MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 ngày nghỉ Tết cuối: Giá rau xanh, thực phẩm tươi sống tại Hà Nội giảm mạnh

06-02-2022 - 11:36 AM | Thị trường

2 ngày nghỉ Tết cuối: Giá rau xanh, thực phẩm tươi sống tại Hà Nội giảm mạnh

Nhiều loại rau xanh, thực phẩm tươi sống tại Hà Nội vẫn giữ mức giá ổn định, tuy nhiên người dân đi mua ít hơn so với mọi năm do vấn đề dịch bệnh.

Theo ghi nhận tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội như Cầu Diễn (Nam Từ Liêm), chợ cóc (Mỹ Đình), chợ Đồng Xa (Cầu Giấy), giá nhiều mặt hàng rau xanh đã giảm tới 1/2 thậm chí 1/3 so với ngày mùng 3 và mùng 4 Tết.

Cụ thể, cà chua được bán với giá 20 nghìn/kg, 7-10 nghìn/cái bắp cải, 20 nghìn/kg đậu cô ve... Đặc biệt, rau cần - một trong những loại rau được người tiêu dùng lựa chọn nhiều nhất ngày Tết cũng giảm chỉ còn 10 - 12 nghìn/mớ.

Một người bán rau tại Cầu Diễn (Hà Nội) cho biết, dù thời tiết vẫn lạnh nhưng sáng sớm nay rau xanh từ các chợ đầu mối khá nhiều nên giá cả đã giảm đáng kể. "Mặc dù ngày mùng 3 và mùng 4 Tết năm nay các loại rau có đắt hơn ngày thường nhưng so với ngày Tết nhiều năm trước thì vẫn rẻ hơn. Sở dĩ là vì mọi năm, sau Tết là thời điểm nhiều gia đình tổ chức gặp mặt đầu Xuân trong khi hàng quán chưa mở cửa lại khiến nguồn hàng khan hiếm, giá tăng cao. Nhưng 2 năm nay do dịch bệnh nên các gia đình cũng hạn chế tụ tập".

Cùng với giá rau xanh, cá tươi, tôm cũng là mặt hàng đắt khách ngày đầu năm mới nhưng sáng mùng 5 cũng đã giảm. Ví dụ, cá trắm có giá 100 - 120 nghìn đồng/kg, loại cắt khúc 150 nghìn đồng/kg; cá chép 120 nghìn đồng/kg; tôm sú loại to 330 - 350 nghìn đồng/kg, tôm sú loại nhỏ 220 - 250 nghìn đồng/kg...

Năm nay, thị trường thực phẩm tươi sống sau Tết nguyên đán giá bán có tăng nhẹ nhưng cơ bản ổn định, người dân đi mua ít hơn so với mọi năm. Ngày mùng 3,4 Tết có sôi động nhưng từ sáng mùng 5 sức mua giảm hơn trong khi nguồn cung dồi dào hơn.

Được biết, để đảm bảo ổn định thị trường, trong vụ Đông năm 2021-2022, ngành nông nghiệp TP. Hà Nội đã có kế hoạch gieo trồng hơn 32.548 ha rau màu các loại, tăng 2.859 ha so với kế hoạch; đồng thời chủ động ký kết hợp tác và tiêu thụ sản phẩm với các địa phương để đảm bảo đủ nguồn cung rau, củ, quả đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt không khí lạnh bổ sung tại các tỉnh miền Bắc kéo dài đến hết ngày 6/2 (tức mùng 5 tết), sau ngày 6/2, không khí lạnh suy yếu dần, nhiệt độ sẽ dần ổn định. Đây là điều kiện tốt để người trồng rau thâm canh quay vòng tốt hơn. Như vậy, giá các loại rau xanh những ngày tiếp theo được nhận định sẽ trở về như những ngày trước Tết, thậm chí nhiều loại còn giảm giá cho đến Rằm tháng Giêng.

https://cafef.vn/2-ngay-nghi-tet-cuoi-gia-rau-xanh-thuc-pham-tuoi-song-tai-ha-noi-giam-manh-20220206094205844.chn

Khánh Huyền

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên