MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Kỳ thi THPT quốc gia

Học sinh giỏi Sơn La bức xúc vì điểm thi bị thay đổi

Học sinh giỏi Sơn La bức xúc vì điểm thi bị thay đổi

23/07/2018 06:32

Nhiều học sinh giỏi ở Sơn La tỏ ra bức xúc vì việc có dấu hiệu can thiệp làm thay đổi kết quả điểm thi của các thí sinh ở tỉnh này, mong được làm sáng tỏ để trả lại danh dự cho học sinh học tốt thực sự.

Phụ huynh bức xúc, thu thập chứng cứ về bất thường điểm thi Toán ở Sơn La

Phụ huynh bức xúc, thu thập chứng cứ về bất thường điểm thi Toán ở Sơn La

22/07/2018 09:12

Nhiều phụ huynh chia sẻ, họ đã trải qua những ngày “ăn không ngon, ngủ không yên” vì quá bức xúc trước dấu hiệu bất thường trong điểm thi của một số thí sinh trong tỉnh nhà.

Vụ gian lận điểm thi Hà Giang: Người thứ 2 sau ông Vũ Trọng Lương có vào “tầm ngắm”?

Vụ gian lận điểm thi Hà Giang: Người thứ 2 sau ông Vũ Trọng Lương có vào “tầm ngắm”?

22/07/2018 09:12

Ông Nguyễn Thanh Hoài, Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD-ĐT Hà Giang, đã bị đình chỉ nhiệm vụ liên quan tới kỳ thi THPT quốc gia, song chưa rõ có bị điều tra như cấp dưới là ông Vũ Trọng Lương hay không.

Bộ Giáo dục yêu cầu rà soát lại việc tổ chức thi trên toàn quốc

Bộ Giáo dục yêu cầu rà soát lại việc tổ chức thi trên toàn quốc

22/07/2018 09:01

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa yêu cầu trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc rà soát, đánh giá công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu 63 tỉnh, thành rà soát toàn bộ kết quả thi THPT quốc gia 2018

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu 63 tỉnh, thành rà soát toàn bộ kết quả thi THPT quốc gia 2018

21/07/2018 20:32

Ngày 20/7/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ban hành công văn số 3060/BGDĐT-QLCL về việc rà soát đánh giá công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Khám nhà ông Vũ Trọng Lương ở Hà Giang

Khám nhà ông Vũ Trọng Lương ở Hà Giang

20/07/2018 14:51

Ngay sau khi có quyết định khởi tố, cơ quan chức năng đã tiến hành lệnh khám nhà ông Vũ Trọng Lương - người nâng điểm thi cho hơn 300 thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Từ vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: Cần chấm lại theo xác suất ở các địa phương

Từ vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: Cần chấm lại theo xác suất ở các địa phương

20/07/2018 11:29

Các chuyên gia cho rằng, Bộ GD-ĐT nên tiến hành chấm lại theo xác suất bài thi, đồng thời xem xét việc có nên tiếp tục để các địa phương chấm thi.

NÓNG: Người đầu tiên phát hiện sự bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 lên tiếng

NÓNG: Người đầu tiên phát hiện sự bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 lên tiếng

20/07/2018 09:46

Sự việc điểm thi THPT Quốc gia 2018 bị can thiệp dễ dàng, dẫn tới những kết quả sai lệch đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Nhiều người có lẽ không biết rằng, trước khi báo chí vào cuộc phản ánh, một nhóm giáo viên tại Hà Nội đã phát hiện sự bất thường trong những điểm số của kỳ thi năm nay.

Gian lận điểm thi: Hòa Bình, Bạc Liêu cũng bất thường

Gian lận điểm thi: Hòa Bình, Bạc Liêu cũng bất thường

20/07/2018 09:29

Hòa Bình có lượng thí sinh trên 27 điểm cao hơn cả TP HCM, Hà Nội; còn Bạc Liêu có kết quả thi đứng thứ 7/63 tỉnh, thành.

Hàng loạt thí sinh tự do của Sơn La cùng đạt điểm toán 9, lịch sử 9,75

Hàng loạt thí sinh tự do của Sơn La cùng đạt điểm toán 9, lịch sử 9,75

19/07/2018 22:21

Chiều 19-7, tổ công tác của Bộ GD-ĐT đã đến Sơn La để làm việc với Sở GD-ĐT về những bất thường trong điểm thi của tỉnh này.

Thêm một số địa phương có nghi vấn điểm thi bất thường

Thêm một số địa phương có nghi vấn điểm thi bất thường

19/07/2018 15:59

Không chỉ Hà Giang, Sơn La, Lạng Sơn, nghi vấn điểm thi bất thường đang “lan” sang cả Hòa Bình khi kết qủa thống kê dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố cho thấy, Hòa Bình, Bạc Liêu... cũng có dấu hiệu bất thường.

Bảng danh sách 35 thí sinh có điểm cao bất thường là công an nghĩa vụ của cụm thi Lạng Sơn

Bảng danh sách 35 thí sinh có điểm cao bất thường là công an nghĩa vụ của cụm thi Lạng Sơn

19/07/2018 15:58

Theo Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tỉnh Lạng Sơn, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT sẽ tiến hành rà soát toàn bộ chứ không riêng nhóm thí sinh dự thi tự do tại tỉnh này.

Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh: "Không việc gì tôi phải đi xin điểm"

Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh: "Không việc gì tôi phải đi xin điểm"

19/07/2018 10:33

Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh khẳng định, việc con gái ông có tên trong danh sách thí sinh bị thay đổi điểm là có thật, nhưng ông không biết, không chỉ đạo gì cả.

Công bố kết quả thẩm định điểm cao bất thường ở Lạng Sơn vào 20/7

Công bố kết quả thẩm định điểm cao bất thường ở Lạng Sơn vào 20/7

19/07/2018 10:00

Những nghi vấn của dư luận tập trung vào kết quả thi của 35 thí sinh tự do là lính nghĩa vụ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động ở Lạng Sơn.

Lập tổ công tác xác minh kết quả thi tại Lạng Sơn và Sơn La

Lập tổ công tác xác minh kết quả thi tại Lạng Sơn và Sơn La

19/07/2018 09:55

Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ ngày 18-7 tiếp tục ra quyết định thành lập tổ công tác của Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 để xác minh dấu hiệu bất thường về kết quả thi tại Hội đồng thi Sở GD-ĐT Sơn La và Lạng Sơn.

"Phù phép" điểm thi ở Hà Giang: Người lớn khát danh, thèm điểm nhưng đừng biến con em mình trở thành một thế hệ thất bại

"Phù phép" điểm thi ở Hà Giang: Người lớn khát danh, thèm điểm nhưng đừng biến con em mình trở thành một thế hệ thất bại

18/07/2018 20:16

Khi hơn 330 bài thi bị phát hiện gian lận điểm, người ta chỉ trích nhiều về căn bệnh thành tích của ngành giáo dục, nhưng không nhiều người nhắc đến nguyên nhân từ phạm vi nhỏ: gia đình của những đứa trẻ - môi trường giáo dục đầu đời của mỗi con người.

Sai phạm chấm thi ở Hà Giang: Dù con em lãnh đạo cũng xử lý theo pháp luật

Sai phạm chấm thi ở Hà Giang: Dù con em lãnh đạo cũng xử lý theo pháp luật

18/07/2018 14:55

Đại diện UBND tỉnh Hà Giang cho rằng, khi phát hiện sai phạm trong thi cử, dù là con em lãnh đạo cũng phải xử lý theo đúng pháp luật.

Điểm số thật của 3 thí sinh Hà Giang từng nằm trong top 11 thí sinh có điểm thi THPT cao nhất nước

Điểm số thật của 3 thí sinh Hà Giang từng nằm trong top 11 thí sinh có điểm thi THPT cao nhất nước

18/07/2018 07:27

Từng được chú ý khi là 3 trong số 11 thí sinh có điểm thi cao nhất cả nước, nhưng sau khi chấm thẩm định lại bài thi cả 3 học sinh đến từ Hà Giang này đều bị hạ điểm, "rớt" khỏi top 11.

[Cập nhật] Họp báo vụ can thiệp điểm: Phó phòng Khảo thí Sở GD&ĐT Hà Giang can thiệp điểm thi

[Cập nhật] Họp báo vụ can thiệp điểm: Phó phòng Khảo thí Sở GD&ĐT Hà Giang can thiệp điểm thi

17/07/2018 14:16

Một số đơn vị thuộc Bộ Công an cùng tham gia với đoàn công tác của Bộ Giáo dục liên quan vụ việc tiêu cực trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Hà Giang.

Chấm lại toàn bộ bài thi trắc nghiệm THPT của Hà Giang trong đêm

Chấm lại toàn bộ bài thi trắc nghiệm THPT của Hà Giang trong đêm

17/07/2018 08:59

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) Mai Văn Trinh cho biết, sau khi phát hiện sai phạm, Bộ GD-ĐT đã thành lập hội đồng thẩm định tất cả các môn thi trắc nghiệm của tất cả các thí sinh tại Hà Giang trong kỳ thi này.

Trở lên trên