MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người cha lấy 60kg vỏ quýt làm của hồi môn cho con gái, cư dân mạng chỉ biết trầm trồ: Vàng cũng không bằng!

27-01-2024 - 19:07 PM | Sống

Người cha lấy 60kg vỏ quýt làm của hồi môn cho con gái, cư dân mạng chỉ biết trầm trồ: Vàng cũng không bằng!

Thay vì vàng bạc, trang sức, người bố này lại chuẩn bị 60kg vỏ quýt để làm của hồi môn cho con gái lấy chồng.

Khi trưởng thành, cha mẹ sẽ luôn mong con cái của mình tìm được một gia đình êm ấm, được kết hôn với người yêu, có một đám cưới thật vui vẻ, hạnh phúc. Với sự phát triển của thời hiện đại, ngày càng nhiều bậc cha mẹ bắt đầu chuẩn bị của hồi môn cho con gái từ sớm, trong đó của hồi môn thường là tiền bạc, bất động sản, đồ trang sức hay đồ gia truyền. Tuy nhiên, trong đám cưới tại Trung Quốc, gia đình của cô dâu đã chuẩn bị món quà hồi môn vô cùng đặc biệt là vỏ quýt khô.

Người cha lấy 60kg vỏ quýt làm của hồi môn cho con gái, cư dân mạng chỉ biết trầm trồ: Vàng cũng không bằng! - Ảnh 1.

Cô dâu về nhà chồng với sính lễ 60kg vỏ quýt khô

Theo đó, cô dâu cho biết từ khi cô mới 10 tuổi, cha cô đã nhận khoán hàng chục mẫu đất để trồng quýt Tân Huy. Hàng năm khi đến mùa thu hoạch, ông sẽ đặc biệt chọn những quả ngon nhất để tách vỏ, phơi khô và bảo quản nghiêm ngặt. Trong suốt 20 năm, cha của cô liên tục trồng và phơi khô những chiếc vỏ quýt, cất trong những chiếc lọ thủy tinh khổng lồ để chờ ngày trao cho con gái.

Trước câu chuyện của cô gái, nhiều người vô cùng thắc mắc tại sao người cha không mua vàng bạc, đá quý cho con mình mà lại cất công trồng quýt, phơi vỏ quýt. Thậm chí nhiều người còn thắc mắc không biết số vỏ quýt này đáng giá bao nhiêu mà lại có thể lấy làm của hồi môn.

Người cha lấy 60kg vỏ quýt làm của hồi môn cho con gái, cư dân mạng chỉ biết trầm trồ: Vàng cũng không bằng! - Ảnh 2.

Người cha lấy 60kg vỏ quýt làm của hồi môn cho con gái, cư dân mạng chỉ biết trầm trồ: Vàng cũng không bằng! - Ảnh 3.

Vỏ quýt được cha của cô dâu phơi khô làm của hồi môn cho con gái

Đáp lại thắc mắc này, nhiều người am hiểu chỉ ra rằng thực chất lô vỏ quýt khô này là loại mặt hàng có giá trị rất cao, nếu bán ra thị trường sẽ có giá tương đương với vàng ròng nếu là loại vỏ có chất lượng tốt.

"Vỏ quýt trăm tuổi, nhân sâm ngàn năm" - một người dùng mạng cho biết.

Với cô dâu, số vỏ quýt khô này thậm chí còn quý hơn cả vàng khi nó chính là vật gia truyền của gia đình, là của hồi môn mà cha cô đã dành 20 năm chuẩn bị cho cô. Nó không chỉ là món quà vật chất mà còn là sự tình yêu thương của cha bao năm qua.

Được biết, từ lâu vỏ quýt khô đã là một mặt hàng đắt giá. Sau khi phơi khô và hàn kín nhiều năm, vỏ sẽ chuyển sang màu đen. Vỏ quýt càng già thì càng ngon, không những ngon hơn theo thời gian mà còn chứa nhiều thành phần giúp phòng chống bệnh tật. Tại Tân Hội, nơi được coi là thủ phủ của quýt khô, quýt khô 10 năm tuổi đã có lần được định giá là 12.000 NDT/kg (tương đương 42 triệu VND). Với số vỏ quýt có giá trị 20 năm, giá sẽ còn cao hơn nữa.

Người cha lấy 60kg vỏ quýt làm của hồi môn cho con gái, cư dân mạng chỉ biết trầm trồ: Vàng cũng không bằng! - Ảnh 4.

Vỏ quýt khô chất lượng có giá trị cực cao

Nguồn: Toutiao

Theo Thanh Tâm

Phụ Nữ Mới

Trở lên trên