MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

233 tỉ đồng cải tạo 4km cống thoát nước cũ ở TP.HCM

20-06-2016 - 15:20 PM | Bất động sản

Dự án cải tạo 4km cống thoát nước cũ theo công nghệ không đào SPR với tổng vốn đầu tư 233 tỉ đồng vừa được UBND TP.HCM đề xuất Bộ kế hoạch - đầu tư chấp thuận thực hiện.

Theo UBND TP, nguồn vốn thực hiện dự án trên là vốn viện trợ không hoàn lại từ cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Trước đó, JICA đã thực hiện thí điểm cải tạo cống theo công nghệ SPR với 30m chiều dài tại khu vực trung tâm TP và đạt hiệu quả cao.

Dự án dự kiến được triển khai từ tháng 8-2016 đến hết năm 2018. Hơn 200.000 dân trong khu vực hơn 10km2 thuộc các quận 1, 3, 4 và 10 sẽ được hưởng lợi từ dự án này.

Theo UBND TP, hiện trên địa bàn TP có hơn 113km đường cống thoát nước được xây dựng từ năm 1870 - 1954 và trên 777km đường cống xây dựng từ năm 1975. Đa số các cống thoát nước lâu đời được làm bằng gạch và mỗi năm xảy ra 15 vụ lún sụt các đường cống này.

Trong khi đó việc đào hở đường theo phương pháp truyền thống để sửa chữa, cải tạo gây ùn tắc giao thông, một số vị trí phải tiến hành di dời công trình ngầm dẫn đến kéo dài thời gian thi công, ảnh hưởng đến đời sống người dân, đặc biệt là khu vực trung tâm TP.

Vì vậy UBND TP cho rằng việc sử dụng công nghệ cải tạo cống không đào hở là thích hợp với hiện nay.

Theo QUANG KHẢI

Tuổi Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên