MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

15 công ty từng bị ông Trump "công kích" trên Twitter

05-04-2018 - 16:57 PM | Tài chính quốc tế

Không chỉ Amazon, hàng chục công ty từng bị Tổng thống Mỹ công khai chỉ trích qua mạng xã hội Twitter...

Những cú tweet (đăng tải trên mạng xã hội Twitter) của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thổi bay hàng chục tỷ USD vốn hóa của Amazon. Tuy nhiên, Amazon không phải là đối tượng đầu tiên bị ông Trump công kích.

Dù không phải tổng thống Mỹ đầu tiên chỉ trích doanh nghiệp, nhưng chiến lược công khai trên mạng xã hội của ông Trump được đánh giá là gây ra tác động lớn hơn nhiều so với các đời tổng thống trước.

Dưới đây là những công ty từng là "nạn nhân" bị tổng thống Mỹ chỉ trích trên Twitter, theo thống kê của CNN.

ABC News

Nhìn chung, ông Trump khá thận trọng với các kênh truyền thông chính thống. Tuy nhiên, ông từng chỉ trích thẳng thừng ABC News sau khi phóng viên điều tra Brian Ross của hãng này mắc lỗi khi phát bản tin trực tiếp về cựu cố vấn an ninh Michael Flynn - người bị ông Trump sa thải cách đây một năm. Ông Flynn bị sa thải vì đã không nói thật với Phó tổng thống Mike Pence về các cuộc liên lạc với đại sứ Nga tại Mỹ.

"Tôi vừa xem một bản tin đầy thành kiến và sai sự thật về câu chuyện với Đại sứ Nga trên NBC và ABC. Thật thiếu trung thực", ông Trump viết trên Twitter vào tháng 3/2017.

Amazon

Những chỉ trích nhắm tới Amazon của tổng thống Mỹ có phần gay gắt hơn. Trong nhiều dòng tweet, ông Trump cáo buộc Amazon gây thiệt hại hàng tỷ USD cho ngành bưu điện Mỹ và rằng hãng bán lẻ trực tuyến đang không thực hiện đúng nghĩa vụ thuế.

Ông Trump cũng cáo buộc Amazon sử dụng tờ Washington Post - thuộc sở hữu của CEO Amazon Jeff Bezos, làm công cụ vận động hành lang để tránh thuế.

Tuần trước, ông Trump tiếp tục thông qua Twitter để nhằm vào Amazon, cho rằng ngành bưu điện Mỹ lỗ 1,5 USD trên mỗi gói hàng vận chuyển cho Amazon. "Điều này gây thiệt hại hàng tỷ USD… Amazon phải trả đúng phí và đóng đủ thuế ngay!", ông viết trên Twitter.

Trước đó, ông Trump viết: "Không giống các công ty khác, Amazon đóng rất ít hoặc hầu như không đóng thuế cho chính quyền địa phương và liên bang". Ông tiếp tục công kích hãng thương mại điện tử khổng lồ trong một đăng tải mới đây: "Các nhà bán lẻ đóng thuế đầy đủ của chúng ta đang phải đóng cửa… Thật là một sân chơi không bình đẳng!"

Boeing

Tháng 12/2016, trước khi nhậm chức, ông Trump đã chỉ trích Boeing vì đưa ra giá quá cao cho chiếc chuyên cơ Air Force One dành cho tổng thống.

"Boeing đang sản xuất một chiếc 747 Air Force One mới cho tổng thống tương lai, nhưng giá của nó quá đắt, hơn 4 tỷ USD. Hủy đơn hàng!", ông Trump viết.

Chỉ vài giờ sau dòng tweet trên, CEO của Boeing - Dennis Muilenburg đã nói chuyện trên điện thoại với tổng thống mới đắc cử và cam kết sẽ xem xét lại giá chuyên cơ.

CBS

"Các hãng truyền thông tin tức giả (nytimes, NBCNews, ABC, CBS, CNN) không phải là kẻ thù của tôi mà là kẻ thù của người Mỹ", ông Trump chia sẻ một dòng tweet chỉ trích một số hãng tin của Mỹ đưa tin tức sai sự thật.

Tổng thống Mỹ cũng thường xuyên gọi CBS là một trong những "mạng lưới tin tức giả" - kẻ thù của công dân nước này.

CNN

CNN là một trong những hãng tin có hiềm khích với tổng thống Mỹ và cũng chịu nhiều chỉ trích từ ông Trump. Từng có tin đồn rằng chính quyền ông Trump cố gắng trừng phạt hãng tin này bằng cách chặn thương vụ AT&T thâu tóm Time Warner - công ty mẹ của CNN.

Comcast, MSNBC và NBC

"Tin tức của NBC thậm chí còn thiếu trung thực hơn cả CNN. Họ đang làm ô nhục cho các hãng tin tốt", ông Trump chỉ trích gay gắt hãng tin NBC trong một đăng tải vào tháng 10 năm ngoái.

Cũng giống nhiều hãng tin khác, NBC và MSNBC nhiều lần bị tổng thống Mỹ chỉ trích rằng đưa "tin tức giả", có thể bởi chương trình "Saturday Night Live" của NBC thường xuyên "mỉa mai" ông Trump và chính quyền của ông.

Delta

Vào tháng 1/2017, khi ông Trump lần đầu ban hành sắc lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân một số nước có phần lớn dân số theo đạo Hồi vào tháng 1/2017, các sân bay đã xảy ra tình trạng hỗn loạn. Tuy nhiên, ông Trump đã đổ lỗi cho sự cố máy tính của Delta Air Lines khiến khoảng 300 chuyến bay bị hoãn, hủy.

"Chỉ có 109 trong số 325.000 người bị giữ lại để đặt câu hỏi. Hỗn loạn ở sân bay là do sự cố máy tính của Delta...", ông Trump viết.

Facebook

Tháng 9 và 10/2017, ông Trump nói "Facebook luôn luôn chống lại Trump" và cho rằng công ty này đã đứng về phía bà Hillary Clinton trong cuộc tranh cử tổng thống.

Ông Trump cũng chỉ trích Facebook có liên quan tới cáo buộc thao túng của người Nga trong cuộc bầu cử tổng thống. Ông cho rằng các tổ chức của Nga đã nhắm tới người dùng Facebook để tung ra các quảng cáo có mục đích chính trị.

General Motors

Đầu năm 2017, trên Twitter, Tổng thống đắc cử Donald Trump đe dọa General Motors (GM): Hoặc là sản xuất Chevrolet Cruze tại Mỹ, hoặc là trả thuế quan xuất khẩu cao.

Hai tuần sau đó, GM tuyên bố sẽ đầu tư ít nhất 1 tỷ USD vào các nhà máy tại Mỹ và cam kết tạo ra hoặc duy trì khoảng 7.000 việc làm trong vài năm tới.

Lockheed Martin

Tháng 12/2016, ông Trump đăng dòng tweet phàn nàn về mức giá "khủng khiếp" của máy bay chiến đấu F-35 do Lockheed Martin sản xuất và cho biết đang cân nhắc mua dòng F-18 Super Hornet quân sự của Boeing để thay thế.

Ngay sau đó, CEO của Lockheed Martin đã phải đưa ra một "cam kết cá nhân" với tổng tống đắc cử về việc sẽ giảm chi phí của F-35.

Merck

CEO của Merck - Kenneth Frazier là người đầu tiên rút khỏi hội đồng cố vấn kinh doanh của ông Trump sau những chỉ trích nhắm vào tổng thống sau vụ bạo lực sắc tộc tại hồi tháng 8 năm ngoái.

Chỉ vài phút sau khi Frazier tuyên bố quyết định trên, ông Trump đã đăng tải một dòng trạng thái trên Twitter nói rằng: "Giờ đây Ken Frazier của Merck Pharma đã rút khỏi hội đồng cố vấn của tổng thống và ông ta sẽ có nhiều thời gian hơn để giảm giá thuốc".

Tiếp sau đó, ông Trump lại đăng tải tweet mới: "Merck Pharma là công ty đi đầu về giá thuốc ngày càng cao, trong khi đó lại mang việc làm ra khỏi nước Mỹ. Hãy mang việc làm trở lại và hạ giá thuốc!".

New York Times

Ông Trump thường xuyên chỉ trích tờ New York Times đưa tin thành kiến với tổng thống và chính quyền mới. Tháng 1/2018, khi Arthur Sulzberger - chủ tờ báo này, truyền lại việc kinh doanh cho con trai, ông Trump đã đăng tweet nói rằng: "hãy đối xử với Tổng thống Mỹ một cách công bằng". Trước đó, ông Trump từng nói New York Times "đưa tin về ông hoàn toàn sai ngay từ đầu".

NFL

Tháng 11 năm ngoái, ông Trump Trump đã liên tục công kích National Football League (NFL) - công ty đứng sau Giải Bóng bầu dục Quốc gia của Mỹ, khi không buộc các cầu thủ phải đứng khi hát quốc ca. Những bình luận của ông Trump đã đẩy NFL vào tâm điểm của những chỉ trích về phân biệt chủng tộc và lòng yêu nước.

Nordstrom

Tháng 2/2017, chuỗi bán lẻ Nordtrom tuyên bố sẽ không mua các sản phẩm mang thương hiệu Ivanka Trump - con gái Tổng thống Trump trong mùa thu tiếp đó với lý do doanh số sụt giảm. Ông Trump sau đó kịch liệt phản đối động thái này trên Twitter, nói rằng con gái mình bị đối xử thiếu công bằng.

"Con gái tôi Ivanka đã bị đối xử thiếu công bằng bởi Nordtrom. Con bé là một người tuyệt vời, luôn luôn thúc đẩy tôi làm những điều đúng đắn! Thật kinh khủng!", ông Trump viết.

Toyota

Năm 2015, Toyota tuyên bố kế hoạch mở một nhà máy tại Mexico. Đến tháng 1/2017, Tổng thống Mỹ đăng tải trên Twitter: "Toyota Motor nói sẽ xây một nhà máy mới ở Baja, Mexico và sản xuất xe Corolla cho Mỹ. Không đời nào! Hãy xây nhà máy này Mỹ hoặc trả mức thuế xuất khẩu lớn".

Tháng 8 năm ngoái, Toyota tuyên bố sẽ sản xuất ôtô Corolla tại nhà máy mới trị giá 1,6 tỷ USD tại Mỹ và sản xuất xe tải Tacoma tại nhà máy ở Mexico. Ông Trump sau đó gọi đây là động thái "đầu tư tuyệt vời vào ngành sản xuất Mỹ".

Theo Đức Anh

VnEconomy

Trở lên trên