MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 ngôi nhà đắt nhất của các cầu thủ bóng đá

09-12-2022 - 08:32 AM | Lifestyle

Những căn nhà xa hoa với đầy đủ tiện nghi cùa các cầu thủ giàu bậc nhất làng bóng đá.

Những cầu thủ bóng đá giỏi nhất thế giới có mức thu nhập rất lớn, lên tới vài tỷ/ tuần. Đó là lý do tại sao họ thường chi tiền vào những khoản mua sắm xa hoa như siêu xe, du thuyền, nhà sang trọng, thậm chí cả máy bay riêng. Dưới đây là 10 ngôi nhà xa hoa nhất của các cầu thủ bóng đá.

10. Andres Iniesta - 110 tỷ

Andres Iniesta là cầu thủ bóng đá Tây Ban Nha. Người ta biết đến anh như là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá. Iniesta đã xây dựng ngôi nhà này khoảng 15 năm trước. Ngôi nhà có tên và số áo của anh ngay trên bức tường bên ngoài, cùng với các huy hiệu của Barcelona và Tây Ban Nha.

Căn nhà có 5 phòng ngủ, một bể bơi với giá trị khoảng 4,6 triệu USD (110 tỷ).

 10 ngôi nhà đắt nhất của các cầu thủ bóng đá - Ảnh 1.
 10 ngôi nhà đắt nhất của các cầu thủ bóng đá - Ảnh 2.

Ảnh: The Sun

9. Mario Balotelli - 120 tỷ

Mario Balotelli là cầu thủ cực kỳ tài năng từng chơi cho nhiều CLB nổi tiếng như Inter Milan, Manchester City, AC Milan,... Khi ký hợp đồng với Liverpool, Balotelli đã mua căn biệt thự lộng lẫy này với giá khoảng 5 triệu đô la (khoảng 120 tỷ đồng). Căn nhà có bể bơi, nhà hát riêng, cả rạp chiếu phim tại nhà, 4 phòng ngủ và phòng tắm.

 10 ngôi nhà đắt nhất của các cầu thủ bóng đá - Ảnh 3.

Ảnh: The Mirror

 10 ngôi nhà đắt nhất của các cầu thủ bóng đá - Ảnh 4.

Ảnh: Luxatic

8. Lionel Messi - 120 tỷ

Lionel Messi được coi là một trong những cầu thủ bóng đá giỏi nhất từng tồn tại trên hành tinh này. Nam cầu thủ yêu môn thể thao này đến mức thiết kế ngôi nhà của mình trông giống như một quả bóng đá.

Messi đã xây dựng ngôi nhà có hình dạng giống hệt một quả bóng đá và nằm trên một mảnh đất trông giống sân cỏ. Căn nhà có khu spa, nhà hát riêng và tất cả các loại tiện nghi vừa sang trọng vừa thân thiện với môi trường. Chi phí xây dựng là 5 triệu USD (120 tỷ).

 10 ngôi nhà đắt nhất của các cầu thủ bóng đá - Ảnh 5.

Ảnh: Luxatic

7. Gareth Bale - 143 tỷ

Sau khi ký hợp đồng với Real Madrid, Gareth Bale đã chuyển vào ngôi nhà cũ của Kaka, một trong những khu vực sang trọng và có giá trị cao nhất của Madrid. Hàng xóm mới của Gareth Bale là Zinedine Zidane và nhiều người nổi tiếng Tây Ban Nha khác.

Những ngôi nhà ở đây được bán với giá hơn 6 triệu đô la (143 tỷ). Căn nhà bao gồm 4 phòng ngủ, gara đủ chứa 6 chiếc xe, hồ bơi đẹp và phòng tập thể dục trong nhà.

 10 ngôi nhà đắt nhất của các cầu thủ bóng đá - Ảnh 6.

Ảnh: Solar Pix

6. John Terry - 155 tỷ

John Terry yêu thích Oxshott, một ngôi làng ngoại ô ở Surrey, chỉ cách London vài phút đi bộ. Anh từng sở hữu một ngôi nhà đồ sộ với 10 phòng ngủ tại đây, có rạp hát tại gia, bể cá và rất nhiều tiện nghi sang trọng nhưng anh đã quyết định bán nó.

Sau đó, anh ấy đã mua ngôi nhà 7 phòng ngủ, 6 phòng tắm tuyệt đẹp chỉ cách căn nhà cũ của khoảng 1,5 km. Ngôi nhà này trước đây thuộc về tay golf Colin Montgomerie. John Terry được cho là đã chi khoảng 6,5 triệu đô la (155 tỷ đồng) để mua lại.

 10 ngôi nhà đắt nhất của các cầu thủ bóng đá - Ảnh 7.

Ảnh: Rightmove

5. Cristiano Ronaldo - 175 tỷ

Cristiano Ronaldo và Messi được cho là kỳ phùng địch thủ trong giới bóng đá. Hai cầu thủ chiến đấu với nhau hàng năm để giành danh hiệu cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất thế giới.

Cầu thủ xuất sắc người Bồ Đào Nha từng sở hữu một ngôi nhà gần Madrid, rộng 8.000 m2 sang trọng, giá trị khoảng 6 triệu bảng Anh (khoảng 175 tỷ). Nó bao gồm 7 phòng ngủ, 8 phòng tắm, 2 hồ bơi, một khu vườn khá rộng và thậm chí là một phòng đựng cúp, nơi anh có thể cất giữ tất cả các giải thưởng và huy chương của mình.

 10 ngôi nhà đắt nhất của các cầu thủ bóng đá - Ảnh 8.
 10 ngôi nhà đắt nhất của các cầu thủ bóng đá - Ảnh 9.

Ảnh: Luxatic

4. Didier Drogba - 343 tỷ

Didier Drogba là một trong những tiền đạo giỏi nhất để lại dấu ấn trong lịch sử thành công của Chelsea.

Didier Drogba đã kiếm bộn tiền trong sự nghiệp của mình và rõ ràng anh cũng là một trong những cầu thủ chi tiêu xa hoa, trả gần 14,4 triệu đô la (khoảng 343 tỷ đồng) cho dinh thự đồ sộ này. Nó có 7 phòng ngủ, 8 phòng tắm, bảo tàng thể thao và một số phòng nhỏ hơn cho bọn trẻ.

 10 ngôi nhà đắt nhất của các cầu thủ bóng đá - Ảnh 10.

Ảnh: The Sun

3. Thierry Henry - 357 tỷ

Một tiền đạo huyền thoại khác là Thierry Henry, người đã quyết định kết thúc sự nghiệp tuyệt vời của mình với New York Red Bulls, sau 16 năm ở châu Âu với Monaco, Juventus, Arsenal và Barcelona.

Anh chuyển đến một trong những khu vực đắt đỏ nhất của thành phố New York, ngay trung tâm Soho, trong một căn hộ áp mái rộng lớn trải rộng trên hai tầng trị giá 15 triệu đô la (khoảng 357 tỷ đồng).

 10 ngôi nhà đắt nhất của các cầu thủ bóng đá - Ảnh 11.
 10 ngôi nhà đắt nhất của các cầu thủ bóng đá - Ảnh 12.

Ảnh: Luxatic

2. Wayne Rooney - 425 tỷ

Ngôi nhà của Wayne Rooney trông giống một cung điện. Anh đã mua ngôi nhà với giá 6 triệu đô la (khoảng 143 tỷ) vài năm trước rồi chi "mạnh tay" đầu tư vào nội thất và kiến trúc.

Được định giá khoảng 17,83 triệu USD (425 tỷ), "cung điện" của Rooney bao gồm một bảo tàng thể thao, một bể bơi lớn trong nhà, những khu vườn kiểng, một rạp hát gia đình.

 10 ngôi nhà đắt nhất của các cầu thủ bóng đá - Ảnh 13.
 10 ngôi nhà đắt nhất của các cầu thủ bóng đá - Ảnh 14.

Ảnh: Luxatic

1. David Beckham - 1,2 nghìn tỷ

Khi nói đến những ngôi nhà thuộc sở hữu của các cầu thủ bóng đá, không ai có thể vượt qua David Beckham và vợ anh, Victoria. Trong nhiều năm, họ là chủ sở hữu của một trong những bất động sản tuyệt vời nhất ở vùng nông thôn nước Anh, thậm chí còn được mệnh danh là "Cung điện Beckingham", nhưng họ đã bán lại nó vào năm 2013.

 10 ngôi nhà đắt nhất của các cầu thủ bóng đá - Ảnh 15.
 10 ngôi nhà đắt nhất của các cầu thủ bóng đá - Ảnh 16.

BĐS nông thôn trước đó của David Beckham - Ảnh: Luxatic

Sau đó, họ đã mua căn biệt thự ở trung tâm thủ đô với giá 50 triệu đô la (gần 1,2 nghìn tỷ). Tất nhiên, ngôi nhà này được gọi là "Cung điện Beckingham II", một trong những ngôi nhà lớn nhất và tuyệt vời nhất ở Kensington.

 10 ngôi nhà đắt nhất của các cầu thủ bóng đá - Ảnh 17.

Ảnh: Luxatic

Dinh thự trải rộng trên 5 tầng, với không gian sống sang trọng rộng 9.000 ft2 (khoảng 836m2), 8 phòng ngủ, 7 phòng tắm, phòng tập thể dục, spa, bốn quầy làm móng, sàn catwalk và thậm chí cả một thác nước bên trong nhà.

Theo Allfootballapp, Luxatic


Theo Tô Diệp

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên