MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2/3 số tỉnh thành ở Trung Quốc hạ dự báo tăng trưởng năm 2020

21-01-2020 - 10:49 AM | Tài chính quốc tế

Dù tăng chậm lại nhưng năm ngoái GDP Trung Quốc vẫn tăng 5.000 tỷ nhân dân tệ (tương đương 729 tỷ USD) – con số cao hơn cả GDP của Thụy Sĩ.

Hầu hết các tỉnh thành của Trung Quốc đều dự báo trong năm 2020 nền kinh tế địa phương sẽ tăng trưởng chậm lại. Theo những kế hoạch được các địa phương nộp lên, 22 trong số 31 tỉnh thành lớn đã hạ mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2020.

Trong đó, 12 tỉnh - đóng góp 42% GDP cả nước tính đến cuối tháng 9 năm ngoái – dự đoán tốc độ tăng trưởng sẽ chỉ ở quanh mức 6% hoặc thậm chí thấp hơn. 8 tỉnh dự đoán nền kinh tế địa phương sẽ tăng trưởng 6%-6,5% năm 2020.

2/3 số tỉnh thành ở Trung Quốc hạ dự báo tăng trưởng năm 2020 - Ảnh 1.

Nền kinh tế Trung Quốc đang giảm tốc, và chính phủ được dự báo sẽ thông qua mục tiêu tăng trưởng "khoảng 6%" cho năm 2020 tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ diễn ra vào tháng 3 tới – thấp hơn so với con số 6,1% của năm 2019. Tuy vậy, dù tăng chậm lại nhưng năm ngoái GDP Trung Quốc vẫn tăng 5.000 tỷ nhân dân tệ (tương đương 729 tỷ USD) – con số cao hơn cả GDP của Thụy Sĩ.

Năm ngoái, những vùng kém phát triển hơn (ví dụ như tỉnh Giang Tây) tăng trưởng khoảng 8,5%; trong khi Thiên Tân – 1 tỉnh ở gần Bắc Kinh – chỉ tăng trưởng 4,5%.

Thiên Tân cũng là nơi đang chìm trong các vụ vỡ nợ cũng như bê bối làm giả số liệu và tỉnh này dự báo tình hình sẽ không thể sáng sủa hơn trong năm 2020. Từ chỗ là địa phương tăng trưởng nhanh nhất ở thời điểm cuối năm 2013, năm 2018 Thiên Tân trở thành tỉnh tăng trưởng yếu ớt nhất. Năm nay tỉnh này đưa ra dự báo nền kinh tế của họ sẽ tăng trưởng khoảng 5%.

Kể cả khi đã hạ mục tiêu, điều đó cũng không có nghĩa là chắc chắn các tỉnh thành sẽ đạt được con số mà họ đề ra. Ít nhất 9 tỉnh không đạt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2019, trong đó có Giang Tô, Cát Lâm và Hắc Long Giang.

Tú Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên