MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Tinh giảm biên chế

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: “Giảm 50% không lo lương cho viên chức thì đỡ lắm!”

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: “Giảm 50% không lo lương cho viên chức thì đỡ lắm!”

24/10/2016 08:37

“Khối viên chức 2,1 triệu người mà giảm được 50% không lo lương là đỡ lắm. Còn công chức chỉ có hơn 600.000 người thì đâu phải nhiều gì”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kiên quyết tinh giản biên chế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Kiên quyết tinh giản biên chế

20/10/2016 14:24

Đối với hệ thống hành chính nhà nước sẽ giảm 1,5% (tương ứng với 3.868 người) trong tổng biên chế theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ”.

Tăng lương cơ sở 7%: Phải kèm nhiều điều kiện khác

Tăng lương cơ sở 7%: Phải kèm nhiều điều kiện khác

18/10/2016 14:04

Tăng lương cơ sở 7% trong năm 2017 cần phải quyết liệt tinh giản biên chế, nếu bộ máy phình to và kém hiệu quả thì không ngân sách nào chịu nổi.

Tăng tuổi nghỉ hưu: Ai muốn, ai không?

Tăng tuổi nghỉ hưu: Ai muốn, ai không?

21/09/2016 07:43

Người lao động trực tiếp mong muốn nghỉ đúng tuổi, được giải quyết tốt các chế độ. Những người làm quản lý, nghiên cứu… lại muốn kéo dài tuổi nghỉ hưu.

Hà Nội chi gần 8 tỷ đồng để tinh giản 95 công chức

Hà Nội chi gần 8 tỷ đồng để tinh giản 95 công chức

18/08/2016 21:30

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4435/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế, với kinh phí gần 8 tỷ đồng để chi trả cho 95 công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp xã.

Hà Nội giảm hàng trăm trưởng, phó phòng

Hà Nội giảm hàng trăm trưởng, phó phòng

03/08/2016 09:49

Chiều 2-8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết như vậy trong phát biểu giải trình thêm một số nội dung tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn, kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố.

Mục tiêu tinh giản 40.000 biên chế, 2 năm mới đạt được 1/3 chỉ tiêu

Mục tiêu tinh giản 40.000 biên chế, 2 năm mới đạt được 1/3 chỉ tiêu

01/07/2016 14:25

Đó là thông tin được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đưa ra tại Họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng ngày 1/7.

Từ câu nói Bí thư Thăng đến 11 triệu người ăn lương Nhà nước: Biên chế đang là gánh nặng?

Từ câu nói Bí thư Thăng đến 11 triệu người ăn lương Nhà nước: Biên chế đang là gánh nặng?

13/06/2016 14:44

Tâm lý ăn lương nhà nước cho ổn định, vào biên chế làm người nhà nước xem ra lại đang tạo thành gánh nặng rất lớn…

Hết thời 'hoành tráng', PMU thiếu tiền trả lương

Hết thời 'hoành tráng', PMU thiếu tiền trả lương

30/05/2016 10:16

Các thành viên PMU từng điều hành các dự án hàng chục nghìn tỷ đồng, thu nhập ngất ngưởng, nhà thầu săn đón, xe pháo rộn ràng. Cái danh PMU (ban quản lý dự án) giao thông từng nổi như cồn (đỉnh cao có lẽ là PMU 18). Thế nhưng, đến nay, các PMU rơi vào cảnh thiếu việc làm, nhân viên nghỉ không lương…

Vì sao quan chức vẫn chưa phải là “công bộc của dân”?

Vì sao quan chức vẫn chưa phải là “công bộc của dân”?

11/05/2016 08:37

TS Nguyễn Sỹ Dũng cho rằng hệ thống khuyến khích để phục vụ dân, trở thành “công bộc của dân” chưa được thiết kế chuẩn nên rất nhiều người vẫn quan niệm mình là quan chức.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn:  Phải giảm 10% biên chế đến năm 2021

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn: Phải giảm 10% biên chế đến năm 2021

27/11/2015 21:35

Mỗi cơ quan đơn vị phải đảm bảo xác định rõ tỷ lệ tinh giản biên chế tối thiểu là 10% trong giai đoạn 2015 – 2021. Như vậy, trung bình mỗi năm mỗi cơ quan đơn vị tinh giản tối thiểu đạt 1,5% biên chế.

Xác minh "chạy công chức tại huyện Sóc Sơn"

Xác minh "chạy công chức tại huyện Sóc Sơn"

14/10/2015 11:39

Tại giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 13/10, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC 45), Công an TP Hà Nội cho biết đã xác định, một trong những người nhận “chạy công chức” tại Sóc Sơn là giảng viên một trường đại học quân sự.

Bộ GTVT sẽ tinh giản tối thiểu 10% biên chế

Bộ GTVT sẽ tinh giản tối thiểu 10% biên chế

29/07/2015 09:01

Ban Cán sự đảng Bộ GTVT đề ra mục tiêu đến năm 2021 giảm tỷ lệ biên chế công chức, viên chức Bộ GTVT tối thiểu 10% so với biên chế được giao năm 2015.

Tinh giản biên chế: “Có đồng chí trong cả một khoá không làm được gì“

Tinh giản biên chế: “Có đồng chí trong cả một khoá không làm được gì“

16/05/2015 08:52

“Đông nhưng ít người làm việc lấy đây ra mạnh, có phải đánh giặc đâu mà cần quân đông. Tôi nghĩ trên cơ sở phải dám nhìn vào sự thật, thấy được hạn chế đó”

Tinh giản 10% biên chế có khả thi hay không là do người đứng đầu

Tinh giản 10% biên chế có khả thi hay không là do người đứng đầu

07/05/2015 16:09

Đại diện Bộ Nội vụ cho rằng để thực hiện khả thi phương án này, người đứng đầu mỗi cơ quan phải nêu cao trách nhiệm.

Tinh giản biên chế: Phải xóa tư tưởng không giảm 'con ông cháu cha'

Tinh giản biên chế: Phải xóa tư tưởng không giảm 'con ông cháu cha'

06/05/2015 19:14

TS Sử học Trần Văn Miều: Tư tưởng “cá nhân” của một bộ phận cán bộ lãnh đạo sẽ là rào cản lớn nhất trong việc tinh giản biên chế hiện nay.

Nội dung chính Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế

Nội dung chính Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế

20/04/2015 21:31

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Hà Nội giảm biên chế: Giải thể nhiều đơn vị, 'trảm' lao động hợp đồng

Hà Nội giảm biên chế: Giải thể nhiều đơn vị, 'trảm' lao động hợp đồng

04/09/2014 08:17

Đối với đơn vị hoạt động kém hiệu quả, HĐND thành phố Hà Nội yêu cầu giải thể, đồng thời có lộ trình chấm dứt tình trạng ký hợp đồng lao động làm nhiệm vụ chuyên môn thuộc trách nhiệm của công chức.

Hà Nội đột nhiên tăng biên chế, chạy chức tìm không ra

Hà Nội đột nhiên tăng biên chế, chạy chức tìm không ra

08/06/2014 15:54

Hà Nội vừa có kế hoạch sẽ tuyển 8.507 chỉ tiêu biên chế cho ngành giáo dục. Trong khi, nghi vấn chạy chức 100 triệu đồng vẫn chưa tìm ra.

Thứ trưởng Nội vụ: Xoay 360 độ không thấy công chức "cắp ô"

Thứ trưởng Nội vụ: Xoay 360 độ không thấy công chức "cắp ô"

07/05/2014 08:01

Xoay 360 độ để đánh giá nhưng báo cáo gửi về cho thấy toàn cán bộ, công chức xuất sắc hoặc tốt, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nói.

Trở lên trên