MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

22 món đồ đàn ông cần có trước 30 tuổi

07-08-2017 - 11:10 AM | Sống

Khi một người đàn ông bước sang tuổi 30, anh ta bắt đầu nhìn lại cuộc đời mình. Nhưng bạn cũng nên nhìn lại tủ quần áo bởi vì rất có thể đã bị bỏ quên khi bạn mải lo cho sự nghiệp.

Business Insider tổng hợp 22 món đồ một người đàn ông trưởng thành cần có để hoàn thiện vẻ ngoài của mình. Vẫn biết bề ngoài không quá quan trọng nhưng ở độ tuổi 30, một diện mạo chỉn chu cũng sẽ khiến bạn tự tin với "đẳng cấp quý ông" hơn.

Bộ vest

Không có lý do gì nữa, bây giờ bạn đã là người lớn. Bạn cần ít nhất một bộ vest tử tế, tốt nhất là màu xanh hoặc xám. Hoặc cả 2 nếu bạn muốn!

Áo blazer

Một chiếc áo blazer là lựa chọn hoàn hảo vì không quá cứng nhắc như một chiếc áo vest, nhưng cho thấy bạn là một người đàn ông chứ không phải một cậu bé.

Đồng hồ cao cấp

Nếu điều kiện cho phép, hãy đầu tư vào chiếc đồng hồ cao cấp. Không phải để xem giờ, cái bạn cần là đẳng cấp!

Giày da màu nâu (và đen)

Đây chắc chắn là món đồ không thể thiếu, nhất là khi bạn mặc vest. Đen là màu cơ bản, nhưng hãy mua thêm một đôi giày nâu nếu bạn muốn tạo sự khác biệt.

Quần short chino

Ở tuổi 30, bạn nghĩ mình quá "người lớn" để mặc quần short? Không đâu, sẽ có những dịp bạn cần ăn mặc tử tế mà không quá nghiêm túc, và một chiếc quần short chino chính là câu trả lời. Bởi vì loại quần này sẽ vừa vặn với vóc người bạn, chứ không phải kiểu quần hộp mà các cậu trai mới lớn hay mặc.

Bốt

Bốt là món đồ không nên thiếu trong tủ quần áo mùa đông. Vừa giữ ấm lại vừa phong cách! Bạn không thể lúc nào cũng đi giày.

Giày hè

Hãy sắm cho mình một đôi giày để đi mua hè, có thể là kiểu giày thể thao hoặc giày lười. Dù lựa chọn của bạn là gì, nhớ là đôi giày này không phải giày da, mà cũng không phải đôi giày bạn dùng khi đi tập gym.

Áo ấm

Đây không chỉ là về thời trang, ở tuổi 30 bạn cũng cần chú ý đến sức khỏe của mình. Và một chiếc áo ấm tử tế là điều bắt buộc.

Áo khoác "diện"

Cho những ngày mùa đông, nhưng bạn không muốn mặc một chiếc áo to sụ, đặc biệt là khi bên trong đang diện một bộ vest. Hãy sắm ngay cho mình một chiếc áo khoác dáng dài, chất dạ để giữ ấm mà vẫn lịch lãm.

Ô

Trời mưa và bạn đang đi bộ? Một quý ông dùng ô dài chứ không phải ô gấp nhé.

Túi xách tay

Đàn ông cũng cần túi để đựng đồ, và hãy đảm bảo túi của bạn vừa tiện dụng vừa "chất".

Túi đi làm

Đơn giản vì người trưởng thành không mang ba lô đi làm.

Ví da xịn

Nếu không cần thiết, bạn có thể không cần mua túi. Nhưng ví là vật bất ly thân, vậy nên hãy mua đồ xịn.

Thắt lưng xịn

Đến 30 tuổi, đừng mỗi năm thay thắt lưng vài lần nữa. Hãy đầu tư vào một chiếc thắt lưng xịn mà bạn có thể dùng trong nhiều năm.

Bộ tuxedo

Đừng bao giờ để bị lúng túng. Hãy chuẩn bị sẵn vì sẽ có lúc bạn cần một bộ tuxedo cho bữa tiệc sang trọng mà công ty tổ chức.

Quần jeans sẫm màu

Quần jeans thì độ tuổi và giới tính nào cũng có thể mặc. Và dù không bắt buộc, một quý ông nên chọn quần sẫm màu.

Áo phông

Cũng như quần jeans, một chiếc áo phông đơn giản nhưng vừa vặn là một món đồ không thể thiếu.

Áo khoác nhẹ

Hãy tìm cho mình một chiếc áo khoác tử tế để mặc ngày se lạnh khi bạn không muốn mất công suy nghĩ mặc đồ gì nhưng cũng không muốn trông quá luộm thuộm.

Áo sơ mi

Dành cho những dịp không quá long trọng, nhưng cũng không quá xuề xòa. Hãy tìm một chiếc áo sơ mi phù hợp với vóc dáng để bạn có thể thật thoải mái khi mặc.

Đồ bơi

Có thể bạn không tin, nhưng đồ bơi là một trong những đặc điểm cho biết bạn đã trưởng thành hay chưa. Bạn nên chọn một chiếc quần bơi đơn sắc, hoặc trang trí đơn giản như kẻ sọc.

Bộ sưu tập cà vạt

Đừng chỉ có một chiếc cà vạt duy nhất. Cố gắng tìm mua một vài chiếc để khi cần bạn có thể thay đổi.

Kính mắt

Tuổi 30 cần chỉn chu từ đầu đến chân và kính mắt cũng không thể xuề xòa. Hãy chọn cho mình loại kính phù hợp với gương mặt bởi vì quý ông "che nắng cũng phải phong cách".

Theo Trang Hồ

Người đồng hành

Trở lên trên