MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 thành phố lý tưởng để hưởng thụ tại đất nước tỷ dân: Làm việc là điều thứ yếu, uống trà và ngồi hóng mát mới là điều được ưu tiên

18-06-2022 - 20:05 PM | Sống

2 thành phố lý tưởng để hưởng thụ tại đất nước tỷ dân: Làm việc là điều thứ yếu, uống trà và ngồi hóng mát mới là điều được ưu tiên

Ở những thành phố này, nhiều người có thể thoải mái ngủ đến trưa, buổi chiều đi tán gẫu với bạn bè, cuộc sống thư thái trái ngược với nhịp sống gấp gáp hiện nay.

Với sự phát triển của nền kinh tế và sự tiến bộ của thời đại, cuộc sống của chúng ta đang phát triển từng ngày.

Trang Sohu đưa tin, theo số liệu do Ủy ban Kinh tế Quốc gia và Hiệp hội Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc công bố cách đây không lâu, trong quý 1 năm 2020, tổng sản phẩm quốc nội quốc gia này đã đạt 1 nghìn tỷ nhân dân tệ. So với năm 2019, con số này tăng 19%.

Theo thời gian, khi điều kiện cuộc sống phát triển thì người dân cũng dần học được cách tận hưởng cuộc sống. Khác với trước đây, phần lớn mọi người sẽ quan tâm đến việc liệu hôm nay có đủ ăn hay không, nhưng bây giờ mọi người quan tâm đến việc làm thế nào để cải thiện chất lượng cuộc sống của mình.

Nhịp sống quá gấp gáp khiến nhiều người không cảm nhận được hết vẻ đẹp từ cuộc sống xung quanh. Thời gian duy nhất để thành thơi có lẽ là vào cuối tuần.

2 thành phố lý tưởng để hưởng thụ tại đất nước tỷ dân: Làm việc là điều thứ yếu, uống trà và ngồi hóng mát mới là điều được ưu tiên - Ảnh 1.

Hầu hết mọi người đều đã quen với nhịp sống hối hả. Trong những năm gần đây, áp lực về thị trường việc làm ở Trung Quốc ngày càng trở nên nghiêm trọng. Văn hóa làm việc 996 đang bị chỉ trích mạnh mẽ. Mô hình 996 đề cập đến làm việc từ 9:00 sáng đến 9:00 tối mỗi ngày, 6 ngày một tuần.

Đối với thế hệ thanh niên mới, họ sẽ không lo lắng nhiều về các vấn đề trong cuộc sống. Thay vào đó, người trẻ theo đuổi chất lượng cuộc sống hơn. Trái với xu hướng làm việc cật lực để mua nhà, tậu xe hoặc đơn giản là có cuộc sống tốt hơn. Ở Trung Quốc có hai thành phố nổi tiếng vì "sống chậm". Với những cư dân ở đây công việc không quá quan trọng, uống trà, đi chơi và tận hưởng cuộc sống mới là mục tiêu cả đời.

Hai thành phố này là Thành Đô và Lệ Giang.

Thành Đô

Thành Đô có một cái tên mỹ miều hơn là "Cẩm Thành". Nơi đây được biết đến là vùng đất Địa lợi, đồng thời là một trong mười kinh đô xưa của Trung Quốc. Thành Đô là thành phố có nhiều tài nguyên du lịch và ngành dịch vụ rất phong phú. Ở đây, bạn có thể cảm nhận được văn hóa đa dạng được lưu truyền từ nhiều triều đại khác nhau.

Khi dạo bước trên những con phố ở Thành Đô, bạn sẽ thấy rất nhiều bạn trẻ đang tản bộ dọc theo những con phố và con hẻm dài. Một số đưa nửa kia của mình đi ngắm cảnh; một số khác đi dạo một mình, còn có những nhóm người vui vẻ trò chuyện với bạn bè... Ở đây không khó để bắt gặp những người lớn tuổi tay trong tay đi dạo trên phố...

2 thành phố lý tưởng để hưởng thụ tại đất nước tỷ dân: Làm việc là điều thứ yếu, uống trà và ngồi hóng mát mới là điều được ưu tiên - Ảnh 2.

Nhiều người ở đây có thói quen ngủ đến trưa vào những ngày không cần phải đi làm, buổi chiều gặp gỡ ba hoặc hai người bạn, uống trà và trò chuyện, tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh.

Những quán trà là nơi người dân Thành Đô tụ tập, xã giao, nghỉ ngơi. Du khách có thể thưởng thúc một tách trà nhài trong khi trò chuyện, trò chuyện với bạn bè thư giãn sau một ngày dài.

Theo khảo sát thường niên do tạp chí Oriental Outlook kết hợp với hãng thông tấn quốc gia Tân Hoa xã, Thành Đô được bình chọn là "Thành phố hạnh phúc nhất Trung Quốc" trong 12 năm liên tiếp. Kết quả khảo sát dựa vào các dữ liệu bình chọn từ người dân, chuyên gia cùng điểm chấm cho các hạng mục: thu nhập, dịch vụ y tế, mức sống trong thành phố, điểm đến...

Lệ Giang

Một thành phố khác được cho là vùng đất của những người thích hưởng thụ là Lệ Giang. Lệ Giang nằm ở rìa đông nam của cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng, và có một lịch sử văn hóa phong phú. Thời xa xưa, đây là kênh nối giữa "Con đường tơ lụa" và "Con đường trà cổ". Ngoài ra Lệ Giang còn là nơi tụ họp của nhiều dân tộc thiểu ở Trung Quốc, ước chừng khoảng hơn 20 dân tộc.

2 thành phố lý tưởng để hưởng thụ tại đất nước tỷ dân: Làm việc là điều thứ yếu, uống trà và ngồi hóng mát mới là điều được ưu tiên - Ảnh 3.

Những người đến đây thường bị thu hút bởi bầu không khí yên tĩnh nơi đây và được hòa mình vào bầu không khí trầm lắng. Bởi ngoài vẻ đẹp của thiên nhiên còn có bầu không khí bình dị của lịch sử và lối sống của chính những cư dân tại đây.

Khác với những thành phố lớn, Lệ Giang về đêm sôi động nhưng không ồn ào. Đi trên phố sẽ lướt qua những người mang quốc tịch, màu da khác nhau, nhưng điểm chung là mọi người đều mang tâm thế nhẹ nhõm và thoải mái.

Nơi đây sở hữu những góc phố cổ kính mang phong cách văn hóa truyền thống của dân tộc Nạp Tây, được trang trí bởi hoa lá, cây cảnh xung quanh xen lẫn những con kênh uốn lượn. Đó là lý do vì sao Lệ Giang còn được ví von là “Tô Châu trên cao nguyên”.

Khi mọi người ngày càng cảm thấy mệt mỏi với các thành phố có nhịp sống vội vã trong thế giới công nghiệp hóa ngày nay, Lệ Giang ngày càng nổi tiếng vì là điểm đến lý tưởng để tận hưởng cuộc sống yên bình, nhẹ nhõm.

Tổng hợp - Ảnh: Internet

https://cafef.vn/2-thanh-pho-ly-tuong-de-huong-thu-tai-dat-nuoc-ty-dan-lam-viec-la-dieu-thu-yeu-uong-tra-va-ngoi-hong-mat-moi-la-dieu-duoc-uu-tien-2022061716561252.chn

Thùy Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên