MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 mẹo nhỏ giúp các quý ông theo đuổi phong cách lịch lãm thoải mái diện suit trong mùa hè

29-07-2020 - 20:08 PM | Sống

Tiết trời mùa hè ở Việt Nam luôn là thử thách cho các tín đồ thời trang – đặc biệt khi bạn theo đuổi phong cách lịch lãm.

Những bộ suit – hay veston, comple – đã dần trở thành món đồ không thể thiếu trong tủ đồ của nam giới, đặc biệt là với các quý ông theo đuổi phong cách lịch lãm. Vốn có nguồn gốc từ Châu Âu, chất liệu thường thấy của một bộ trang phục theo phong cách này là len, dạ hoặc cotton pha cùng với nhiều lớp lót để tạo được form trang trọng. Điều này là một trở ngại cho các tín đồ thời trang tại các nước nhiệt đới nói chung, và đặc biệt là Việt Nam, khi sở hữu khí hậu nóng ẩm gần như quanh năm. 

Hiểu được nhu cầu của người yêu thời trang, các nhà mốt đã tập trung nghiên cứu, cũng như có các bước cải tiến thiết kế và chất liệu để phù hợp hơn với thời tiết đặc trưng của mỗi nơi. Với mùa hè – thu 2020, các chuyên gia đến từ BOSS, một trong những nhà mốt có truyền thống lâu đời trong mảng trang phục nam, đã có những lời khuyên đặc biệt dành cho phái mạnh trong việc theo đuổi phong cách lịch lãm thường ngày.

Đầu tiên, hãy thử nghiệm những cách kết hợp trang phục thoải mái hơn. Đừng tự đóng khuôn mình với cách kết hợp truyền thống: suit ba mảnh (áo khoác, ghi-lê và quần dài) và áo sơmi bó sát, mà hãy thử một vài cách kết hợp "dễ thở" hơn cho bộ trang phục hàng ngày của mình.

3 mẹo nhỏ giúp các quý ông theo đuổi phong cách lịch lãm thoải mái diện suit trong mùa hè - Ảnh 1.

Hãy mạnh dạn bỏ qua những chiếc sơmi nghiêm nghị để khoác lên mình những chiếc áo mang phong cách trẻ trung: một chiếc áo sơmi dáng rộng vừa phải, một chiếc áo thun có cổ (áo polo), hoặc thậm chí phá cách hơn – một chiếc áo phông không cổ với hoạ tiết tối giản. Đi cùng áo khoác và quần dài có màu mát mẻ, đây là lựa chọn mà các quý ông có thể khoác lên mình mỗi ngày. 

Cũng đừng quên chọn cho mình đúng chiếc áo phù hợp: có độ ôm vừa phải, với chất liệu thoáng khí và nhẹ nhàng. Điều này sẽ cho làn da có không gian để thoát nhiệt giảm bớt cái nóng hè.

Thứ hai, lựa chọn cho mình những chất liệu mới thay vì các lựa chọn quen thuộc. Chắc chắn không gì hơn được các tấm vải pha len hoặc dạ khi lựa chọn chất liệu cho một bộ lễ phục, nhưng với thời tiết mùa hè tại Việt Nam, đó lại là cả một cuộc thử thách sức bền khi khoác lên mình bộ cánh cổ điển như thế. 

Mùa hè năm nay, bên cạnh chất liệu lanh (linen) vốn đã rất quen thuộc với người yêu thời trang, các chuyên gia Đức tại BOSS đã phát triển thêm hai loại vải mới để đáp ứng nhu cầu của giới mộ điệu: vải được nhuộm theo công nghệ dyed-garment và vải dệt theo cấu trúc seersucker.

Dyed-garment là công nghệ nhuộm vải trước khi may trên chất liệu cotton đem lại chất liệu thoáng khí và nhẹ nhàng, đồng thời giảm thiểu độ co của vải, cho phép các quý ông khoác lên những bộ suit mềm mại nhưng vẫn cá tính với sắc màu đa dạng. 

3 mẹo nhỏ giúp các quý ông theo đuổi phong cách lịch lãm thoải mái diện suit trong mùa hè - Ảnh 2.

Còn với seersucker, cấu trúc dệt 1 sợi căng 1 sợi chùng mang đến hiệu ứng nhăn không đồng nhất cho vải, vừa tạo ra thứ chất liệu trẻ trung vui mắt, vừa tạo nhiều khoảng trống giúp không khí lưu thông giữa lớp vải và da thịt. Hơn thế, đây cũng là chất liệu có thể giặt máy và không cần là lượt kỹ càng – cực kỳ phù hợp cho các chuyến du lịch dài ngày.

Cuối cùng, đừng quên thời trang là trò chơi của cấu trúc – một bộ suit luôn là tổng hợp của những cấu trúc may đo công phu, cùng với nhiều lớp lót cầu kỳ. Tuy nhiên, để phù hợp hơn với các cuộc du hành mùa nóng, cũng như hướng tới sự trẻ trung, nhẹ nhõm trong phong cách, các nhà thiết kế tại BOSS đã đưa ra ba lựa chọn cho bộ suit mùa hè: sử dụng vải lót đục lỗ, kết cấu Phi cấu trúc hoặc kết cấu Bán lót.

3 mẹo nhỏ giúp các quý ông theo đuổi phong cách lịch lãm thoải mái diện suit trong mùa hè - Ảnh 3.

Các miếng vải lót với lớp lỗ trải đều vốn là công nghệ được ứng dụng nhiều trong quần áo thể thao nhờ sự ưu việt của các lỗ khí giúp thoát hơi, nay tích hợp vào các bộ suit khiến chúng trở nên linh hoạt trong đời sống thường ngày. 

Kết cấu Phi cấu trúc lại đòi hỏi người mặc cần có một khung người "chuẩn", khi bỏ hoàn toàn các lớp dựng hỗ trợ quen thuộc. Còn đối với các quý ông vẫn muốn khoác bộ cánh có phần quen thuộc, thì kết cấu Bán lót là lựa chọn tối ưu, khi lược bỏ một số lớp lót nhưng vẫn giữ lại các vị trí quan trọng nhất.

Nam Thu

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên