MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

18 dự án sắp bị thanh tra trên bán đảo Sơn Trà

22-09-2017 - 16:15 PM | Bất động sản

Tổng cộng 18 dự án sẽ bị thanh tra toàn diện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình.

UBND TP Đà Nẵng cho hay, trong tổng số 18 dự án được cấp phép trên bán đảo Sơn Trà , một công ty sở hữu 6 dự án.


Nhiều dự án đắp chiếu trên bán đảo Sơn Trà

Nhiều dự án đắp chiếu trên bán đảo Sơn Trà

Ông Nguyễn Vọng (TP Đà Nẵng) đứng tên sở hữu 3 dự án du lịch tại Sơn Trà: Khu nhà nghỉ và du lịch sinh thái Bãi Trẹm; Khu du lịch Bãi Rạng và Khu du lịch biển Đông mở rộng.


Cổng vào dự án khu du lịch Mercure Sơn Trà (Bãi Trẹm)

Cổng vào dự án khu du lịch Mercure Sơn Trà (Bãi Trẹm)

Ngoài ra, công ty CP Biển Tiên Sa sở hữu 2 dự án du lịch nghỉ dưỡng. Đây là đơn vị đã cho thi công trái phép 40 móng biệt thự, châm ngòi cho hàng loạt vấn đề bị phanh phui trên bán đảo Sơn Trà thời gian qua.

Các dự án khác gồm: Khu du lịch Mercure Sơn Trà (công ty CP dịch vụ tổng hợp Sài Gòn); Tổ hợp khu du lịch – dịch vụ cao cấp Sơn Trà (công ty CP Sơn Trà); Khu du lịch Bãi Bụt (công ty CP Hải Duy);

Khu du lịch sinh thái, nhà nghỉ (công ty TNHH Sơn Hải); Khu du lịch, biệt thư cao cấp Ghềnh Bàn (công ty CP Xây dựng 79); Khu du lịch sinh thái biển kết hợp nuôi trồng thủy sản (công ty CP đầu tư Mũi Nghê).

Đặc biệt nhất chính là dự án số 18: Giao đất Trung tâm phát triển quỹ đất TP đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu biệt thự bán đảo Sơn Trà. Dự án này tổng cộng có 137 lô biệt thự quy hoạch trên diện tích hơn 240.000 m2.


Dự án Khu du lịch Bãi Bụt của Công ty CP Hải Duy đắp chiếu nhiều năm qua

Dự án Khu du lịch Bãi Bụt của Công ty CP Hải Duy đắp chiếu nhiều năm qua

Trong số này, ngôi biệt thự số L09 đã gây xôn xao trong thời gian qua. Bà Lê Thị Oanh, vợ ông Đào Tấn Cường (người thân của một quan chức Thành ủy Đà Nẵng) được xác định từng là chủ nhân của căn biệt thự này; trước khi chuyển nhượng lại cho người thân một cựu lãnh đạo TP.

Ông Đào Tấn Cường đã bị cơ quan điều tra, Bộ Công an khởi tố sau khi có hành vi nhắn tín đe dọa giết người đối với ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch TP. Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Thanh tra Chính phủ phối hợp đơn vị liên quan báo cáo kết quả thanh tra lên Thủ tướng trước ngày 31/3/2018.

Bán đảo Sơn Trà cách trung tâm TP Đà Nẵng khoảng 10 km về phía đông bắc, rộng 4.400 ha, là tổng hòa của hệ sinh thái rừng tự nhiên gắn liền biển duy nhất ở Việt Nam.

Tháng 11/2016, Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà với số phòng giảm từ khoảng 5.600 xuống chỉ còn 1.600.

Sau khi công bố quy hoạch, Hiệp hội du lịch Đà Nẵng gửi kiến nghị đến Thủ tướng, bày tỏ lo ngại Sơn Trà sẽ bị bê tông hóa bởi các dự án du lịch; kiến nghị xem xét lại bản quy hoạch theo hướng giữ nguyên hiện trạng (với khoảng 300 phòng).

Cuối tháng 5, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì họp với Bộ Văn hoá cùng UBND TP Đà Nẵng, chỉ đạo chưa triển khai quy hoạch Sơn Trà; chấp thuận cho Bộ Văn hóa và Đà Nẵng 3 tháng để trả lời kiến nghị của Hiệp hội du lịch.

Theo Cao Thái

Vietnamnet

Trở lên trên