MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

1 năm trước bị nói là 'kẻ thua cuộc', nay Mark Zuckerberg khiến cả thế giới câm nín: Tài sản tăng từ 48 tỷ USD lên 136 tỷ USD, vốn hóa Meta gần đạt 1.000 tỷ USD

19-01-2024 - 19:02 PM | Tài chính quốc tế

1 năm trước bị nói là 'kẻ thua cuộc', nay Mark Zuckerberg khiến cả thế giới câm nín: Tài sản tăng từ 48 tỷ USD lên 136 tỷ USD, vốn hóa Meta gần đạt 1.000 tỷ USD

Mark Zuckerberg đang lặng lẽ đáp trả những lời chỉ trích mình từ 1 năm trước bằng... những con số.

Meta đang khởi đầu năm 2024 với thành tích vượt bậc sau những nỗ lực thực hiện "Năm hiệu quả".

Cổ phiếu của Meta Platforms đang tiến gần đến mốc 1 nghìn tỷ USD sau khi giá cổ phiếu của họ đã tăng tới 200% vào năm 2023.

Vốn hóa thị trường của Meta hiện là 966,60 tỷ USD, điều đó có nghĩa là công ty này chỉ còn cách cột mốc 1 nghìn tỷ USD – mức vốn hóa đáng mơ ước của nhiều công ty là 33,4 tỷ USD.

Nếu Meta đạt 1 nghìn tỷ USD, họ sẽ gia nhập hàng ngũ các "đồng nghiệp" Big Tech như Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon và Nvidia, tất cả hiện đều được định giá từ 1 nghìn tỷ USD trở lên. Microsoft hiện đang dẫn đầu với mức vốn hóa thị trường là 2,93 nghìn tỷ USD.

Trên thực tế, trước đây Meta từng đạt vốn hóa 1.000 tỷ USD. Lần cuối cùng gã khổng lồ công nghệ vượt mốc 1 nghìn tỷ USD là vào tháng 6/2021. Cổ phiếu đạt mức định giá đóng cửa cao nhất mọi thời đại là 1,08 nghìn tỷ USD vào ngày 7/9 cùng năm, theo Dữ liệu thị trường của Dow Jones.

Tuy nhiên, giống như nhiều công ty công nghệ khác, Meta phải đối mặt với những thách thức gay gắt sau khi nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ công nghệ giảm xuống do các hạn chế đi lại liên quan đến Covid được nới lỏng.

Vào tháng 2/2022, Meta đã phải hứng chịu đợt vốn hóa bốc hơi trong một ngày lớn nhất trong lịch sử các công ty Mỹ sau khi báo cáo thu nhập quý 4 cho thấy cơ sở người dùng hoạt động hàng ngày của Facebook lần đầu tiên bị thu hẹp.

Để cắt giảm chi phí, Meta đã sa thải 11.000 người vào tháng 11/2022 trong đợt sa thải lớn đầu tiên từ trước đến nay của công ty. Lãnh đạo công ty cũng hứa rằng năm 2023 sẽ là một "năm hiệu quả". Và quả nhiên, những nỗ lực dường như đã được đền đáp. Trong quý 3 năm 2023, Meta báo cáo lợi nhuận cao vượt qua ước tính của các nhà phân tích.

Cổ phiếu của Meta đã tăng gần 200% vào năm 2023, trở thành công ty hoạt động tốt thứ hai trên S&P 500 sau nhà sản xuất chip Nvidia.

Cổ phiếu Meta đóng cửa cao hơn 2,1% ở mức 376,13 USD mỗi cổ phiếu vào thứ năm. Theo tính toán của MarketWatch, họ sẽ cần phải đóng cửa ở mức 389,13 USD để vốn hóa thị trường của công ty đạt mốc nghìn tỷ USD.

Giá cổ phiếu của Meta tăng vọt đã thúc đẩy thêm sự giàu có của nhà đồng sáng lập và CEO Mark Zuckerberg, người hiện nắm giữ 13% cổ phần của công ty. Anh hiện là người giàu thứ 6 thế giới với tài sản ròng 136 tỷ USD sau khi khởi đầu năm 2023 với chỉ 48 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.

Vậy điều gì đã thay đổi vận mệnh của Meta?

Năm hiệu quả: Meta đã cắt giảm mọi thứ trong năm nay, lựa chọn phương án thắt lưng buộc bụng thay vì chi tiêu cho một tương lai ảo tưởng trong metaverse. Dĩ nhiên, phố Wall đã thể hiện sự tán thành của mình bằng cách liên tục đẩy cổ phiếu của công ty tăng giá.

Công ty đã sa thải hơn 20.000 nhân viên trong bốn đợt sa thải bắt đầu từ cuối năm ngoái.

Meta cho biết việc sa thải đều nhằm mục đích đạt mục tiêu "năm hiệu quả", khi công ty cố gắng phục hồi sau khi doanh thu liên tục sụt giảm, cạnh tranh gia tăng, lo ngại về sự tăng trưởng của người dùng và những khoản lỗ lớn với bộ phận Reality Labs. Zuckerberg cũng phải chịu trách nhiệm về việc tuyển dụng quá mức trước đó trong thời kỳ đại dịch xảy ra, khi nhu cầu về các sản phẩm và quảng cáo trực tuyến của công ty tăng cao, tuy nhiên nhu cầu này đã giảm đi đôi chút khi thế giới mở cửa trở lại.

Công ty cũng đã nỗ lực ổn định dòng tiền trong năm nay (số tiền mà công ty còn lại sau khi trang trải chi phí hoạt động và đầu tư, một chỉ báo tốt về tình hình tài chính của công ty) bằng cách loại bỏ một số lượng đáng kể các dự án AI của mình. Dòng tiền đó đã giảm xuống mức thấp gần đây là 173 triệu USD vào mùa thu năm ngoái. Nhưng tính đến quý trước, con số này đã tăng lên tới 13,64 tỷ USD, một sự thay đổi khá ấn tượng.

Đó cũng là tin tốt cho các cổ đông. Meta đã chi khoảng 3,7 tỷ USD để mua lại cổ phiếu chỉ trong quý 3.

Một nền kinh tế thân thiện: Cùng lúc Meta đang thắt lưng buộc bụng, công ty này cũng được hỗ trợ bởi sự phục hồi của thị trường quảng cáo, khi các công ty nhận ra những dự đoán khủng khiếp của họ về nền kinh tế Mỹ khó có thể thành hiện thực. Cục Dự trữ Liên bang đã ngừng tăng lãi suất và người tiêu dùng tiếp tục chi tiêu.

Doanh thu quảng cáo đã phục hồi đáng kể cho công ty sau khi sụt giảm mạnh vào năm 2022. Số lượt xem quảng cáo của Meta đã tăng 31% trong quý 3 so với một năm trước đó. Công ty đã chứng kiến giá trung bình trên mỗi quảng cáo giảm 6%, nhưng đó là mức giảm chậm nhất trong gần hai năm trở lại đây.

Công ty cũng đã thành công trong việc bổ sung thêm người dùng, kiếm tiền từ tính năng quay phim trên Instagram và ra mắt thành công Threads, nhằm cạnh tranh trực tiếp với X. Threads sẽ ra mắt tại EU vào tuần tới.

Tương lai thế nào: Câu hỏi đặt ra là liệu Meta có thể tiếp tục tỏa sáng ở Phố Wall ngay cả sau khi chương trình thắt lưng buộc bụng kết thúc hay không?

Zuckerberg đã công bố trong buổi họp báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 vào mùa thu năm nay rằng họ sẽ chi tiêu nhiều hơn trong năm tới so với các nhà phân tích Phố Wall dự đoán trước đó, bằng cách tuyển dụng nhiều hơn và tái tập trung vào việc mở rộng sang AI. Công ty cũng cảnh báo rằng cuộc xung đột đang diễn ra ở Israel và Gaza có thể ảnh hưởng đến doanh thu quý IV.

Động lực dường như cũng đang yếu dần: Cổ phiếu đã giảm khoảng 1,2% trong tháng trước, trong khi phần còn lại của thị trường đang tăng đều đặn.

Nhưng không phải tất cả các nhà phân tích đều nghĩ rằng đây là dấu chấm hết cho đợt tăng giá của Meta. Bank of America vẫn xếp hạng "nên mua" cho cổ phiếu này.

Jason Post, nhà phân tích của BofA đã viết trong một ghi chú gần đây: "Sự đổi mới do AI thúc đẩy tại Meta sẽ dẫn đến trải nghiệm người dùng mới và mô hình doanh thu định kỳ. Chúng tôi nghĩ rằng tài sản AI của Meta bị đánh giá thấp trong giá cổ phiếu".

Mặc dù tuyên bố của Zuckerberg về việc tuyển dụng nhiều hơn vào năm 2024 có thể khiến một số người lo lắng về chi phí gia tăng, nhưng thông điệp này rất rõ rang. Nhà phân tích Justin Patterson của KeyBanc viết trong một ghi chú: Meta vẫn có kế hoạch phát triển nhưng với tốc độ dễ quản lý hơn nhiều.

Cả hai nhà phân tích đều đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Meta trong năm tới.

Theo: BI

Theo Phương Linh

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên