MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

19 tiếng thảm họa khiến tỷ phú giàu thứ 4 thế giới lao đao, quyết định hủy thương vụ bom tấn vào phút chót

09-02-2023 - 12:51 PM | Tài chính quốc tế

19 tiếng thảm họa khiến tỷ phú giàu thứ 4 thế giới lao đao, quyết định hủy thương vụ bom tấn vào phút chót

Chỉ trong 19 giờ, vụ phát hành cổ phiếu lớn nhất từ trước đến nay của Ấn Độ đã thay đổi trạng thái từ thành công rực rỡ sang số 0 tròn trĩnh.

19 tiếng thảm họa khiến tỷ phú giàu thứ 4 thế giới lao đao, quyết định hủy thương vụ bom tấn vào phút chót - Ảnh 1.

Hôm 31/1, tại cảng Haifa của Israel, tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani xuất hiện rạng rỡ bên cạnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông vừa chi hơn 1 tỷ USD để mua lại cảng lớn nhất Israel.

Ngoài thương vụ tầm cỡ này, ông trùm 60 tuổi còn có lý do khác để vui mừng: vụ chào bán thêm cổ phần nhằm huy động 2,5 tỷ USD của Adani Enterprises đã thành công vào phút chót bất chấp tập đoàn Adani Group đang bị hãng bán khống Mỹ tấn công dồn dập, kích hoạt làn sóng bán tháo cổ phiếu.

Tuy nhiên, lúc 6h13 chiều hôm đó theo giờ Ấn Độ, khi đang ngồi trên chiếc chuyên cơ Bombardier Global 6500 để rời Tel Aviv trở về quê nhà, Adani đã phải dành rất nhiều thời gian ngồi trong cabin yên tĩnh nhất để liên tục xử lý công việc qua điện thoại.

Bất chấp thương vụ thành công của Adani Enterprises, làn sóng bán tháo các cổ phiếu họ Adani vẫn tiếp tục lan sang ngày 1/2, khiến tập đoàn Adani mất tổng cộng hơn 80 tỷ USD vốn hóa chỉ trong 1 tuần. Do đó, các nhà đầu tư cảm thấy bất an và bắt đầu gọi điện cho đội ngũ phụ trách tài chính của Adani để bày tỏ lo ngại.

Một trong số đó là Royal Group. Tập đoàn đến từ Abu Dhabi hối thúc Adani hãy xem xét lại vụ chào bán cổ phiếu của Adani Enterprises. Đến chiều 1/2, một nhà đầu tư chiến lược khác tuyên bố sẽ không tiếp tục hỗ trợ thương vụ này nữa.

Ngày hôm đó, các đảng đối lập đã gây náo loạn tại Quốc hội Ấn Độ. Họ hô vang “Adani, Adani” trong lúc chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đang có bài phát biểu quan trọng về ngân sách. Vị tỷ phú thường đưa ra những chiến lược phát triển tập đoàn tương ứng với các ưu tiên hàng đầu của ông Modi.

Đến khoảng 5h chiều ngày 1/2, Adani đã phải triệu tập 1 cuộc họp hội đồng quản trị khẩn cấp trong 30 phút. Vụ phát hành thêm cổ phiếu của Adani Enterprises bị hủy bỏ. 10h21 tối, hố sơ chính thức được nộp lên sàn chứng khoán địa phương.

Như vậy chỉ trong 19 giờ, vụ phát hành cổ phiếu lớn nhất từ trước đến nay của Ấn Độ đã thay đổi trạng thái từ thành công rực rỡ sang số 0 tròn trĩnh.

19 tiếng thảm họa khiến tỷ phú giàu thứ 4 thế giới lao đao, quyết định hủy thương vụ bom tấn vào phút chót - Ảnh 2.

Bằng cách hủy bỏ thương vụ, tỷ phú Adani đã chọn cách hi sinh chiến thắng trước mắt để bảo vệ mối quan hệ với các nhà đầu tư mà ông muốn gắn bó, những người có thể sẽ phải nhìn số tiền mà mình đã đầu tư bị sụt giảm giá trị theo tốc độ đáng kinh hoàng.

Trong bản báo cáo dài hơn 100 trang công bố ngày 24/1, hãng bán khống Hindenburg Research buộc tội tập đoàn của Adani đã gian lận sổ sách và thao túng giá cổ phiếu trong nhiều năm. Đáp lại, Adani Group khẳng định đó là báo cáo vô căn cứ, thậm chí đe dọa sẽ kiện ngược.

Tuy nhiên báo cáo dài 413 trang mà tập đoàn này dùng để phản pháo không có mấy tác dụng. Cổ phiếu và trái phiếu vẫn tiếp tục lao dốc.

Một người giấu tên tham dự cuộc họp khẩn cấp hôm 1/2 cho rằng đó là tình cảnh 1 hãng bán khống tí hon đang muốn phá hủy những thành tựu mà Adani cũng như Ấn Độ đã dày công xây dựng.

Trong khi đó 1 nhà môi giới kỳ cựu tham gia hỗ trợ Adani Enterprises chia sẻ trong sự nghiệp gần 20 năm của mình anh chưa từng gặp vụ “quay xe” nào chóng vánh tới vậy.

Thế nhưng các nhà đầu tư lớn đã thực sự cảm kích trước động thái của Adani. Theo nguồn tin thân cận, Life Insurance Corporation of India – công ty bảo hiểm quốc doanh có cổ phần trong 5 công ty của Adani – nhìn nhận quyết định đó thể hiện Adani đang làm tốt công tác quản trị doanh nghiệp.

19 tiếng thảm họa khiến tỷ phú giàu thứ 4 thế giới lao đao, quyết định hủy thương vụ bom tấn vào phút chót - Ảnh 3.

Đó cũng là thông điệp mà Adani muốn truyền đi. Trong video đăng lên sáng 2/2 để giải thích cho quyết định vừa rồi, ông nói: “Đối với tôi, lợi ích của nhà đầu tư là quan trọng nhất, mọi thứ khác đều xếp sau. Tôi muốn bảo vệ họ”.

Cuối tuần trước, Bloomberg đưa tin Adani và gia đình ông đã thanh toán một số khoản nợ trước hạn, đồng thời tìm cách giảm tỷ lệ nợ của mảng kinh doanh cảng biển. 

Theo tờ Financial Times đưa tin, Adani đã bị một nhóm các ngân hàng gồm Barclays, Citigroup và Deutsche Bank phát lệnh margin call hơn 500 triệu USD đối với khoản vay 1,1 tỷ USD này. Vị tỷ phú chọn cách trả toàn bộ khoản vay để tránh làm tổn hại thêm niềm tin của nhà đầu tư - thứ vốn đang lung lay sau cáo buộc của Hindenburg.

Kết hợp với các số liệu khả quan về tình hình tài chính, đến phiên hôm nay (8/2), hầu hết các cổ phiếu họ Adani đều đã tăng điểm mạnh trở lại.

19 tiếng thảm họa khiến tỷ phú giàu thứ 4 thế giới lao đao, quyết định hủy thương vụ bom tấn vào phút chót - Ảnh 4.

Các cổ phiếu chủ chốt của tập đoàn Adani Group đã hồi phục mạnh. Nguồn: Bloomberg.

Sóng gió đã tạm qua đi đối với tỷ phú từng giàu nhất châu Á. Nhưng ông vẫn còn rất nhiều việc cần phải giải quyết để bảo vệ cơ nghiệp của mình. Trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/2/2022, tổng nợ ròng của Adani Group tăng tới 40%, lên 2.200 tỷ rupee, tương đương 26,6 tỷ USD.

Thu Hương

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên