết quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức".

Từ 2021, Nhà nước sẽ không can thiệp chuyện tiền lương của doanh nghiệp

Từ 2021, Nhà nước sẽ không can thiệp chuyện tiền lương của doanh nghiệp

21/08/2018 10:16

Chính phủ yêu cầu các Bộ đề xuất và phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo...

Chống tham nhũng: Có nên mở rộng từ công sang tư?

Chống tham nhũng: Có nên mở rộng từ công sang tư?

13/06/2018 15:56

Trái chiều quan điểm về việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi)...

TP HCM: Không "thậm thụt" khi tìm nhân tài

TP HCM: Không "thậm thụt" khi tìm nhân tài

11/06/2018 08:51

Trình tự thực hiện các bước của quy trình tuyển chọn chuyên gia, nhà khoa học sẽ công khai, hiệu quả và giảm thiểu thời gian chờ đợi.

Tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ thay đổi như thế nào?

Tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ thay đổi như thế nào?

23/05/2018 15:38

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, trong đó nêu rõ những nội dung cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công).

Trả lương công chức theo năng lực

Trả lương công chức theo năng lực

06/05/2018 09:37

Nếu được trung ương thông qua, dự kiến kể từ năm 2021 trở đi, cán bộ - công chức sẽ được trả lương theo năng lực, vị trí, chức danh làm việc chứ không trả lương theo kiểu "sống lâu lên lão làng" như hiện nay.

Đề án cải cách tiền lương sắp trình Hội nghị Trung ương 7

Đề án cải cách tiền lương sắp trình Hội nghị Trung ương 7

02/05/2018 15:08

Mục tiêu của đề án cải cách chính sách tiền lương nhằm xây dựng chế độ tiền lương mới thực hiện từ năm 2021, gắn với lộ trình cải cách hành chính, tinh giản biên chế; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp ô tô

Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp ô tô

10/11/2017 07:34

Chiều ngày 9/11, bên lề Chương trình Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã có buổi làm việc với ông Hiroshige Seko, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) Nhật Bản.

Việt Nam sẽ nghiên cứu trả lương theo cấp bậc, vị trí

Việt Nam sẽ nghiên cứu trả lương theo cấp bậc, vị trí

09/11/2017 15:52

Đề án về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, dự kiến sẽ được Trung ương xem xét, thông qua vào tháng 5/2018...

Lý do Đà Nẵng dám chi gấp 280 lần lương cơ sở cho người giỏi

Lý do Đà Nẵng dám chi gấp 280 lần lương cơ sở cho người giỏi

05/09/2017 09:29

Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng phân tích chính sách hút người tài của TP, như sẵn sàng trả gấp 280 lần lương cơ sở.48 cán bộ y tế, bác sĩ ở Đà Nẵng xin nghỉChủ tịch Đà Nẵng nói gì khi nghi can nhắn tin dọa giết bị bắt

Chuyên gia Phạm Chi Lan: Nhiều khó khăn của doanh nghiệp có hơn "20 năm tuổi", mức độ ngày một trầm trọng hơn

Chuyên gia Phạm Chi Lan: Nhiều khó khăn của doanh nghiệp có hơn "20 năm tuổi", mức độ ngày một trầm trọng hơn

11/07/2017 19:17

20 năm trước, trong cuộc gặp mặt với Thủ tướng Phan Văn Khải, doanh nghiệp đã tỏ bày những khó khăn. Đến lần gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở thời điểm hiện tại, phần nhiều khó khăn vướng mắc được nêu ra vẫn như cũ, thâm chí, mức độ còn trầm trọng hơn, đến mức mà hết thúc hội nghị, Thủ tướng Phúc đã ra ngay một Chỉ thị gỡ khó.

Nhiều doanh nghiệp coi việc tặng quà cán bộ công chức là hoạt động kinh doanh bình thường

Nhiều doanh nghiệp coi việc tặng quà cán bộ công chức là hoạt động kinh doanh bình thường

01/12/2016 16:19

Đây là kết quả từ một nghiên cứu của Thanh tra Chính phủ phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) về xung đột lợi ích trong khu vực công.

Chống ‘đi đêm’ ở khu vực tư

Chống ‘đi đêm’ ở khu vực tư

04/10/2016 08:40

Chống tham nhũng ở khu vực tư chính là sự bảo vệ môi trường lành mạnh giữa các doanh nghiệp.

Nạn tham nhũng gây thiệt hại 1% GDP của Liên minh châu Âu

Nạn tham nhũng gây thiệt hại 1% GDP của Liên minh châu Âu

17/09/2015 22:06

Ủy ban Kinh tế và Xã hội châu Âu (EESC) đã kêu gọi hành động cụ thể ở cấp Liên minh châu Âu (EU) để chống lại nạn tham nhũng và biển thủ gây thiệt hại tới 120 tỷ euro mỗi năm, tương đương 1% Tổng sản phẩm nội khối (GDP) của EU.

Lãnh đạo doanh nghiệp về hưu vẫn nhận lương “khủng”, lỗi tại cơ chế?

Lãnh đạo doanh nghiệp về hưu vẫn nhận lương “khủng”, lỗi tại cơ chế?

28/10/2014 17:43

Bên lề kỳ họp Quốc hội, ông Bùi Sỹ Lợi – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có chia sẻ với báo chí chuyện cựu lãnh đạo Công ty Bia Huế (Huda) lĩnh lương hưu "khủng".

Trở lên trên