MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

1 đồ án của người Việt từng đoạt giải Nhất kiến trúc quốc tế IGPA: Được đích thân Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh “mời” về làm việc

06-04-2024 - 00:30 AM | Lifestyle

1 đồ án của người Việt từng đoạt giải Nhất kiến trúc quốc tế IGPA: Được đích thân Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh “mời” về làm việc

Đây là lần đầu tiên một sinh viên Việt Nam đạt giải nhất tại International Graduation Projects Award (IGPA), sau khi vượt qua 422 đồ án khác được gửi đến từ khắp thế giới.

Là một trong 8 cuộc thi thuộc khuôn khổ Tamayouz Excellence Award, giải thưởng dành cho sinh viên nhóm ngành Kiến trúc, Thiết kế đô thị, Quy hoạch đô thị, Công nghệ kiến trúc và Thiết kế cảnh quan trên toàn thế giới, International Graduation Project Award 2023 đã thu hút vô số đồ án tốt nghiệp xuất sắc. Giải thưởng nhằm mục đích tôn vinh những đồ án tốt nghiệp xuất sắc, giới thiệu các đồ án tiêu biểu đến cộng đồng, góp phần thúc đẩy và khơi gợi góc nhìn mới, đa văn hóa, đa sắc màu trong lĩnh vực.

Đáng chú ý, năm 2023 vừa qua, lần đầu tiên một sinh viên Việt Nam đạt giải nhất International Graduation Projects Award. Đó chính là đồ án "Bảo tàng văn hóa biển miền Trung, Bình Thuận của Trần Thị Chi – sinh viên Khóa 24 ngành Kiến trúc Trường Đại học Văn Lang, dưới sự hướng dẫn của ThS. KTS. Đỗ Quốc Hiệp.

1 đồ án của người Việt từng đoạt giải Nhất kiến trúc quốc tế IGPA: Được đích thân Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh “mời” về làm việc- Ảnh 1.

Trần Thị Chi – sinh viên Khóa 24 ngành Kiến trúc Trường Đại học Văn Lang.

Để đạt được thành tựu này, Trần Thị Chi đã xuất sắc vượt qua 422 đồ án tốt nghiệp của các sinh viên đến từ 141 trường đại học trải rộng 36 quốc gia trên thế giới. Thông qua cách ứng dụng kỹ thuật dựng khung đóng thuyền gỗ truyền thống để kể câu chuyện lưu giữ và truyền bá di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của vùng biển quê hương, Trần Thị Chi đã hoàn toàn thuyết phục hội đồng bởi "một dự án đầy cảm hứng với sự quan tâm sâu sắc về tác động của công trình đến với người dân bản địa. Điểm đặc biệt đáng trân trọng ở đây chính là dự án không làm xáo trộn vẻ đẹp cảnh quan và vẫn gìn giữ nét bình dị vốn hữu của đời sống cư dân ven biển".

Chia sẻ về ý tưởng lý do lựa chọn đề tài đồ án, Chi cho biết, mình sinh ra và lớn lên ở vùng đất ven biển Lagi (Bình Thuận), vùng đất của nắng và gió thì biển là thứ gắn liền với tuổi thơ. Vì vậy, Chi mong muốn làm một thứ gì đó có thể đóng góp và phát triển cho quê hương của mình. Từ những mong muốn ấp ủ đó, cô đã quyết định chọn đề tài về biển và chủ đề "Bảo tàng Văn hóa biển" ra đời từ đó.

"Nếu chọn những chủ đề trực quan như hải cảng, giao thương, tàu thuyền… thì lợi thế là dễ lượng hoá và mình nhìn thấy được, trong khi đó, văn hoá là cái gắn bó mật thiết với mình nhưng lại không nhìn thấy được. Không giống với những đồ án về văn hóa biển trước đây thường xoay quanh trưng bày các tác phẩm, hiện vật tức thiên về vật thể, tôi quyết định đi sâu vào tìm hiểu những giá trị văn hoá phi vật thể, xem các tiêu chí cụ thể mà UNESCO quy định", Chi chia sẻ. "Nước ta có hàng nghìn lễ hội liên quan đến biển để có thể khai thác, phát triển thành sản phẩm du lịch độc đáo nhằm thu hút du khách. Tại sao một quốc gia có biển, có lịch sử văn hoá biển đảo lâu đời mà hiện nay vẫn chưa có một bảo tàng văn hoá biển nào đúng với ý nghĩa của nó là câu hỏi tôi đặt ra trong đồ án này."

1 đồ án của người Việt từng đoạt giải Nhất kiến trúc quốc tế IGPA: Được đích thân Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh “mời” về làm việc- Ảnh 2.

1 đồ án của người Việt từng đoạt giải Nhất kiến trúc quốc tế IGPA: Được đích thân Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh “mời” về làm việc- Ảnh 3.

Đồ án tốt nghiệp "Bảo tàng văn hóa biển miền Trung, Bình Thuận" của sinh viên Trần Thị Chi - Khóa 24 ngành Kiến trúc Trường Đại học Văn Lang (GVHD: ThS. KTS. Đỗ Quốc Hiệp).

Đề tài này đã gói ghém giấc mơ của Chi, cũng như những điều cô muốn cống hiến cho quê hương từ ngày bé. Nay, giấc mơ đó không chỉ trở thành hiện thực trên đồ án tốt nghiệp, mà còn đem về cho cô một giải thưởng quốc tế vô cùng danh giá. Ngoài ra, với đồ án này, Trần Thị Chi cũng xuất sắc đạt giải nhì Giải thưởng Loa Thành năm 2023. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho thành tựu của cô gái trẻ.

Đặc biệt, sau cột mốc trọng đại này, Trần Thị Chi còn được Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận Phan Dương Cường gửi thư khen và cho biết sẵn sàng nhận cô về làm việc tại Sở.

Trong Thư khen đề ngày 20/12 năm 2023, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận bày tỏ niềm tự hào: "Tỉnh Bình Thuận gắn liền với nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, đặc biệt là giá trị lịch sử văn hóa biển lâu đời, có nhiều danh lam, thắng cảnh đẹp nổi tiếng. Tỉnh Bình Thuận đang từng bước chuyển mình, để vươn lên thành một trung tâm kinh tế phía Nam, đặc biệt là kinh tế biển và phát triển du lịch. Một địa phương có bề dày lịch sử, gắn liền với nhiều di tích, cảnh quan, cần lắm những dự án, công trình, nhằm tôn tạo, nâng cao hiệu quả khai thác các di sản văn hoá và du lịch, vừa tạo ra giá trị kinh tế để nuôi dưỡng, vừa bảo tồn cảnh quan và các hệ sinh thái tự nhiên; đồng thời góp phần làm đẹp giàu cho quê hương, con người Bình Thuận".

Ông Phan Dương Cường cũng cho biết đặc biệt quan tâm đến đồ án dự thi. Ông nhận định đồ án có nhiều ý tưởng được luận giải: Mới mẻ, độc đáo, sáng tạo, thực tế và có tính khả thi. Đồ án gắn liền với tuổi thơ, kỷ niệm, đời sống ước mơ... của một người con đầy hoài bão với quê hương, nên có sự nghiên cứu thấu đáo về thực trạng, bối cảnh cuộc sống của người dân vùng biển, giải quyết được các thách thức về đô thị hóa và phát triển công nghiệp xâm lấn, khiến di sản văn hóa có nguy cơ bị mai một.

1 đồ án của người Việt từng đoạt giải Nhất kiến trúc quốc tế IGPA: Được đích thân Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh “mời” về làm việc- Ảnh 4.

Bức Thư khen của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận gửi sinh viên Trần Thị Chi.

"Trong quá trình học tập và nghiên cứu, em có nhu cầu về tư liệu, chúng tôi sẵn sàng, hỗ trợ, cung cấp thông tin để đồ án của em sớm ứng dụng vào cuộc sống. Chúng tôi rất mong sự hợp tác và đóng góp nhiều ý tưởng của em cho sự phát triển của tỉnh. Ngành Xây dựng tỉnh Bình Thuận sẵn sàng tiếp nhận khi em tốt nghiệp", Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận nhắn gửi.

Sinh viên Trần Thị Chi quê ở thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, có cha làm nghề biển tại phường Phước Hội. Sau chiến thắng tại cuộc thi lần này, cô nhận được suất học bổng Thạc sĩ 2 năm tại trường ĐH Polytechnic Milan, Ý.


Phương Thùy

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên