MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nho không hạt Trung Quốc đổ bộ chợ Việt, giá siêu rẻ 25.000 đồng/kg

09-09-2023 - 14:11 PM | Thị trường

Những chùm nho sai trĩu quả đang được rao bán với giá siêu rẻ chỉ 25.000 - 30.000 đồng/kg khiến nhiều người "giật mình".

Đó là loại nho không hạt Trung Quốc (còn gọi là kẹo đỏ), hiện giá giảm chỉ còn gần một nửa so với hồi đầu năm.

Trên chợ mạng, nhiều người rao bán loại nho này theo thúng, theo rành, với giá 125.000 đồng/rành.

Chị Hoàng Thị Lan (Thanh Xuân, Hà Nội) nói: “Nho này quả chắc, mẩy, không hạt. Nếu như năm ngoái chúng có giá khoảng 45.000 - 50.000 đồng/kg thì năm nay giá chỉ 25.000 - 30.000 đồng/kg, rẻ chưa từng có” .

Nho không hạt Trung Quốc đổ bộ chợ Việt, giá siêu rẻ 25.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Nho kẹo không hạt được rao bán trên chợ mạng với giá 115.000 rành (thùng), tương đương 25.000 đồng/kg. (Ảnh chụp màn hình)

Với mức giá này, 1kg nho kẹo nhập từ Trung Quốc có giá tương đương 1kg bí xanh hoặc 1kg khoai tây. Mức giá này thậm chí còn rẻ hơn 1kg súp lơ xanh.

“Họ bán theo rành khoảng 4-5kg nên mấy chị em trong công ty tôi rủ nhau mua. Nho không hạt lại ngọt, cuống tươi, quả còn nguyên phấn, giòn, ngon, ai cũng thích” , chị Nguyễn Huệ (Đống Đa, Hà Nội) nói.

Không chỉ nho kẹo mà các loại nho Trung Quốc khác cũng đang rất rẻ, như nho ngón tay cũng chỉ 110.000 đồng/kg; nho đỏ ruby chỉ 50.000 đồng/kg; nho sữa 80.000 đồng/kg. Các loại nho này được bán theo “mốt" mới đó là bán theo rành và không bán lẻ.

Nho không hạt Trung Quốc đổ bộ chợ Việt, giá siêu rẻ 25.000 đồng/kg - Ảnh 2.

Các loại nho Trung Quốc đang rẻ chưa từng có. (Ảnh chụp màn hình)

Mỗi rành nho sữa Trung Quốc khoảng 3-5 kg nho, quả to, xanh mướt, không hạt, tươi rói, ăn giòn như cà pháo. Nho đỏ ruby thì có giá từ 30.000 - 50.000 đồng/kg.

Chị Nguyễn Lan (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, bình thường chị mua nho theo chùm, mỗi chùm tầm 4-5 lạng, với giá khoảng 200.000 - 250.000 đồng. “Thế mà giờ họ bán có 230.000 đồng/rành” .

Theo chị Lan, không chỉ trên chợ mạng mới có giá rẻ như vậy mà tại chợ truyền thống, nho cũng được bày bán la liệt với đủ các chủng loại, giá cũng “rẻ như rau”.

Tiểu thương tên Hoa ở chợ Nam Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) chỉ ngay vào những chùm nho kẹo trên sạp khi PV hỏi “có loại trái cây nhập ngoại nào rẻ không?”

“Có lựu, nho ngón tay, nho sữa, nho kẹo nhập từ Trung Quốc, hàng chuẩn giá rẻ. Đặc biệt là có nho kẹo, quả thì tươi còn nguyên cả phấn, chùm sai quả, không hạt, ăn giòn ngon lắm mà giá chỉ 30.000 đồng/kg" , chị Hoa nói.

Theo chị Hoa, hoa quả nhập ngoại đang có mức giá dễ chịu nhất trong năm, thậm chí còn rẻ hơn so với các năm trước. Nguyên nhân là do đang mùa hoa quả, trái cây nhập khẩu từ các nước về nhiều, nguồn cung tăng mạnh nên giá thành đi xuống.

Nho không hạt Trung Quốc đổ bộ chợ Việt, giá siêu rẻ 25.000 đồng/kg - Ảnh 3.

Một số loại nho nhập ngoại ở cửa hàng hoa quả của chị Hoa.

Cùng với nho Trung Quốc, các loại hoa quả nhập khẩu cũng đang có mức giá rất "mềm". Trong các siêu thị, giá trái cây cũng không còn đắt đỏ như trước. Các loại táo New Zealand, Pháp, Nam Phi…đang được bán với giá từ 49.000 - 200.000 đồng/kg tùy loại. Tại hệ thống Winmart/Winmart+, táo Braeburn đang có giá 49.900 đồng/kg; táo Royal Gala có giá 69.900 đồng/kg; quýt Úc giá 89.900 đồng/kg…

Còn tại đại siêu thị BigC Thăng Long, táo Envy loại 1 đang có giá 149.000 đồng/kg, loại nhỏ chỉ có giá 129.000 đồng/kg; táo Juliet Pháp Organic giá 69.000 đồng/kg; táo Braeburn giá 45.000 đồng/kg; quýt vàng Úc giá 59.000 đồng/kg; cam Úc Navel giá 45.000 đồng/kg…

Theo CÔNG HIẾU/VTC

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên