MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 công trình nổi tiếng giờ ở trong cảnh hoang tàn: Không thể tin có nơi từng được dùng cho sự kiện tầm cỡ thế giới

27-09-2018 - 15:05 PM | Sống

Nhiều công trình lớn có chi phí xây dựng đắt đỏ bậc nhất thế giới nhưng hiện giờ lại bị bỏ hoang vì nhiều lý do khác nhau, từ sự quản lý yếu kém, các vấn đề tài chính, chiến tranh cho tới các thảm họa hạt nhân.

Trên thế giới, nhiều công viên trò chơi, sân bay, khu nghỉ dưỡng và đấu trường Olympic - những công trình kiến trúc đồ sộ phải tiêu tốn hàng triệu USD để xây dựng - hiện đã trở thành nơi hoang phế. Thậm chí, nhiều nơi trong số đó giờ chỉ còn là đống đổ nát.

1. Sân bay quốc tế Hellenikon ở Hy Lạp

Sân bay này từng được sử dụng như sân bay chính của Athen và phục vụ trên 12 triệu hành khách mỗi năm. Thế nhưng, nó đã đóng cửa vào năm 2001 sau khi bị thay thế bởi sân bay quốc tế Athen và bị bỏ hoang từ đó.

10 công trình nổi tiếng giờ ở trong cảnh hoang tàn: Không thể tin có nơi từng được dùng cho sự kiện tầm cỡ thế giới - Ảnh 1.

Một vài kế hoạch được đưa ra để tái phát triển sân bay đều không mang lại kết quả. Tuy nhiên, một nhóm chuyên gia mới đây đã hứa hẹn sẽ bắt đầu cải tạo nơi này thành một công viên đô thị vào năm 2019. Công viên này sẽ có các khu dân cư, khách sạn, trung tâm mua sắm, công viên giải trí, bảo tàng, các trang thiết bị thể thao và nhiều thứ khác.

2. Công viên giải trí Pripyat ở Ukraine

Công viên giải trí Pripyat theo dự kiến sẽ được mở cửa vào ngày 1/ 5/ 1986, nhưng sau đó đã phải hủy bỏ khi thảm họa hạt nhân thảm khốc, Chernobyl, xảy ra cách đó chỉ vài dặm vào ngày 26/4. Một số báo cáo cho hay công viên đã mở cửa chào đón người dân thành phố trong một thời gian ngắn vào ngày 27/4 khi lệnh sơ tán đã được ban hành.

10 công trình nổi tiếng giờ ở trong cảnh hoang tàn: Không thể tin có nơi từng được dùng cho sự kiện tầm cỡ thế giới - Ảnh 2.

Hiện vẫn còn nhiều mức độ phóng xạ trong công viên, và nơi có mức độ phóng xạ cao nhất là khu vực phía dưới bánh xe Ferris.

3. Sân vận động dưới nước được xây dựng cho Thế vận hội Olympic 2016 ở Rio de Janeiro, Brazil

Sân vận động này hiện đang bị hư hỏng nặng nề, và tồn đọng lại nhiều vũng nước khổng lồ, bẩn thỉu. Vì thế, thật khó có thể tin rằng nơi đây đã từng là nơi thi đấu của các vận động viên Olympic trong Thế vận hội mới diễn ra cách đây 2 năm!

10 công trình nổi tiếng giờ ở trong cảnh hoang tàn: Không thể tin có nơi từng được dùng cho sự kiện tầm cỡ thế giới - Ảnh 3.

Thành phố Rio đã chi khoảng 13 tỷ USD cho Thế vận hội Olympic, và hiện tại một số nơi trong công trình đã bắt đầu hư hỏng và đổ nát.

4. Khách sạn Ryugyong ở Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên

Khách sạn có cấu trúc hình kim tự tháp với biệt danh "Hotel of Doom" ở Bình Nhưỡng được bắt đầu xây dựng vào những năm 1980, nhưng hiện giờ "chẳng có một bóng người ở".

10 công trình nổi tiếng giờ ở trong cảnh hoang tàn: Không thể tin có nơi từng được dùng cho sự kiện tầm cỡ thế giới - Ảnh 4.

Khách sạn 105 tầng này được cho là một trong những công trình cao nhất thế giới, nhưng đã tạm dừng thi công vào những năm 1990 do gặp vấn đề kỹ thuật và thiếu vốn xây dựng. Bởi vậy, Ryugyong trở thành tòa nhà bỏ hoang cao nhất thế giới với chiều cao khoảng 1082 feet và chi phí xây dựng ước tính vào khoảng 583,7 triệu USD.

Có những tin đồn cho rằng khách sạn có thể sẽ được hoàn thiện và sớm mở cửa nhưng cho tới hiện tại, tòa nhà dường như vẫn không có gì thay đổi.

5. Công viên Wonderland ở Trung Quốc

"Wonderland" là một công viên giải trí rộng khoảng 40 hecta nằm cách Bắc Kinh 20 dặm nhưng chưa được hoàn thành. Các vấn đề tài chính đã khiến việc thi công phải ngừng lại vào năm 1998. Đến năm 2008, công viên tiếp tục được xây dựng nhưng đã dừng lại sau đó một tuần.

10 công trình nổi tiếng giờ ở trong cảnh hoang tàn: Không thể tin có nơi từng được dùng cho sự kiện tầm cỡ thế giới - Ảnh 5.

Công trình mới xây xong một nửa, hoang tàn, đổ nát này từng được coi như công viên giải trí lớn nhất Châu Á trong nhiều năm. Vào năm 2013, phần lớn công viên, kể cả pháo đài xây dựng theo kiểu trung cổ đề bị phá hủy. Cho tới nay, lâu đài Disney-esque chưa được hoàn thiện là một trong số ít các kiến trúc còn lại. Hiện tại, chỉ có những người nông dân đang sử dụng đất nơi này để trồng trọt.

6. Thành phố San-Zhi Pod ở Đài Loan

Thành phố có hình thức kỳ lạ này được thành lập vào những năm 1970 để trở thành khu nghỉ mát bãi biển cao cấp trong tương lai dành cho những người giàu có.

10 công trình nổi tiếng giờ ở trong cảnh hoang tàn: Không thể tin có nơi từng được dùng cho sự kiện tầm cỡ thế giới - Ảnh 6.

Tuy nhiên, ngôi làng có hàng loạt ngôi nhà với hình dạng đĩa bay đa màu sắc này không bao giờ được hoàn thiện do thiếu kinh phí và một số vụ tai nạn xây dựng đã xảy ra tại đây tạo nên những lời đồn ma quái về ngôi làng.

7. Đảo Hashima của Nhật Bản

Hòn đảo có biệt danh "Battleship Island" này từng là mọt trong những khu vực đông dân cư nhất thế giới nhưng từ giữa những năm 1970 thì không còn ai sống ở đây nữa.

10 công trình nổi tiếng giờ ở trong cảnh hoang tàn: Không thể tin có nơi từng được dùng cho sự kiện tầm cỡ thế giới - Ảnh 7.

Hòn đảo nổi tiếng với những mỏ than dưới biển mang lại lợi nhuận lớn. Năm 1959, hơn 5000 người sống trên hòn đảo này, chủ yếu là các công nhân khai thác mỏ và gia đình của họ. Tuy nhiên, cư dân trên đảo đã bỏ đi khi các mỏ than bị đóng cửa vào năm 1974. Kể từ đó tới nay, hòn đảo bị bỏ hoang và chỉ có khách du lịch tới tham quan.

8. Khách sạn Haludovo Palace ở Croatia

Haludovo Palace nằm trên đảo Krk đã từng là nơi nghỉ dưỡng cao cấp, xa hoa trong những năm 1970 và 1980. Một năm sau khi khách sạn mở cửa, chủ sở hữu một tờ tạp chí đã đầu tư vào đây 45 triệu USD và đổi tên khách sạn thành Penthouse Adriatic Club Casino. Theo Associated Press, đây là "thiên đường của sự suy đồi đối với những vị khách giàu có trên biển Adriatic".

10 công trình nổi tiếng giờ ở trong cảnh hoang tàn: Không thể tin có nơi từng được dùng cho sự kiện tầm cỡ thế giới - Ảnh 8.

Tuy nhiên, khách sạn đã bị đóng cửa sau khi chiến tranh nổ ra ở Nam Tư cũ (gồm các nước Serbia, Croatia, Slovenia, Macedonia, Montenegro và Bosnia và Herzegovina) vào những năm 1990, kèm theo việc du khách nước ngoài không còn tới đây nữa.

9. Khách sạn Lee Plaza ở Detroit

Lee Plaza ở Detroit được xây dựng vào năm 1927 như là một khách sạn kiểu căn hộ sang trọng với vẻ trang nhã và nhiều tiện nghi, nhưng lại phải đối mặt với nhiều vấn đề tài chính và pháp lý trong những năm qua, đặc biệt là trong thời kỳ Đại suy thoái.

10 công trình nổi tiếng giờ ở trong cảnh hoang tàn: Không thể tin có nơi từng được dùng cho sự kiện tầm cỡ thế giới - Ảnh 9.

Khách sạn phải đóng cửa vào năm 1997 sau khi bị chuyển thành khu nhà ở cao cấp dành cho những người có thu nhập thấp, và không được bảo dưỡng từ đó nên bị hư hại ngày càng nặng nề. Nhưng thành phố Detroit hiện đang tìm kiếm các nhà thầu để tân trang lại khu di tích lịch sử này. 

Thành phố đã từ chối ba hồ sơ dự thầu trong năm 2018 để tái phát triển khách sạn và đã chấp nhận các đề xuất mới vào tháng 8. Một dự án trị giá 400.000 USD đang được tiến hành trong thời gian chờ đợi làm sạch khung cửa sổ, loại bỏ amiăng và chì.

10. Sòng bài Constanta Casino ở Romania

Sòng bài đã từng được coi là Monte Carlo của đất nước, chuyên đón tiếp các du khách giàu có và là nơi tổ chức các bữa tiệc hoàng gia. Công trình này được xây dựng theo phong cách Tân nghệ thuật vào khoảng năm 1900 bởi vua Carol I, mở cửa như một sòng bạc năm 1910, và vẫn trụ vững sau các vụ đánh bom trong hai cuộc chiến tranh thế giới.

10 công trình nổi tiếng giờ ở trong cảnh hoang tàn: Không thể tin có nơi từng được dùng cho sự kiện tầm cỡ thế giới - Ảnh 10.

Tuy nhiên, sau này, do việc duy trì tốn quá nhiều chi phí nên sòng bài bị đóng cửa vào năm 1990. Theo đánh giá, mái nhà của sòng bạc có nguy cơ sụp đổ do các bộ phận kim loại của công trình bị ăn mòn và rỉ sét. Bên cạnh đó, các cửa sổ hướng ra biển cũng bị vỡ từng mảnh.

Nguyễn Nguyễn

Business Insider

Trở lên trên