MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Kiểm dịch thực vật

“Sát thủ” cỏ kế đồng có thể gây thiệt hại hàng trăm triệu USD

“Sát thủ” cỏ kế đồng có thể gây thiệt hại hàng trăm triệu USD

03/11/2018 07:47

Cơ quan kiểm dịch Việt Nam vừa phát hiện loại cỏ kế đồng trên lúa mỳ nhập khẩu- loài cỏ được xem xâm hại lớn nhất trên thế giới, với ước tính thiệt hại hàng trăm triệu USD tại Mỹ.

Thiệt hại nặng vì văn bản "lạ"

Thiệt hại nặng vì văn bản "lạ"

18/10/2018 07:24

Bất cập trong quản lý nhà nước gây khó khăn cho doanh nghiệp và tổn thất lớn về kinh tế.

Dừng tái xuất lúa mì nhiễm cỏ, ngành thực phẩm thở phào

Dừng tái xuất lúa mì nhiễm cỏ, ngành thực phẩm thở phào

18/10/2018 06:46

Các doanh nghiệp sẽ có thêm thời gian để thích ứng khi chưa phải tái xuất các lô lúa mì nhiễm cỏ kế đồng từ ngày 1-11 như thông báo trước đó.

Lô hàng lúa mì giá tới 500 tỉ đồng có nguy cơ bị tái xuất vì văn bản trái thẩm quyền

Lô hàng lúa mì giá tới 500 tỉ đồng có nguy cơ bị tái xuất vì văn bản trái thẩm quyền

17/10/2018 15:52

Việc Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng I ban hành văn bản trái thẩm quyền đã khiến các lô hàng lúa mì nhập khẩu trị giá tới 20 triệu USD (500 tỉ đồng) có nguy cơ bị buộc phải tái xuất, thiệt hại vô cùng lớn.

Nhiều nước cũng bị Malaysia ngừng nhập khẩu ớt

Nhiều nước cũng bị Malaysia ngừng nhập khẩu ớt

09/10/2018 15:41

Malaysia không chỉ ngừng nhập khẩu ớt từ Việt Nam mà còn ngưng luôn một số nguồn từ các nước Đông Nam Á.

Doanh nghiệp nhập khẩu lúa mì "ngồi trên lửa"

Doanh nghiệp nhập khẩu lúa mì "ngồi trên lửa"

09/10/2018 07:19

Nếu áp dụng biện pháp tái xuất lô lúa mì nhiễm cỏ kế đồng, doanh nghiệp sẽ bị thiệt hại nặng.

Malaysia tạm dừng nhập khẩu ớt từ Việt Nam

Malaysia tạm dừng nhập khẩu ớt từ Việt Nam

08/10/2018 12:23

Cục Bảo vệ thực vật yêu cầu các nhà xuất khẩu Việt Nam phải tìm hiểu, theo dõi và tuân thủ đúng các quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm của Malaysia, tránh gây thiệt hại về kinh tế cũng như uy tín của nông sản Việt Nam.

Cục Thú y từ chối kiểm dịch, Hải quan quyết bán 170 tấn thịt trâu nhập lậu

Cục Thú y từ chối kiểm dịch, Hải quan quyết bán 170 tấn thịt trâu nhập lậu

01/08/2018 11:06

Cục Thú y khẳng định, nếu không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật thì phải buộc tái xuất hoặc tiêu hủy toàn bộ lô hàng. Vì thế Cục Thú y đã không lấy mẫu giám định chất lượng, kiểm dịch theo yêu cầu của Cục điều tra chống buôn lậu.

Vì sao xuất khẩu gạo sang Trung Quốc đột ngột sụt giảm?

Vì sao xuất khẩu gạo sang Trung Quốc đột ngột sụt giảm?

17/07/2018 15:07

Trung Quốc là thị trường chính của gạo Việt Nam nhưng nước này ngày càng siết chặt nhập khẩu khiến một số doanh nghiệp không kịp thích ứng.

Lô hàng bắp 'lịch sử' 67.000 tấn của Mỹ tới Việt Nam

Lô hàng bắp 'lịch sử' 67.000 tấn của Mỹ tới Việt Nam

08/05/2018 08:25

Việt Nam vừa đón lô hàng bắp Mỹ đầu tiên trực tiếp từ Mỹ.

Xuất khẩu hoa Đà Lạt: “Tắc” vì giống bản quyền

Xuất khẩu hoa Đà Lạt: “Tắc” vì giống bản quyền

23/12/2017 11:00

Là thủ phủ hoa của cả nước với diện tích lên đến gần 6.000 ha, sản lượng trên 2,4 tỷ cành/năm nhưng do gặp khó về giống, thương hiệu… mà phần lớn hoa do nông dân Đà Lạt sản xuất chỉ quanh quẩn tiêu thụ trong nước, nhiều lúc thừa ế phải đổ bỏ hàng loạt.

Lê Hàn Quốc giá rẻ giật mình, vừa mua vừa ngại

Lê Hàn Quốc giá rẻ giật mình, vừa mua vừa ngại

12/12/2017 14:07

Trên các chợ mạng rao bán lê Hàn Quốc với mức giá rẻ bèo, chỉ 40.000 đồng/kg. Tại siêu thị lớn đều bán lê Hàn Quốc giá “sốc” 49-69.000 đồng/kg. Trong khi lê Hàn Quốc tại các cửa hàng hoa quả nhập khẩu giá đắt gấp 3 lần, khiến người tiêu dùng nghi ngờ.

Xoài Việt Nam chính thức được vào thị trường Mỹ

Xoài Việt Nam chính thức được vào thị trường Mỹ

04/12/2017 16:01

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Washington (Mỹ), Bộ Nông nghiệp Mỹ đã chính thức cho phép nhập khẩu trái xoài tươi từ Việt Nam vào thị trường Mỹ.

Trồng tỏi voi Nhật tại Lý Sơn: Chi cục Trồng trọt nói không

Trồng tỏi voi Nhật tại Lý Sơn: Chi cục Trồng trọt nói không

30/11/2017 17:47

“Nếu tỉnh giao cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật có ý kiến về vấn đề này thì chi cục cũng sẽ nói rõ quan điểm là không đồng ý”.

Xuất khẩu rau quả Việt Nam chiếm chưa tới 1% thị phần thế giới

Xuất khẩu rau quả Việt Nam chiếm chưa tới 1% thị phần thế giới

23/11/2017 10:44

Với giá trị thị trường NK rau quả toàn thế giới vượt mức 200 tỷ USD/năm kể từ năm 2011, giá trị XK rau quả Việt Nam hiện mới chiếm chưa đến 1% thị phần thế giới là rất nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế.

Bộ NN-PTNT cho phép tiếp tục nhập khẩu bột bã ngô từ Hoa Kỳ

Bộ NN-PTNT cho phép tiếp tục nhập khẩu bột bã ngô từ Hoa Kỳ

01/09/2017 18:00

Ngày 1/9/2017, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh đã ký Quyết định về việc tiếp tục nhập khẩu bột bã ngô từ Hoa Kỳ.

DN tốn 28,6 triệu ngày, 14.300 tỷ/năm để kiểm tra hàng hóa

DN tốn 28,6 triệu ngày, 14.300 tỷ/năm để kiểm tra hàng hóa

21/08/2017 14:01

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, hiện có 100.000 mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành, mỗi năm DN phải bỏ ra 28,6 triệu ngày công với chi phí 14.300 tỷ đồng để làm các thủ tục này.

Mận Trung Quốc được "hô biến" thành mận Sa Pa

Mận Trung Quốc được "hô biến" thành mận Sa Pa

29/07/2017 09:12

Theo Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 100% hoa quả Trung Quốc đều được kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu, nhưng với tâm lý e ngại sử dụng thực phẩm có nguồn gốc từ bên kia biên giới của người tiêu dùng, rất nhiều tiểu thương bán hoa quả tại các chợ bán lẻ đã tự động "hô biến” hoa quả Trung Quốc thành hàng có nguồn gốc xuất xứ tại Việt Nam, Mỹ, Úc…

Mận Trung Quốc tràn sang gắn mác “mận Việt Nam”

Mận Trung Quốc tràn sang gắn mác “mận Việt Nam”

26/06/2017 10:12

Hiện tại, mùa mận tại Việt Nam đã về cuối vụ, giá mận cũng theo đó mà nhích lên. Tuy nhiên, thời điểm này là lúc mận Trung Quốc ồ ạt tràn về nước, gắn mác “mận Việt Nam” bán tràn lan khắp các tuyến đường.

Chiếu xạ 1,2 tấn vải xuất khẩu sang thị trường Australia

Chiếu xạ 1,2 tấn vải xuất khẩu sang thị trường Australia

03/06/2017 09:09

Trung tâm chiếu xạ Hà Nội - Viện Năng lượng nguyên tử (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa tiến hành chiếu xạ 1,2 tấn vải thiều đầu vụ 2017 để xuất khẩu sang Australia.

Trở lên trên