MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Kỳ thi THPT quốc gia

Gian lận thi cử ở Hòa Bình: Tỉnh đang đợi kết luận để công bố danh tính cán bộ 'nâng điểm'

Gian lận thi cử ở Hòa Bình: Tỉnh đang đợi kết luận để công bố danh tính cán bộ 'nâng điểm'

11/06/2019 14:16

Tỉnh Hòa Bình đang đợi kết luận để thông tin chính thức về danh tính cán bộ, thí sinh liên quan đến gian lận thi cử năm 2018.

Xem xét trách nhiệm Phó Chủ tịch Hà Giang và Giám đốc Sở GD liên quan đến gian lận điểm thi

Xem xét trách nhiệm Phó Chủ tịch Hà Giang và Giám đốc Sở GD liên quan đến gian lận điểm thi

06/06/2019 20:05

Chủ nhiệm UBKT tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan này sẽ căn cứ vào giải trình của từng cá nhân liên quan, quá trình kiểm tra, để làm rõ trách nhiệm những người liên quan.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm, thừa nhận phần mềm chấm thi trắc nghiệm có lỗ hổng

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm, thừa nhận phần mềm chấm thi trắc nghiệm có lỗ hổng

31/05/2019 10:34

Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm vì để xảy ra tình trạng gian lận thi cử trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 đồng thời cho biết phần mềm chấm thi có lỗ hổng.

Bê bối thi cử, Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La nói gì về trách nhiệm người đứng đầu?

Bê bối thi cử, Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La nói gì về trách nhiệm người đứng đầu?

31/05/2019 09:56

Liên quan đến bê bối thi cử xảy ra tại Sơn La, PV Tiền Phong đặt câu hỏi về trách nhiệm người đứng đầu? Ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La: Sao lại hỏi mình câu đó, khó nói lắm.

Phụ huynh “chạy” điểm thi THPT Quốc gia 1 tỷ đồng có thể phải chịu mức án ra sao?

Phụ huynh “chạy” điểm thi THPT Quốc gia 1 tỷ đồng có thể phải chịu mức án ra sao?

28/05/2019 08:27

Nếu mỗi trường hợp 1 tỷ đồng để “chạy điểm” trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại Sơn La thì cả phụ huynh, các đối tượng sửa, nâng điểm sẽ bị xử lý tội đưa hối lộ và tội nhận hối lộ.

Mua điểm ở Sơn La 1 tỷ đồng/suất: Ít hơn hay nhiều hơn đều phải xử lý !

Mua điểm ở Sơn La 1 tỷ đồng/suất: Ít hơn hay nhiều hơn đều phải xử lý !

27/05/2019 15:19

“Một tỷ, ít hơn hay nhiều hơn đấy cũng là một hành vi tiêu cực trong thi cử rồi. Vừa qua truyền hình, báo chí cũng đưa nhiều, nhưng cụ thể như thế nào, xác định là ai. Chúng ta không làm rõ đến cùng, người dân lại hoang mang, những cá nhân có hành vi đó có khi lại trót lọt”.

Phát ngôn 'sốc' của Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La trong tâm bão mua, bán điểm

Phát ngôn 'sốc' của Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La trong tâm bão mua, bán điểm

27/05/2019 11:25

Liên quan đến tiêu cực trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La từng khẳng định, toàn bộ quy trình tổ chức kì thi THPT 2018 tại tỉnh được thực hiện rất nghiêm ngặt, không hề có bất kì tiêu cực nào. Đối với lời khai của cấp dưới về việc “đặt hàng” 8 thí sinh, ông Đức đáp: “Bố láo bố lếu, làm gì có chuyện...".

Ông Triệu Tài Vinh: Tôi vừa gọi điện yêu cầu kiểm điểm vụ gian lận thi cử

Ông Triệu Tài Vinh: Tôi vừa gọi điện yêu cầu kiểm điểm vụ gian lận thi cử

22/05/2019 10:51

Trả lời báo chí sáng nay, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang nói: “Hôm nay tôi vừa gọi điện về bảo khẩn trương làm cuộc kiểm điểm đi”.

Sơn La bổ nhiệm một Phó Giám đốc Sở GD&ĐT sau bê bối thi cử

Sơn La bổ nhiệm một Phó Giám đốc Sở GD&ĐT sau bê bối thi cử

17/05/2019 11:17

UBND tỉnh Sơn La vừa bổ nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu giữ chức Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La sau bê bối thi cử THPT Quốc gia 2018.

Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT Sơn La không được tham gia công tác thi THPT 2019

Chánh Thanh tra Sở GD&ĐT Sơn La không được tham gia công tác thi THPT 2019

26/04/2019 20:38

Dù chưa có kết luận, nhưng Chánh Thanh tra Sơn La bị nghi có con được nâng điểm thi, không được tham gia hoạt động thi THPT Quốc gia 2019.

Đơn vị nào được giao chấm thi trắc nghiệm tại Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang?

Đơn vị nào được giao chấm thi trắc nghiệm tại Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang?

26/04/2019 11:10

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Quyết định về việc giao nhiệm vụ tổ chức thi THPT quốc gia 2019.

Cán bộ công an ở Hòa Bình lên tiếng về việc con được nâng 9,65 điểm

Cán bộ công an ở Hòa Bình lên tiếng về việc con được nâng 9,65 điểm

25/04/2019 20:47

Một cán bộ công tác tại Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, ông bất ngờ và không biết vì sao con ông lại nằm trong danh sách thí sinh được nâng điểm.

108 thí sinh gian lận thi cử tại Hòa Bình, Sơn La: Bộ Giáo dục xử lý thế nào?

108 thí sinh gian lận thi cử tại Hòa Bình, Sơn La: Bộ Giáo dục xử lý thế nào?

25/04/2019 09:24

Bộ GD&ÐT cho biết Bộ Công an vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý các tiêu cực gian lận xảy ra trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018. Quan điểm của Bộ Công an và Bộ GD&ÐT là tuyệt đối không dung túng cho sai phạm.

Xôn xao tin có cháu ruột được nâng điểm, Phó Chủ tịch Hòa Bình phủ nhận

Xôn xao tin có cháu ruột được nâng điểm, Phó Chủ tịch Hòa Bình phủ nhận

23/04/2019 15:17

Ông Cửu nói với Lao động, ông "không có cháu ruột nào tham gia thi kỳ THPT Quốc gia năm 2018".

Cán bộ có con gian lận điểm: Chức vụ càng cao thì càng phải xử nặng!

Cán bộ có con gian lận điểm: Chức vụ càng cao thì càng phải xử nặng!

22/04/2019 08:52

Theo bà Bùi Thị An, cần làm thật nghiêm vụ gian lận điểm thi, với các cán bộ, quan chức có con được nâng điểm, chức vụ càng cao thì càng phải xử nặng.

Vì sao Bộ GD lúng túng xử lý thí sinh gian lận thi cử?

Vì sao Bộ GD lúng túng xử lý thí sinh gian lận thi cử?

21/04/2019 08:29

Sau gần 1 tháng công bố số thí sinh vi phạm nhưng đến giờ Bộ GD-ĐT và các trường đại học đều lúng túng trong việc xử lý những thí sinh này.

Gian lận thi cử Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang: Tỉnh nào nâng điểm bạo tay nhất?

Gian lận thi cử Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang: Tỉnh nào nâng điểm bạo tay nhất?

19/04/2019 09:45

Trong số 44 thí sinh được nâng điểm tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 của Sơn La có nhiều thí sinh “xuất thân” từ những gia đình có “vai vế” trong xã hội. Đa số những thí sinh này đều đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào các trường khối công an nhân dân, quân đội nhân dân và đã trúng tuyển. Tuy nhiên, cũng có phụ huynh “kêu oan”.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La có con được nâng điểm: "Tôi đang chờ kết luận điều tra"

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La có con được nâng điểm: "Tôi đang chờ kết luận điều tra"

18/04/2019 13:36

Ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La cho rằng, hiện chưa thể nói được gì về việc con được nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 mà đang chờ kết luận điều tra.

Thí sinh được nâng 25 điểm là con cán bộ nào ở Sơn La?

Thí sinh được nâng 25 điểm là con cán bộ nào ở Sơn La?

18/04/2019 09:49

Thí sinh tại Sơn La được nâng 25 điểm và trúng tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân là con một Phó phòng PC06, Công an tỉnh Sơn La.

Rúng động, Thủ khoa Học viện kỹ thuật quân sự được nâng đến 18,7 điểm?

Rúng động, Thủ khoa Học viện kỹ thuật quân sự được nâng đến 18,7 điểm?

12/04/2019 16:06

Trong số 44 thí sinh được nâng điểm ở Sơn La tại kỳ thi THPT quốc gia 2018, theo tìm hiểu của Tiền Phong có một số đang học tại trường công an và quân đội. Đáng nói, Thủ khoa Học viện kỹ thuật quân sự được nâng đến 18,7 điểm.

Trở lên trên