MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Thuế tài sản

Hy hữu giới siêu giàu ‘mời’ các chính phủ áp thuế tài sản

Hy hữu giới siêu giàu ‘mời’ các chính phủ áp thuế tài sản

18/01/2023 14:33

Hàng trăm triệu phú và tỷ phú đang “khẩn khoản” mời gọi các chính phủ trên khắp thế giới đánh thuế những người siêu giàu để tái cân bằng bất bình đẳng giàu nghèo.

Từ kinh nghiệm các nước, thí điểm thuế nhà ở tại Thanh Hóa có cần thiết?

Từ kinh nghiệm các nước, thí điểm thuế nhà ở tại Thanh Hóa có cần thiết?

21/09/2021 14:45

Gần đây, Chủ tịch Quốc hội đã gợi ý việc Thanh Hoá nên nghiên cứu thí điểm chính sách thuế nhà ở (tài sản) để có thêm nguồn thu. Vốn là một loại thuế ra đời sớm ở đa số các quốc gia trên thế giới, Việt Nam có thể học được gì từ kinh nghiệm các nước?

Chủ tịch Quốc hội gợi ý đánh thuế tài sản, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa nói gì?

Chủ tịch Quốc hội gợi ý đánh thuế tài sản, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa nói gì?

19/09/2021 16:31

Mới đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gợi ý Thanh Hóa nghiên cứu thí điểm chính sách thuế tài sản (thuế nhà ở) tại khu vực đô thị. Gợi ý này được đưa ra tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 16/9. Đây là một gợi ý rất thiết thực vừa giúp thu được thuế, vừa hạn chế việc đầu cơ bỏ hoang bất động sản.

Siết thu thuế condotel, căn hộ cho thuê

Siết thu thuế condotel, căn hộ cho thuê

24/05/2021 08:22

Mới đây, Tổng cục Thuế đưa ra nhiều giải pháp siết chặt lại việc thu thuế với chung cư cao cấp, bao gồm cả condotel để tránh thất thu tiền thuế.

Các tỷ phú Mỹ sẽ “nghèo” ra sao nếu có thuế tài sản?

Các tỷ phú Mỹ sẽ “nghèo” ra sao nếu có thuế tài sản?

30/09/2019 19:30

Nếu Mỹ thực hiện thuế tài sản ở mức độ “vừa phải” vào năm 1982, thì tài sản của Jeff Bezos sẽ chỉ còn một nửa, và Bill Gates sẽ bị “bay” mất 61 tỷ USD, một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí của Viện Brookings cho thấy.

Lại bàn việc đánh thuế người giàu Việt Nam

Lại bàn việc đánh thuế người giàu Việt Nam

26/01/2019 11:19

Chuyên gia nước ngoài cho rằng cần thực hiện nhiều biện pháp đánh thuế người giàu hơn, ví dụ như áp thuế tài sản.

Thuế tài sản phải sử dụng cho người dân

Thuế tài sản phải sử dụng cho người dân

18/12/2018 09:27

Các chuyên gia kinh tế cho rằng cơ quan quản lý cần tăng tính minh bạch và trách nhiệm trong việc thu, quản lý nguồn thuế tài sản để tạo sự đồng thuận của người dân.

Thuế tài sản : Cần minh bạch chi để tạo đồng thuận thu

Thuế tài sản : Cần minh bạch chi để tạo đồng thuận thu

14/12/2018 10:12

Đây là nhận định của các chuyên gia kinh tế tại hội thảo Khả năng áp dụng và tác động của thuế tài sản ở Việt Nam, được Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) với sự hỗ trợ của tổ chức Oxfam tại Việt Nam, tổ chức ngày 12-12-2018 tại Hà Nội.

Nếu đánh thuế tài sản, người giàu có thể bị đánh thuế 10%

Nếu đánh thuế tài sản, người giàu có thể bị đánh thuế 10%

01/07/2018 08:49

Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty Luật Basico cho rằng, thuế tài sản cần phải linh động, thấp nhất có thể 0,1% nhưng với người có nhiều tài sản thì có thể đánh tới 10%.

Bỏ ngưỡng đánh thuế nhà ở mức 700 triệu đồng

Bỏ ngưỡng đánh thuế nhà ở mức 700 triệu đồng

28/06/2018 15:10

Bà Lê Thị Mai Liên, chuyên gia thuộc Viện Chiến lược và Chính sách tài chính (Bộ Tài chính) cho biết, ban soạn thảo đã bỏ ngưỡng đánh thuế nhà ở mức 700 triệu đồng trong dự thảo ban đầu.

Dự luật đánh thuế tài sản lũy tiến, miễn thuế cho người nghèo

Dự luật đánh thuế tài sản lũy tiến, miễn thuế cho người nghèo

27/06/2018 13:55

Đánh thuế lũy tiến với khởi điểm rất thấp và phải cộng dồn nhà và đất khi đánh thuế, không thể cào bằng với người có thu nhập thấp...

Thuế tài sản phải đánh vào người giàu có nguồn thu

Thuế tài sản phải đánh vào người giàu có nguồn thu

27/06/2018 08:19

Thuế tài sản đang được áp dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới, kể cả ở Việt Nam với nhiều tên gọi khác nhau như: thuế bất động sản, chuyển nhượng tài sản, thuế đăng kí tài sản, thuế thừa kế, thuế quà tặng. Theo Luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch HĐQT Công ty Luật Basico, nếu đánh thuế tài sản phải đánh vào người có nguồn thu, tức người giàu và có thể đánh lũy tiến, tối đa 10%.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với WB về thuế tài sản

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với WB về thuế tài sản

08/06/2018 12:16

Qua các góp ý của chuyên gia, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với WB, các tổ chức quốc tế để nghiên cứu đầy đủ về chính sách thuế tài sản, lựa chọn các phương án phù hợp nhất với điều kiện Việt Nam.

Đại biểu Quốc hội kiến nghị: Cần tiếp tục truy thu thuế của người đã chết

Đại biểu Quốc hội kiến nghị: Cần tiếp tục truy thu thuế của người đã chết

26/05/2018 19:58

Tranh luận trước phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng (đại biểu Ninh Bình) liên quan đến vấn đề đánh thuế tài sản, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng: “Chết không có nghĩa là hết nghĩa vụ đóng thuế”.

Cử tri Cần Thơ phản đối việc đánh thuế nhà trên 700 triệu

Cử tri Cần Thơ phản đối việc đánh thuế nhà trên 700 triệu

04/05/2018 13:59

Ngày 4-5, Chủtịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đại biểu thuộc đoàn đại biểu QHđơn vị TP Cần Thơ tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hộikhoá XIV tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Kiến nghị đưa tiền sử dụng đất thành sắc thuế

Kiến nghị đưa tiền sử dụng đất thành sắc thuế

03/05/2018 14:40

Hiệp hội BĐS TPHCM (HoREA) vừa có văn bản gửi các cơ quan quản lý nhà nước kiến nghị đưa tiền sử dụng thành một sắc thuế. Theo quan điểm của HoREA, xây dựng đề án Luật Thuế tài sản cần đi đôi với việc sửa đổi chính sách và cơ chế tính tiền sử dụng đất để tránh tình trạng “thuế chồng thuế”, theo hướng quy định tiền sử dụng đất là một sắc thuế.

Hà Nội, TP HCM: Nhà phố 200 m2 có thể phải nộp cả trăm triệu đồng thuế tài sản/năm

Hà Nội, TP HCM: Nhà phố 200 m2 có thể phải nộp cả trăm triệu đồng thuế tài sản/năm

26/04/2018 07:24

Dự kiến việc đánh thuế tài sản đối với nhà, đất sẽ đem lại cho ngân sách Nhà nước nguồn thu khoảng 20.000 tỉ đồng-31.000 tỉ đồng mỗi năm.

Những phát ngôn ấn tượng về Dự luật Thuế tài sản gây bão dư luận

Những phát ngôn ấn tượng về Dự luật Thuế tài sản gây bão dư luận

22/04/2018 15:37

Dự luật Thuế tài sản kể từ khi được Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến dư luận đã tạo ra rất nhiều quan điểm trái chiều từ người dân, giới chuyên gia, chính khách. Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, 7 ngày sau đó (20/4) đã trả lời báo chí để làm rõ các vấn đề liên quan.

Bộ trưởng Bộ Tài Chính: Thuế tài sản điều tiết đối tượng thu nhập cao, chống đầu cơ, không ảnh hưởng đến người nghèo!

Bộ trưởng Bộ Tài Chính: Thuế tài sản điều tiết đối tượng thu nhập cao, chống đầu cơ, không ảnh hưởng đến người nghèo!

20/04/2018 15:44

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng với báo chí chiều nay (20/4) sau rất nhiều phản hồi trái chiều liên quan đến dự thảo Luật Thuế tài sản.

Mỗi năm Bộ Tài chính thu về hàng trăm ngàn tỷ từ thuế, phí liên quan đến tài sản

Mỗi năm Bộ Tài chính thu về hàng trăm ngàn tỷ từ thuế, phí liên quan đến tài sản

19/04/2018 14:27

Thống kê của Bộ Tài chính, năm 2017, tổng số thu thuế, phí liên quan đến tài sản lên tới 137.764 tỷ đồng...

Trở lên trên