MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10x Hà Nội giành học bổng tại Học viện Hý kịch Trung Quốc - lò đào tạo nên Chương Tử Di: Sinh viên học từ khí công đến ba lê để thành tài

21-01-2022 - 13:48 PM | Sống

Trung Hí 'tuy cao nhưng thực chất không quá khó với' nếu như các bạn học sinh có kế hoạch học tập bài bản.

Ở Trung Quốc, nếu nói về lĩnh vực học thuật thì dân tình sẽ nghĩ ngay đến cuộc chiến giữa Thanh Hoa và Bắc Đại - 2 trường đại học top đầu cả nước và châu Á. Mùa tuyển sinh nào Thanh - Bắc cũng cạnh tranh đến sứt đầu mẻ trán để "cướp đoạt" những học sinh tinh anh nhất.

Còn ở lĩnh vực nghệ thuật, sân chơi đó là của 2 đối thủ sừng sỏ Học viện Hý kịch Trung ương (Trung Hí) và Học viện Điện ảnh Bắc kinh (Bắc ảnh). Đây chính là hai cái nôi đào tạo nghệ thuật lớn nhất, uy tín nhất "đất nước tỷ dân", được biết tới qua giai thoại "Trung hí xuất diễn viên, Bắc ảnh xuất minh tinh".

10x Hà Nội giành học bổng tại Học viện Hý kịch Trung Quốc - lò đào tạo nên Chương Tử Di: Sinh viên học từ khí công đến ba lê để thành tài - Ảnh 1.

Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc.

Nói riêng về Trung Hí, đây chính là cái nôi đào tạo nên loạt tên tuổi tầm cỡ của điện ảnh xứ Trung, có thể kể tới như Trần Bảo Quốc, Trương Hàm Dư, Khương Văn, Nghê Đại Hồng, Trần Đạo Minh, Củng Lợi, Chương Tử Di, Đường Yên, Trần Hảo và Bạch Bách Hà,...

Tất nhiên đầu vào Trung Hí cực cao, yêu cầu thí sinh phải có năng lực học tập thật sự xuất sắc. Có thể nói, bước chân được qua cánh cổng trường là cả một vinh dự, niềm mơ ước của bao thế hệ trẻ Trung Quốc và nhiều nước châu Á.

Và cô bạn Nguyễn Bích Ngọc (sinh năm 2000) ở Hà Nội đã làm được điều này.

10x Hà Nội giành học bổng tại Học viện Hý kịch Trung Quốc - lò đào tạo nên Chương Tử Di: Sinh viên học từ khí công đến ba lê để thành tài - Ảnh 2.

Nữ sinh Nguyễn Bích Ngọc.

Từ khí công đến ba lê, rồi khiêu vũ - sinh viên Trung Hí sẽ phải học đủ bộ môn để thành tài

Hiện tại, Ngọc là sinh viên khoa Đạo diễn của Học viện Hý kịch Trung Ương, với mức học bổng trị giá gần 2 tỷ đồng cho 5 năm học. Trước đó, 10x là sinh viên của Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội.

Tháng 5/2019, cô bạn nhận được thông báo, trường sẽ tuyển chọn sinh viên đi học Dự án đào tạo học vị cử nhân tại Học viện Hý kịch Trung ương Trung Quốc. Dù Tiếng Anh chỉ tàm tạm, còn Tiếng Trung bằng con số 0 nhưng Ngọc vẫn mạnh dạn đăng ký và 2 tháng sau nhận được thông báo trúng tuyển.

"Khi xét duyệt học bổng, Đại học Sân khấu Điện ảnh sẽ lựa chọn sinh viên phù hợp dựa trên các tiêu chí như điểm trung bình học tập, ý thức học, hạnh kiểm,...", Ngọc chia sẻ.

Sau khi sang Trung Quốc, Ngọc phải trải qua một năm tại Học viện Ngoại ngữ số 2 Bắc Kinh, rồi mới chính thức nhập học tại ngôi trường nghệ thuật nổi tiếng. Nhớ lại cái ngày đầu tiên đứng trước cổng trường Trung Hí, 10x vẫn còn nguyên cảm giác thổn thức và choáng ngợp: "Trường to đẹp lắm, thực sự rất hoành tráng. Bước vào bên trong thì rộng bao la bát ngát, có hồ nước, sân bóng rổ, bể bơi, sân vận động, sân khấu biểu diễn trong nhà, ngoài trời,...".

10x Hà Nội giành học bổng tại Học viện Hý kịch Trung Quốc - lò đào tạo nên Chương Tử Di: Sinh viên học từ khí công đến ba lê để thành tài - Ảnh 3.
10x Hà Nội giành học bổng tại Học viện Hý kịch Trung Quốc - lò đào tạo nên Chương Tử Di: Sinh viên học từ khí công đến ba lê để thành tài - Ảnh 4.

Nguyễn Bích Ngọc chụp ảnh tại sân vận động của trường.

10x cũng hào hứng cho biết, sinh viên trong trường quả thật toàn tuấn nam, mỹ nữ, ai cũng cao ráo, nổi bật. Về phía giảng viên thì toàn những tên tuổi gạo cội trong làng nghệ thuật Trung Quốc. Trẻ hơn một chút thì có Trần Hảo - nữ diễn viên được mệnh danh "mỹ nữ vạn người mê", nổi tiếng ở Việt Nam với các vai "Như Ý" (Như Ý Cát Tường), A Châu (Thiên Long bát bộ), "Điêu Thuyền" (Tân Tam quốc diễn nghĩa),...

Ngoài ra sinh viên của trường còn có nhiều ngôi sao trẻ như Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Hạo Nhiên,... Rất tiếc là Ngọc chưa từng được gặp các ngôi sao này ở khuôn viên trường nhưng rất nhiều bạn học khác đã may mắn có cơ hội chạm mặt.

Ở Trung Hí, việc học diễn ra rất nghiêm chỉnh, quy củ. Dù những sinh viên ở đây đều vô cùng tài năng nhưng không một ai tự kiêu mà luôn chú tâm hết mình. Bởi nghệ thuật không phải sân chơi cho kẻ lười biếng. Nếu muốn tỏa sáng, bạn phải thật sự nỗ lực.

Với chuyên ngành đạo diễn, Ngọc không phải lên lớp quá nhiều, chỉ khoảng 2 buổi sáng và tất cả các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 5. Sinh viên chủ yếu dành thời gian ngoài giờ để tự học, tự luyện bài, dàn dựng vở diễn cùng các bạn học khác. Mọi người đều tập bài rất nghiêm túc nên không có nhiều thời gian ra khỏi trường chơi, nhiều khi tập kịch, tập thoại đến tối muộn.

Mỗi học kỳ sinh viên sẽ phải trải qua những bài tập đạo diễn, lên ý tưởng tập dượt, sắp xếp, chuẩn bị và quay. Tùy theo từng năm học mà độ khó, độ dài sẽ tăng dần lên. Năm 1, năm 2 bài tập kịch của Ngọc chỉ kéo dài khoảng 15, 20 phút. Nhưng bài tập lớn để tốt nghiệp sẽ kéo dài hơn 1 tiếng. Ngoài tự làm đạo diễn cho bài tập của mình, sinh viên còn phải làm diễn viên cho bài tập của bạn cùng lớp. 

Một người đạo diễn sẽ phải biết rất nhiều kỹ năng để có thể chỉ đạo diễn xuất, hướng dẫn và làm mẫu cho diễn viên. Chính vì vậy, sinh viên ngành này phải học qua rất nhiều môn như khí công, võ thuật, múa ba lê, khiêu vũ phương Tây,...

"Chúng mình phải tập khí công ngoài trời mỗi buổi sáng để luyện giọng nói, điều tiết hơi thở, có cách đài từ tốt. Đây là thói quen được thầy cô yêu cầu phải duy trì hàng ngày. Còn tập võ thuật, tập ba lê để rèn luyện hình thể, nâng cao sức khỏe. Một người đạo diễn giỏi là phải thị phạm được cho diễn viên", Ngọc kể lại.

10x Hà Nội giành học bổng tại Học viện Hý kịch Trung Quốc - lò đào tạo nên Chương Tử Di: Sinh viên học từ khí công đến ba lê để thành tài - Ảnh 5.

Ngọc trong một lần đi tham quan Vạn lý trường thành.

Ngoài những kiến thức nghệ thuật, Trung Hí còn chú trọng rèn luyện lễ giáo, tinh thần tôn sư trọng đạo, những giá trị truyền thống cho sinh viên. Vào các dịp cuối tuần, sinh viên thường được trường cho đi chơi miễn phí đến các địa điểm văn hóa như cố cung, các khu nhà cổ của quan lại thời xưa, Vạn lý trường thành,...

Trải qua những ngày tháng học tập tại Trung Hí, Ngọc ngày càng trưởng thành và tiến bộ hơn. Mới đầu còn bỡ ngỡ nhưng dần dà, 10x đã đạt được các thành tích như chiến thắng một cuộc thi viết, được giáo viên khen ngợi khi đạo diễn tốt đoạn kịch của William Shakespeare,...

Quy trình thi cử áp lực nhưng mang đầy không khí nghệ thuật nên ai cũng vui vẻ

Nói về việc thi cử, 10x Hà Nội chia sẻ: Kì thi chính của tất cả các môn diễn ra trong cùng một tuần nên khá áp lực. Tuy sinh viên cả tường đều căng thẳng ôn thi nhưng vẫn rất vui vẻ vì bài thi không bị cứng nhắc như thi trên giấy.

Tất cả các môn chuyên ngành đều phải thể hiện trực tiếp trước mặt thầy cô giảng dạy và có máy quay ghi lại để làm tư liệu của trường. Khác với các chuyên ngành khoa học - kĩ thuật, sinh viên ngành nghệ thuật được đánh giá bằng cả quá trình luyện tập chăm chỉ chứ không chỉ 1 bài thi cuối kì. Nên sự cố gắng cải thiện bản thân là vô cùng cần thiết.

"Nếu bài thi cuối kì thi tốt nhưng cả học kì trả bài tập cho thầy cô ít hoặc diễn nhân vật không đa dạng, tâm lý nhân vật quá đơn giản thì cũng không được đánh giá cao", Ngọc kể lại.

10x Hà Nội giành học bổng tại Học viện Hý kịch Trung Quốc - lò đào tạo nên Chương Tử Di: Sinh viên học từ khí công đến ba lê để thành tài - Ảnh 6.

Cả học kì, sinh viên đều tập trung cho bài thi đạo diễn - biểu diễn cuối kì. Từ những bài học nhỏ nhất như cách tưởng tượng, cách nói, đi đứng, áp dụng tư duy đạo diễn vào 1 tác phẩm,… đều được thầy cô hướng dẫn cẩn thận.

Để qua được bài thi cuối kỳ thì một học kì phải dàn dựng ít nhất 3 tiểu phẩm hoặc trích đoạn trong các tác phẩm nổi tiếng, diễn 3 nhân vật với hình tượng hoàn toàn khác nhau. Ngoài ra, trong buổi thi chính còn phải giúp diễn xuất trong ít nhất 2 vở kịch của 2 bạn khác. Cuối cùng mới là tự mình đứng ở vị trí Đạo diễn - dàn dựng bài thi của mình để diễn viên thể hiện.

Sau buổi thi chính, thầy cô sẽ cho thời gian 1 tuần để mỗi sinh viên viết bài tiểu luận tổng kết cuối kì của từng môn. Cụ thể là trong quá trình từ đầu học kì, sinh viên đã thấy được sự thay đổi gì ở bản thân, cảm nhận từ khi lần đầu trả bài tập cho đến khi được thầy cô góp ý sửa đổi. Cảm nhận về tác phẩm sau khi hoàn thành hoàn chỉnh, ưu điểm của học kì vừa rồi, khuyết điểm cần phải thay đổi trong kì tiếp theo.

Căng nhất với sinh viên Trung Hí chính là bài thi tốt nghiệp cuối khóa. Vì các kì trước, sinh viên đã dàn dựng những trích đoạn ngắn trong tác phẩm kinh điển của các nhà văn/ biên kịch nổi tiếng như Anton Chekhov, William Shakespeare, O.Henry… nên bài thi tốt nghiệp sẽ rút ra kinh nghiệm từ đó và dàn dựng 1 tiểu thuyết hoàn chỉnh trước sự tham gia đánh giá của các thầy cô trong trường và trong khoa.

Các thầy cô đều là những nghệ sĩ gạo cội từ các thế hệ trước của Trung Quốc nên yêu cầu rất cao. Để chuẩn bị cho bài tốt nghiệp này thì ngay từ năm nhất, cứ cách 2 tuần, thầy cô sẽ yêu cầu sinh viên xem một vở kịch hoặc bộ phim để viết bài cảm nhận về tác phẩm đó. Đây cũng là cách để du học sinh luyện cách viết tiếng Trung như người bản địa, đồng thời chuẩn bị cho luận văn Tốt nghiệp.

Đừng nghĩ Trung Hí quá xa tầm với, bạn hoàn toàn có thể nhập học nếu có kế hoạch bài bản

Hiện tại, để nhận học bổng tại Trung Hí, du học sinh có thể thông qua 2 con đường: Thứ nhất là tự thi HSK và nộp qua website của chương trình học bổng hoặc nộp hồ sơ xin học bổng chính phủ Trung Quốc (CSC) qua trường đại học mà bạn đang theo học. Thứ hai, là nhận học bổng thông qua Đại học Sân khấu Điện ảnh, dưới dạng liên kết giữa 2 trường.

Theo Ngọc, cách thứ nhất rất khó, chỉ 1% thành công bởi tỷ lệ cạnh tranh là cực kỳ lớn và hiếm người đỗ: "Nếu muốn học tại Trung Hí, bạn nên học tại trường Sân khấu Điện ảnh trước để có nền tảng bài bản và nhiều cơ hội học bổng hơn".

10x Hà Nội cũng cho rằng, Trung Hí "tuy cao nhưng thực chất không quá khó với" nếu như các bạn học sinh có kế hoạch học tập bài bản, rèn luyện bản thân thật tốt để đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về điểm số, hạnh kiểm. Ngoài ra, sự tự tin, nhưng không được tự kiêu cũng là một yếu tố quyết định.

Hiện tại do dịch nên Ngọc đang học online ở Việt Nam. Chia sẻ với tương lai, Ngọc dự định sẽ học lên Thạc sĩ ở Trung Quốc.

https://afamily.vn/10x-ha-noi-gianh-hoc-bong-tai-hoc-vien-hy-kich-trung-quoc-lo-dao-tao-nen-chuong-tu-di-sinh-vien-hoc-tu-khi-cong-den-ba-le-de-thanh-tai-20220120003951694.chn

Theo Thanh Hương

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên