MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

18 nghìn người sập bẫy trong đường dây 'Tặng vàng tri ân'

15-08-2020 - 14:46 PM | Xã hội

Đánh vào sự nhẹ dạ cả tin của người dân trong thời điểm giá vàng tăng cao chóng mặt, trong hơn một tháng, nhóm 33 đối tượng trong đường dây “tặng vàng tri ân” khách hàng đã lừa khoảng 18 nghìn người, thu lời bất chính 1,2 tỷ đồng.

Thuê văn phòng, tuyển nhân viên để lừa đảo

Ngày 14/8, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Phi Hùng (SN 1997), Phạm Văn Hoàng Anh (SN 1996, cùng ở huyện Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Văn Thành (SN 2002), Nguyễn Đăng Thịnh (SN 1998, cùng ở quận Bắc Từ Liêm) để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, tháng 2/2020, Hùng tham gia vào đường dây quảng cáo lừa đảo với cái tên “Chương trình tặng 1 chỉ vàng tri ân khách hàng”, thấy chiêu trò này thu về lợi nhuận cao, dễ đánh vào lòng tham của một số người. Sau đó, Hùng lên ý tưởng quảng cáo chương trình tặng vàng tên “Tập đoàn vàng Bảo Minh” để lừa đảo.

Cuối tháng 5/2020, Hùng lập các trang “Tập Đoàn Tiệm Vàng Bảo Minh”, “Tặng Miễn Phí Nhẫn Vàng 9999” và “Vàng Bạc Đá Quý” để giới thiệu chương trình tặng vàng; đồng thời, móc nối với một đối tượng tên Quang, người hiểu biết về lập trình mạng để quảng cáo và rủ thêm Thành, Thịnh cùng tham gia.

Tiếp đó, Hùng chuyển cho Quang 75 triệu đồng để thuê nhà, mua bàn ghế, máy tính, điện thoại và lắp đặt mạng internet…, còn Thành chịu trách nhiệm quản lý kho hàng với mức lương 15 triệu đồng/ tháng. Nhóm đối tượng còn tuyển thêm nhân viên tư vấn là sinh viên trường đại học am hiểu về công nghệ thông tin tham gia đường dây, sau đó phổ biến nội dung tư vấn gọi điện cho khách hàng theo một kịch bản được soạn sẵn.

Theo cơ quan công an, để tránh bị nghi ngờ, hai địa điểm các đối tượng thuê làm văn phòng và kho hàng nằm trên đường Cổ Nhuế và Hoàng Tăng Bí thuộc quận Bắc Từ Liêm, đều đã có người đang kinh doanh và nhiều người thường xuyên ra vào. Ngoài ra khi người lạ ra vào thang máy đều được kiểm soát bằng dấu vân tay.

Nạn nhân sập bẫy thế nào?

Sau khi đặt “đại bản doanh” và phân công nhiệm vụ, Hùng và Quang chạy quảng cáo trên các trang Facebook với nội dung “Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập vàng bạc đá quý Bảo Minh, cửa hàng dành tặng 99 nhẫn vàng 9999, mỗi nhẫn vàng 2 chỉ cho 99 khách hàng may mắn”, để thu hút khách hàng đăng ký nhận vàng.

18 nghìn người sập bẫy trong đường dây Tặng vàng tri ân - Ảnh 1.

Khi “con mồi” đã sập bẫy, nhân viên sẽ gọi điện tư vấn nội dung được soạn sẵn: “Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập vàng bạc đá quý Bảo Minh, cửa hàng dành tặng 10 nhẫn vàng 24k cho 10 khách hàng may mắn nhất, mỗi nhẫn vàng 2 chỉ trị giá 9.980.000 đồng. Khách hàng là một trong 10 người may mắn được nhận quà tặng và phải đóng thuế thu nhập cá nhân tương đương 10% giá trị quà tặng, công ty sẽ hỗ trợ một phần thuế”.

Sau đó, nhẫn vàng được gửi tới khách hàng qua đường bưu điện, nhân viên giao hàng thu tiền của khách hàng và chuyển thẳng vào tài khoản của Hùng hoặc tài khoản của các cá nhân khác nhằm tránh bị phát hiện.

Cơ quan điều tra cho biết, toàn bộ quá trình hoạt động của đường dây được Hùng giám sát chặt chẽ, chỉ đạo qua hệ thống camera, bên ngoài văn phòng không treo biển hiệu để khi phát hiện nghi ngờ bị kiểm tra sẽ hủy toàn bộ dữ liệu.

Đến khi bị bắt, Hùng khai nhận toàn bộ số nhẫn vàng là mỹ ký bằng kim loại, không phải vàng được đặt mua trên Facebook với giá 10.000 - 15.000 đồng/ 1 chiếc. Phiếu bảo hành, phiếu kiểm định và dấu dập “Tập Đoàn Tiệm Vàng Bảo Minh”do Hùng và Thành tự đặt làm qua mạng Zalo.

Trong vụ án, công an thu giữ 123 kg nhẫn tròn màu vàng tương đương 40 nghìn chiếc, 27 máy tính xách tay cùng nhiều tang vật và tài liệu khác có liên quan. Khi lấy mẫu giám định 7 chiếc nhẫn trong số trên hàm lượng vàng chỉ chiếm từ 0,5% - 1,31%.

Theo Thanh Hà

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên