MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 tỷ phú giàu nhất ngành truyền thông và giải trí năm 2021

25-04-2021 - 15:20 PM | Tài chính quốc tế

10 tỷ phú giàu nhất ngành truyền thông và giải trí năm 2021

Theo danh sách tỷ phú năm 2021 của Forbes, Michael Bloomberg vẫn là người giàu nhất ngành truyền thông và giải trí. Tài sản của các tỷ phú được Forbes tính đến ngày 5/3.

10 tỷ phú giàu nhất ngành truyền thông và giải trí năm 2021 - Ảnh 1.

1. Michael Bloomberg

Tài sản: 59 tỷ USD

Quốc gia: Mỹ

Michael Bloomberg là người đồng sáng lập tập đoàn truyền thông và thông tin tài chính Bloomberg LP. Ông chiếm 88% cổ phần của doanh nghiệp này. Cựu thị trưởng thành phố New York từng tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ 2020, với tư cách ứng cử viên đảng Dân chủ. (Ảnh: Getty Images)

10 tỷ phú giàu nhất ngành truyền thông và giải trí năm 2021 - Ảnh 2.

2. David Thomson và gia đình

Tài sản: 41,8 tỷ USD

Quốc gia: Canada

David Thomson và gia đình kiểm soát đế chế truyền thông và xuất bản được thành lập bởi ông nội của David, Roy Thomson. Tỷ phú sinh năm 1957 này hiện là chủ tịch của Thomson Reuters và là người giàu nhất Canada. (Ảnh: Reuters)

10 tỷ phú giàu nhất ngành truyền thông và giải trí năm 2021 - Ảnh 3.

3. Rupert Murdoch và gia đình

Tài sản: 23,5 tỷ USD

Quốc gia: Mỹ

Năm 22 tuổi, Rupert Murdoch thừa kế một hãng xuất bản báo sau khi cha của ông qua đời. Murdoch hiện là ông chủ của News Corp – một trong những tập đoàn truyền thông lớn nhất thế giới – sở hữu Fox News, The Wall Street Journal… (Ảnh: AP)

10 tỷ phú giàu nhất ngành truyền thông và giải trí năm 2021 - Ảnh 4.

4. Su Hua

Tài sản: 17,8 tỷ USD

Quốc gia: Trung Quốc

Trước khi thành lập Kuaishou vào năm 2011, Su từng làm lập trình viên tại Baidu và Google. Kuaishou ban đầu là một ứng dụng tạo ảnh GIF, sau đó được chuyển thành nền tảng chia sẻ video và livestream. (Ảnh: Kuaishou)

10 tỷ phú giàu nhất ngành truyền thông và giải trí năm 2021 - Ảnh 5.

5. Donald Newhouse

Tài sản: 17,6 tỷ USD

Quốc gia: Mỹ

Donald Newhouse và anh trai của mình, Samuel "Si" được thừa kế công ty truyền thông Advance Publications từ cha của họ. Công ty này được đặt theo tên của Staten Island Advance, tờ báo đầu tiên thuộc sở hữu của gia đình Newhouse. (Ảnh: celebritynetworth)

10 tỷ phú giàu nhất ngành truyền thông và giải trí năm 2021 - Ảnh 6.

6. Cheng Yixiao

Tài sản: 14,1 tỷ USD

Quốc gia: Trung Quốc

Cheng Yixiao là đồng sáng lập nền tảng chia sẻ video và livestream Kuaishou. Cheng bắt đầu sự nghiệp của mình trong vai trò một kỹ sư phần mềm tại HP. (Ảnh: Forbes)

10 tỷ phú giàu nhất ngành truyền thông và giải trí năm 2021 - Ảnh 7.

7. Forrest Li

Tài sản: 12,4 tỷ USD

Quốc gia: Singapore

Sinh ra tại thành phố cảng Thiên Tân ở Trung Quốc, ông Li làm việc cho chi nhánh của Motorola Solutions và Corning trước khi theo học MBA ở Đại học Stanford (Mỹ). Năm 2009, ông thành công ty game Garena (sau này đổi tên thành Sea) và đưa công ty lên sàn vào năm 2017. Sea là công ty mẹ của sàn thương mại điện tử Shopee. (Ảnh: Bloomberg)

10 tỷ phú giàu nhất ngành truyền thông và giải trí năm 2021 - Ảnh 8.

8. Charles Ergen

Tài sản: 9,6 tỷ USD

Quốc gia: Mỹ

Charlie Ergen là đồng sáng lập và chủ tịch của nhà cung cấp truyền hình vệ tinh Dish Network và công ty truyền thông vệ tinh EchoStar. (Ảnh: foxbusiness)

10 tỷ phú giàu nhất ngành truyền thông và giải trí năm 2021 - Ảnh 9.

9. David Geffen

Tài sản: 9,5 tỷ USD

Quốc gia: Mỹ

David Geffen là người sáng lập các hãng thu âm Asylum Records, Geffen Records và DGC Records, cũng như hãng phim DreamWorks. (Ảnh: Reuters)

10 tỷ phú giàu nhất ngành truyền thông và giải trí năm 2021 - Ảnh 10.

10. Jim Kennedy

Tài sản: 9,4 tỷ USD

Quốc gia: Mỹ

Jim Kennedy là chủ tịch của công ty ôtô và truyền thông Cox Enterprises. Ông đồng sở hữu doanh nghiệp này cùng với anh chị em của mình. Blair Parry-Okeden – em gái của Jim Kennedy cũng sở hữu khối tài sản 9,4 tỷ USD. Blair Parry-Okeden được thừa kế 25% cổ phần của Cox Enterprises vào năm 2007 khi mẹ bà – Barbara Cox Anthony - qua đời. (Ảnh: Cox Enterprises)

Theo Linh Lam

NDH

Trở lên trên