MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

1 lần được "vớt" vào vòng trong, nam sinh Thanh Hóa lội ngược dòng góp mặt trong trận chung kết năm gameshow trí tuệ khiến ai cũng nể phục

13-04-2022 - 21:41 PM | Sống

Xuất sắc lội ngược dòng thành công, nam sinh Thanh Hóa đã mang về cầu truyền hình cho trường THPT Lê Lai.

Trong lịch sử các chương trình gameshow trí tuệ từ trước đến giờ đều không thiếu những người có thành tích xuất sắc, luôn dẫn đầu trong mọi phần thi. Nhưng trong số đó cũng không ít người đã thành công lội ngược dòng, luôn cố gắng để thể hiện bản thân và mang về cho mình chiến thắng thuyết phục nhất.

Mới đây, trên MXH TikTok đã xuất hiện video về một bạn thí sinh trong gameshow về trí tuệ đã phục thù phần thi của mình một cách ngoạn mục nhất, khiến ai cũng phải nể phục về sự cố gắng của anh chàng này.

Khi thất bại là mẹ thành công thì không có gì là không thể  

Được biết, đây đoạn cắt từ chương trình Âm Vang Xứ Thanh của Đài Phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ và đăng ký dự thi của 108 thí sinh đến từ 54 trường THPT trong toàn tỉnh tham gia với đủ các vùng miền từ đồng bằng, ven biển đến trung du, miền núi.

Và chủ nhân của video này là bạn Trương Phú Nhuận học sinh lớp 12C1 trường THPT Lê Lai, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa.

Phú Nhuận cho biết: "Trường mình cũng có thể nói là một ngôi trường có truyền thống tham gia cuộc thi Âm Vang Xứ Thanh lâu đời. Nên mọi năm thì trường sẽ tổ chức cuộc thi tại trường để chọn ra những bạn xuất sắc nhất đại diện cho trường để tham gia cuộc thi. Qua những lần chọn lọc, thi đấu căng thẳng, mình rất may mắn khi được chọn là gương mặt đại diện cho trường tham dự cuộc thi. 

Ở vòng Nhận diện của Âm Vang Xứ Thanh năm thứ XV (2021) mình đã đạt được giải Nhì. Điều đó đồng nghĩa với việc mình phải dừng cuộc chơi tại chương trình này. Tuy nhiên, điều đó không làm mình buồn hay thất vọng, mà đó lại chính là động lực thúc đẩy mình cho cú ''lội ngược dòng' tại Âm Vang Xứ Thanh năm thứ XVI (2022). Sau một thời gian rèn luyện vất vả thì mình đã quay trở lại chương trình, mang trong mình một tâm thế vững vàng để có thể tiến vào vòng trong.

Qua hai vòng thi thì mình đã lấy được tấm vé vào vòng Chung kết năm về cho ngôi trường THPT Lê Lai nói riêng và mảnh đất Ngọc Lặc nói chung".

1 lần được vớt vào vòng trong, nam sinh Thanh Hóa lội ngược dòng góp mặt trong trận chung kết năm gameshow trí tuệ khiến ai cũng nể phục - Ảnh 2.
1 lần được vớt vào vòng trong, nam sinh Thanh Hóa lội ngược dòng góp mặt trong trận chung kết năm gameshow trí tuệ khiến ai cũng nể phục - Ảnh 3.

Hình ảnh của Phú Nhuận tại cuộc thi Âm Vang Xứ Thanh năm thứ XVI

Được biết, Phú Nhuận cũng đạt được những thành tích nổi bật trong học tập như: Giải Ba HSG cấp tỉnh lớp 11 môn Tiếng Anh (2020); Giải Nhì HSG cấp tỉnh lớp 12 môn Tiếng Anh (2021),... Đồng thời cậu bạn cũng là cố vấn ban chuyên môn của CLB TCTS - CLB về trao đổi kiến thức Olympia của các bạn học sinh trường THPT Triệu Sơn.

Chia sẻ về bí quyết học tập của mình, Phú Nhuận cho biết sẽ lên một thời gian biểu cụ thể để phân chia thời gian cho học tập và tham gia hoạt động ngoại khóa cho hợp lý: "Như vậy thì mình có thể tận dụng quỹ thời gian một cách triệt để để vừa có thời gian chạy deadline vừa có thời gian tham gia các hoạt động khác ở trên trường".

1 lần được vớt vào vòng trong, nam sinh Thanh Hóa lội ngược dòng góp mặt trong trận chung kết năm gameshow trí tuệ khiến ai cũng nể phục - Ảnh 4.
1 lần được vớt vào vòng trong, nam sinh Thanh Hóa lội ngược dòng góp mặt trong trận chung kết năm gameshow trí tuệ khiến ai cũng nể phục - Ảnh 5.

Anh chàng sở hữu vẻ ngoài thư sinh

Ở dưới video, nhiều người đã cảm thán về khả năng không ngừng học hỏi và cố gắng của anh chàng này, không nản lòng mà chùn bước, Phú Nhuận đã thể hiện bản thân và chứng minh cho mọi người thấy mình có thể làm được và đạt được thành tích xuất sắc như vậy ở chương trình này.

Một số bình luận của netizen ở dưới video:

- Thanh Hóa mãi đỉnh, giỏi quá anh ơi!

- Quá là xịn luôn, anh vừa giỏi lại còn đẹp trai!

- Mong mẹ em không coi được video này, cho em xin vía với nha!

Nguồn: Trương Phú Nhuận

Theo Thảo Vân

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên