MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 mẫu xe lỡ hẹn thị trường Việt Nam trong năm 2020: Đều là những cái tên nhiều người thấp thỏm chờ đợi

08-01-2021 - 10:53 AM | Thị trường

Trong 3 cái tên dưới đây, Nissan Sunny vẫn rộng đường về Việt Nam trong năm 2021, trong khi tương lai của Ford Escape và Peugeot 508 rất khó đoán định.

1. Ford Escape thế hệ mới

Ford Escape thế hệ thứ 4 xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam trong khuôn khổ triển lãm VMS 2019. Mẫu xe này được chính ông Nguyễn Ngọc Khương, Phó Tổng Giám đốc Ford Việt Nam khẳng định sẽ phân phối chính thức vào năm 2020.

"Sau hơn 5 năm kể từ khi vòng đời sản phẩm cũ kết thúc, đây là thời điểm thích hợp để Ford Việt Nam mang SUV Ford Escape trở lại phục vụ người tiêu dùng Việt Nam", ông Khương phát biểu tại buổi triển lãm.

3 mẫu xe lỡ hẹn thị trường Việt Nam trong năm 2020: Đều là những cái tên nhiều người thấp thỏm chờ đợi - Ảnh 1.

Ford Escape thế hệ thứ tư tại triển lãm VMS 2019.

Tuy nhiên, điều đó không thành sự thật. Ford Escape đến nay vẫn chưa có dấu hiệu sẽ về đại lý hay bất cứ thông tin nào liên quan đến việc mở bán tại Việt Nam. Theo một tư vấn bán hàng, Ford Việt Nam đã cân nhắc phân phối Escape để cạnh tranh với Mazda CX-5 và Honda CR-V, nhưng sau một thời gian nghiên cứu, hãng nhận thấy sản phẩm không khả thi nên dự tính chuyển sang dòng Territory, nhưng vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng.

Ford đã bỏ ngỏ mẫu xe Escape tại thị trường Việt Nam trong khoảng 6 năm, đồng nghĩa với việc chưa có sản phẩm tham gia phân khúc crossover cỡ trung cùng với Mazda CX-5 và Honda CR-V. Ford Escape thế hệ thứ 4 ra mắt thị trường quốc tế vào tháng 4/2019. Mẫu xe này mang ngôn ngữ thiết kế mới của hãng xe Mỹ, bớt góc cạnh hơn, khác biệt hoàn toàn so với thế hệ trước đó.

3 mẫu xe lỡ hẹn thị trường Việt Nam trong năm 2020: Đều là những cái tên nhiều người thấp thỏm chờ đợi - Ảnh 2.

3 mẫu xe lỡ hẹn thị trường Việt Nam trong năm 2020: Đều là những cái tên nhiều người thấp thỏm chờ đợi - Ảnh 3.

3 mẫu xe lỡ hẹn thị trường Việt Nam trong năm 2020: Đều là những cái tên nhiều người thấp thỏm chờ đợi - Ảnh 4.

Phiên bản Escape trưng bày tại triển lãm cuối năm 2019 có nhiều công nghệ hiện đại so với các đối thủ cùng phân khúc. Xe được trang bị hệ thống đèn "full" LED, đồng hồ dạng màn hình kỹ thuật số hoàn toàn, HUD, màn hình giải trí 8 inch, điều hòa tự động 2 vùng, ghế lái và phụ chỉnh điện, phanh đỗ điện tử có tự động giữ và cửa sổ trời toàn cảnh.

Động cơ tiêu chuẩn trang bị trên xe là loại tăng áp 1,5 lít 3 xy-lanh Ecoboost, công suất 180 mã lực. Loại động cơ mới hiện đại hơn loại lắp trên mẫu Focus trước đây với công nghệ ngắt xy-lanh chủ động. Bản cao cấp nhất có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD.

2. Peugeot 508 thế hệ mới

Đầu năm 2020, giới tư vấn bán hàng của Peugeot đồng loạt chào đặt cọc dòng xe 2008 và 508, hứa hẹn sẽ ra mắt trong năm nay. Hết năm 2020, hãng xe Pháp mới giới thiệu dòng xe 2008 tới người tiêu dùng trong nước, còn mẫu sedan 508 vẫn "biệt vô âm tín". Website chính thức của Peugeot Việt Nam cũng không còn đề cập tới 508.

3 mẫu xe lỡ hẹn thị trường Việt Nam trong năm 2020: Đều là những cái tên nhiều người thấp thỏm chờ đợi - Ảnh 5.

Peugeot 508 từng được hứa hẹn về Việt Nam trong năm 2020. Ảnh: Khaled Aboud Automotive.

Sự xuất hiện của Peugeot 508 thế hệ thứ hai được rất nhiều người kỳ vọng bởi những nâng cấp mang tính lột xác và chính sách giá tốt nếu được THACO lắp ráp tại Việt Nam. Hơn nữa, chiếc xe cũng giúp cho dải sản phẩm của hãng xe Pháp hấp dẫn hơn, vì hiện tại chỉ có xe gầm cao.

So với thế hệ tiền nhiệm, Peugeot 508 thế hệ thứ hai sở hữu nhiều đường nét cứng cáp và mạnh mẽ hơn, sự sang trọng có phần bị lấn át bởi tính thể thao và phong cách. Đầu xe là cụm lưới tản nhiệt với logo sư tử Peugeot quen thuộc. Logo 508 nằm phía trên lưới tản nhiệt. Cụm đèn chiếu sáng thiết kế mới với 2 dải đèn LED chạy dọc từ đèn pha xuống cản trước giống cặp răng nanh của sư tử.

3 mẫu xe lỡ hẹn thị trường Việt Nam trong năm 2020: Đều là những cái tên nhiều người thấp thỏm chờ đợi - Ảnh 6.

3 mẫu xe lỡ hẹn thị trường Việt Nam trong năm 2020: Đều là những cái tên nhiều người thấp thỏm chờ đợi - Ảnh 7.

3 mẫu xe lỡ hẹn thị trường Việt Nam trong năm 2020: Đều là những cái tên nhiều người thấp thỏm chờ đợi - Ảnh 8.

Nội thất Peugeot 508 được thiết kế theo phong cách máy bay chiến đấu. Dải LED bên trong là một chi tiết nổi bật. Nội thất của Peugeot 508 chịu ảnh hưởng khá nhiều từ "đàn anh" 3008 và 5008. Vô-lăng tạo hình lạ mắt, phía sau là cụm đồng hồ kỹ thuật số kích thước lớn. Hệ thống giải trí bao gồm một màn hình cảm ứng và các nút bấm dạng chiến đấu cơ.

Tại thị trường nước ngoài, Peugeot mang tới cho khách hàng 5 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là 2 động xăng với công suất 177 mã lực và 222 mã lực. Tiếp đến là 3 động cơ dầu với sức mạnh lần lượt 128 mã lực, 158 mã lực và 176 mã lực.

3. Nissan Sunny thế hệ mới

Tương tự Peugeot 508, Nissan Sunny thế hệ mới cũng được giới tư vấn bán hàng sớm chào đặt cọc cùng lời hứa hẹn giao xe trong năm 2020, cụ thể là tháng 12. Nhưng cho đến thời điểm này, thông tin về sự xuất hiện của dòng xe này tại Việt Nam vẫn là một dấu hỏi lớn. Thậm chí một số đại lý vẫn tiếp tục nhận cọc dù chưa thể khẳng định thời gian giao xe chính xác.

3 mẫu xe lỡ hẹn thị trường Việt Nam trong năm 2020: Đều là những cái tên nhiều người thấp thỏm chờ đợi - Ảnh 9.

Nissan Sunny dù trễ hẹn, nhưng vẫn có khả năng sớm về Việt Nam trong nửa đầu năm 2021. Ảnh: Paultan.

Hiện tại, Nissan tại Việt Nam đã được chuyển giao cho nhà phân phối mới. Doanh số của 2 dòng xe X-Trail và Sunny không còn được cập nhật trong thống kê của VAMA từ tháng 10. Nhiều người tin rằng, nhà phân phối sẽ mang về một loạt sản phẩm nâng cấp, gồm X-Trail mới và Sunny mới về Việt Nam trong năm 2021 nhằm tăng sức cạnh tranh cho thương hiệu.

Dù nằm ở phân khúc hạng B, Nissan Sunny thế hệ thứ tư thực sự ấn tượng và hiện đại từ nhiều góc nhìn so với phiên bản đang bán tại Việt Nam. Phía trước nổi bật với lưới tản nhiệt V-Motion đặc trưng của gia đình Nissan. Đèn pha mỏng dẹt sử dụng công nghệ LED. Một dải LED định vị ban ngày nằm ở viền trên.

3 mẫu xe lỡ hẹn thị trường Việt Nam trong năm 2020: Đều là những cái tên nhiều người thấp thỏm chờ đợi - Ảnh 10.

3 mẫu xe lỡ hẹn thị trường Việt Nam trong năm 2020: Đều là những cái tên nhiều người thấp thỏm chờ đợi - Ảnh 11.

3 mẫu xe lỡ hẹn thị trường Việt Nam trong năm 2020: Đều là những cái tên nhiều người thấp thỏm chờ đợi - Ảnh 12.

Nội thất Sunny cũng có sự cải tiến lớn với thiết kế tương đồng dòng SUV Kicks và cũng phong cách hơn hẳn với giao diện 2 tông màu tương phản. Cụm đồng hồ nửa analog nửa kỹ thuật số kết hợp mặt đồng hồ cổ điển với màn hiển thị đa thông tin 7 inch. Trung tâm táp-lô là màn cảm ứng 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay.

Tại Thái Lan Sunny 2021 có 5 phiên bản trang bị khác nhau, gồm bản S, E, EL, V và VL, giá bán giao động 499.000-639 baht, tương đương 370-474 triệu VNĐ.

Theo Quốc Minh

Pháp luật và bạn đọc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên