MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Xuất khẩu tiểu ngạch

Bộ Công Thương sửa đổi Nghị định 14/2018/NĐ-CP về thương mại biên giới: Từ 1/1/2025, ai được xuất khẩu tiểu ngạch?

Bộ Công Thương sửa đổi Nghị định 14/2018/NĐ-CP về thương mại biên giới: Từ 1/1/2025, ai được xuất khẩu tiểu ngạch?

22/03/2023 09:46

Bộ Công Thương đang xin ý kiến về Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 về thương mại biên giới.

Xuất hàng tiểu ngạch qua Trung Quốc lắm rủi ro

Xuất hàng tiểu ngạch qua Trung Quốc lắm rủi ro

24/11/2018 07:50

Nếu cứ xuất hàng sang thị trường này theo đường tiểu ngạch như lâu nay, rủi ro sẽ rất lớn.

Thịt lợn tìm “lối thoát” sang thị trường Nhật, Hàn Quốc

Thịt lợn tìm “lối thoát” sang thị trường Nhật, Hàn Quốc

21/10/2017 09:51

Ngày 20/10, tại diễn đàn xúc tiến xuất khẩu thịt lợn, Bộ NN&PTNT cho biết đang tích cực tháo gỡ về thủ tục thú y, xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp “tìm lối thoát”, xuất khẩu sản phẩm này sang các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc.

Đừng nên chờ thị trường Trung Quốc "cứu" thịt heo

Đừng nên chờ thị trường Trung Quốc "cứu" thịt heo

12/07/2017 10:27

Các chuyên gia về chăn nuôi cảnh báo không nên trông chờ vào thị trường tiểu ngạch của Trung Quốc bởi có nhiều rủi ro và không phải là hướng đi bền vững.

Xuất khẩu lợn tiểu ngạch sang Trung Quốc, con dao hai lưỡi

Xuất khẩu lợn tiểu ngạch sang Trung Quốc, con dao hai lưỡi

25/04/2017 12:22

Việt Nam và Trung Quốc hiện chưa có bất cứ ký kết chính thức nào về xuất nhập khẩu hàng hóa là động vật hoặc có nguồn gốc động vật. Do đó, việc Việt Nam xuất khẩu lợn tiểu ngạch...

“Giải cứu” thịt lợn, lại trông vào thị trường Trung Quốc?

“Giải cứu” thịt lợn, lại trông vào thị trường Trung Quốc?

07/04/2017 09:20

Thịt lợn trong nước đang dư thừa nên việc xuất khẩu, đặc biệt là sang thị trường Trung Quốc là giải pháp hàng đầu hiện nay.

Trung Quốc 'ra đòn', hàng Việt lao đao: Chưa lối thoát?

Trung Quốc 'ra đòn', hàng Việt lao đao: Chưa lối thoát?

12/08/2016 08:34

Phụ thuộc quá nhiều vào một thị trường nên khi Trung Quốc “ra đòn” giảm nhập, siết xuất khẩu tiểu ngạch và tăng cường rào cản với một số mặt hàng nông sản Việt Nam như gạo, sắn, dăm gỗ,... khiến các mặt hàng này liên tục gặp khó trong khi xuất khẩu.

Ồ ạt xuất khẩu lợn sang Trung Quốc: Coi chừng 'dội biên' như dưa hấu

Ồ ạt xuất khẩu lợn sang Trung Quốc: Coi chừng 'dội biên' như dưa hấu

21/04/2016 09:06

Thị trường Trung Quốc đang “hút” hàng trăm xe lợn hơi từ Việt Nam mỗi ngày qua biên giới, khiến giá lợn trong nước tăng cao.

Doanh nghiệp cao su Tây Ninh gặp khó do hàng tồn, giá giảm

Doanh nghiệp cao su Tây Ninh gặp khó do hàng tồn, giá giảm

22/06/2014 09:55

Tính đến giữa tháng 6-2014 tại các doanh nghiệp của nhà nước và tư nhân trên địa bàn tỉnh còn tồn khoảng 10.000 tấn mủ cao su, trị giá trên 350 tỷ đồng chưa bán được.

“Chấn chỉnh” để tránh phụ thuộc Trung Quốc

“Chấn chỉnh” để tránh phụ thuộc Trung Quốc

12/06/2014 07:30

Các chuyên gia cho rằng, về lâu dài, Việt Nam cần “chấn chỉnh” trong đầu tư phát triển, cách làm ăn để hạn chế phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc.

Lộ diện các công ty trá hình "nuốt" hàng chục tỷ đồng VAT

Lộ diện các công ty trá hình "nuốt" hàng chục tỷ đồng VAT

22/11/2013 14:41

Có trường hợp một khách nước ngoài mang tiền vào Việt Nam, có xác nhận của Hải quan để thanh toán tiền hàng nhập khẩu cho một số DN Việt Nam từ 5-7 lần/ngày, mỗi lần khoảng 2,5-3,5 tỷ đồng.

Gạo ồ ạt chảy sang biên giới

Gạo ồ ạt chảy sang biên giới

04/11/2013 06:51

Doanh nghiệp xuất khẩu gạo chính ngạch ủng hộ việc tăng xuất khẩu bằng đường tiểu ngạch.

Cửa hẹp ngành mía đường

Cửa hẹp ngành mía đường

15/10/2013 07:20

Ngành mía đường đang bí đầu ra, tồn kho lớn ngay đầu vụ, giá giảm sâu. Dù sản xuất đủ nhu cầu trong nước, nhưng nạn buôn lậu đường từ Campuchia, Lào ước tính mỗi năm 400.000 tấn.

Quản lý hoàn thuế đối với hàng xuất tiểu ngạch

Quản lý hoàn thuế đối với hàng xuất tiểu ngạch

23/08/2013 07:59

Các báo cáo và các tham luận tại hội nghị đã nhận diện nhiều hành vi, thủ đoạn gian lận hoàn thuế ngày càng tinh vi, đa dạng.

Trở lên trên