MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 trường đại học Mỹ đào tạo nên nhiều tỷ phú nhất thế giới

20-05-2018 - 16:20 PM | Sống

Trong số 2.754 tỷ phú trên thế giới, có hơn 560 người có bằng đại học hoặc sau đại học tại một trong 10 trường đại học nổi tiếng của nước Mỹ.

Tổng số tỷ phú thế giới đã tăng gần 15% từ năm 2016 đến năm 2017, lên 2.754 người, theo báo cáo tỷ phú mới nhất của Wealth-X.

Con đường dẫn đến sự giàu có của các tỷ phú chắc chắn không giống nhau, nhưng có khá nhiều tỷ phú có điểm chung là tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng.

Theo báo cáo của Wealth-X, có tới 567 tỷ phú thế giới có bằng cử nhân hoặc cao hơn từ một trong 10 trường đại học hàng đầu của Mỹ. Những tỷ phú này, bao gồm Elon Musk, Warren Buffett và những người sáng lập Google...

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, trường đào tạo nên nhiều tỷ phú nhất là Đại học Harvard khi có tới 188 tỷ phú còn sống là cựu sinh viên trường đại học này - và con số này không bao gồm những người đã bỏ học Harvard như Mark Zuckerberg và Bill Gates - hai trong số những người giàu nhất thế giới.

Trường đào tạo nhiều tỷ phú tiếp theo là Đại học Stanford, với 74 cựu sinh viên là tỷ phú nổi tiếng, trong đó có đồng sáng lập Nike Phil Knight.

Đáng tiếc, trường Đại học Princeton, nơi đào tạo ra Jeff Bezos - tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay không có tên trong top 10.

Dưới đây, hãy xem 10 trường đại học ở Mỹ đào tạo ra nhiều tỷ phú nhất.

10. Đại học Michigan - 26 cựu sinh viên là tỷ phú

10 trường đại học Mỹ đào tạo nên nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 1.

Larry Page, đồng sáng lập Google kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Alphabet, tốt nghiệp năm 1995. Ảnh: Seth Wenig/AP.

8. Đại học Nam California - 29 cựu sinh viên là tỷ phú

10 trường đại học Mỹ đào tạo nên nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 2.

George Lucas, người sáng lập Lucasfilm, tốt nghiệp năm 1967. Ảnh: Gerardo Mora/Getty.

8. Đại học Chicago - 29 cựu sinh viên là tỷ phú

10 trường đại học Mỹ đào tạo nên nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 3.

David Rubenstein, đồng sáng lập và đồng CEO của Carlyle Group, tốt nghiệp năm 1973. Ảnh: Jonathan Ernst/Reuters.

7. Đại học Yale - 31 cựu sinh viên là tỷ phú

10 trường đại học Mỹ đào tạo nên nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 4.

Stephen Schwarzman, Chủ tịch kiêm CEO của Tập đoàn Blackstone, tốt nghiệp năm 1969. Ảnh: Brendan McDermid/Reuters.

6. Đại học Cornell - 35 cựu sinh viên là tỷ phú

10 trường đại học Mỹ đào tạo nên nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 5.

David Einhorn, người sáng lập Greenlight Capital, tốt nghiệp năm 1991. Ảnh: Brendan McDermid/Reuters.

5. Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) - 38 cựu sinh viên là tỷ phú

10 trường đại học Mỹ đào tạo nên nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 6.

David Koch, Phó chủ tịch điều hành Koch Industries, tốt nghiệp năm 1962 và 1963. Ảnh: Brendan McDermid/Reuters.

4. Đại học Columbia - 53 cựu sinh viên là tỷ phú

10 trường đại học Mỹ đào tạo nên nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 7.

Warren Buffett, nhà đầu tư, nhà từ thiện, và Chủ tịch kiêm CEO của Berkshire Hathaway, tốt nghiệp năm 1951. Ảnh: Lucas Jackson/Reuters.

3. Đại học Pennsylvania - 64 cựu sinh viên là tỷ phú

10 trường đại học Mỹ đào tạo nên nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 8.

Elon Musk, đồng sáng lập PayPal và người sáng lập kiêm CEO của Tesla và SpaceX, tốt nghiệp năm 1997. Ảnh: Rashid Umar Abbasi/Reuters.

2. Đại học Stanford - 74 cựu sinh viên là tỷ phú

10 trường đại học Mỹ đào tạo nên nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 9.

Phil Knight, đồng sáng lập kiêm Chủ tịch danh dự của Nike, tốt nghiệp năm 1962. Ảnh: Steve Dykes/Getty Images.

1. Đại học Harvard - 188 cựu sinh viên là tỷ phú

10 trường đại học Mỹ đào tạo nên nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 10.

Meg Whitman, cựu Chủ tịch và CEO của Hewlett-Packard, tốt nghiệp năm 1979. Ảnh: AP.

Theo Kiều Châu

BizLive

Trở lên trên