MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 "thánh tiết kiệm" nổi tiếng toàn thế giới: Có thể mua nhà, mua xe nhưng không mấy ai có thể học theo được vì cách thức quá khắc nghiệt

14-07-2022 - 07:39 AM | Sống

Với nhiều người việc mua nhà, tậu xe là những câu chuyện xa vời, nhất là khi bạn mới chỉ ngoài 20 tuổi. Song với khả năng tiết kiệm và kế hoạch chi tiêu cụ thể, những cô gái dưới đây đã có trong tay đến 3 căn hộ, có tiền tỷ chỉ sau 4 năm...

10 năm không mua quần áo mới để dành tiền tiết kiệm mua 3 căn nhà ở tuổi 34

Saki Tamogami được biết đến là "cô gái tiết kiệm nhất Nhật Bản" bởi khả năng dành dụm, lên kế hoạch chi tiêu cẩn thận đến mức có thể đạt được mục tiêu có 3 căn nhà vào năm 34 tuổi.

Theo đó, năm 27 tuổi, cô mua căn nhà đầu tiên ở tỉnh Saitama với giá 10 triệu Yên (khoảng 1,7 tỷ đồng), ngôi nhà thứ hai được mua với giá 18 triệu Yên (khoảng 3 tỷ đồng) và đến năm 2019, cô mua căn nhà thứ 3 với giá 37 triệu Yên (6 tỷ đồng) ở tuổi 34.

3 thánh tiết kiệm nổi tiếng toàn thế giới: Có thể mua nhà, mua xe nhưng không mấy ai có thể học theo được vì cách thức quá khắc nghiệt  - Ảnh 1.

Saki cho hay, ngay từ năm 18 tuổi cô đã xác định mục tiêu của mình: "Tôi muốn mua nhà. Trước năm 34 tuổi, tôi sẽ mua được 3 căn nhà, sau đó về hưu''. Nói là làm, sau khi tốt nghiệp trung học cô làm việc tại công ty bất động sản với mức lương 200.000 Yên (khoảng 44 triệu đồng). Phần lớn tiền lương được Saki giữ lại, chỉ lấy một khoản rất nhỏ làm tiền sinh hoạt.

Về ăn uống, cô quy định chỉ chi 200 Yên (khoảng 34.000 đồng) để mua đồ ăn trong 1 ngày. Bữa sáng của cô là bánh mì kèm bơ 77 Yên (13.000 đồng), bữa trưa là cơm và cá hồi có giá 154 Yên (26.000 đồng), bữa tối chỉ ăn mì udon kèm rau khoảng 6.000 đồng.

3 thánh tiết kiệm nổi tiếng toàn thế giới: Có thể mua nhà, mua xe nhưng không mấy ai có thể học theo được vì cách thức quá khắc nghiệt  - Ảnh 2.

Bữa sáng chỉ gồm bánh mì kẹp bơ

Thậm chí cô còn ăn trực tiếp trong nồi nấu để không phải tốn nước rửa và tiết kiệm tiền mua bát.

3 thánh tiết kiệm nổi tiếng toàn thế giới: Có thể mua nhà, mua xe nhưng không mấy ai có thể học theo được vì cách thức quá khắc nghiệt  - Ảnh 3.

Saki ăn trực tiếp trong nồi mà không đặt vào bát nhằm tiết kiệm nước và tiền mua bát

Cô xin bạn bè đồ đạc trong nhà cũng như quần áo, giày dép. Trong suốt 10 năm, Saki không mua quần áo, giày dép mới, tất cả là đồ dùng lại của người khác. Cô cũng đi làm bằng xe đạp để tiết kiệm các chi phí như đổ xăng, hay vé tàu...

Dẫu kham khổ tới mức ít người chịu được nhưng mọi nỗ lực đều nhằm thu lại thành quả xứng đáng. Với Saki, trái ngọt mà cô nhận được chính là số tiền tiết kiệm giúp cô đạt được mục tiêu có được 3 căn nhà ở tuổi 34 và chọn cuộc sống về hưu sớm dựa vào tiền cho thuê nhà hàng tháng.

Tuy nhiên có lẽ thói quen tiết kiệm vẫn không từ bỏ khi đạt được mục tiêu, Saki vẫn không bỏ việc ăn udon hay dành dụm từng đồng sau đó.

Nhân viên văn phòng 24 tuổi tích góp được gần 2 tỷ đồng mua nhà sau 4 năm

Tại Hàn Quốc, câu chuyện tiết kiệm của của cô gái Ji-hyun Kwak cũng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cô gái 24 tuổi này là nhân viên văn phòng với mức lương trung bình như bạn bè đồng trang lứa - cuộc đời tiêu biểu như tầng lớp lao động trẻ ở Hàn Quốc. Tuy nhiên điểm khác biệt của Ji-hyun là đã mua được nhà ở tuổi 24.

Sau 4 năm đi làm, cô tiết kiệm được 100 triệu won (khoảng 2 tỷ đồng) để đóng tiền cọc mua căn hộ đầu tiên vào tháng 3 vừa qua. Dẫu vẫn phải trả góp khoản tiền còn lại song việc sở hữu không gian sống ở độ tuổi như vậy, bất chấp mức lương không quá cao, không có sự hỗ trợ khiến nhiều người tò mò.

3 thánh tiết kiệm nổi tiếng toàn thế giới: Có thể mua nhà, mua xe nhưng không mấy ai có thể học theo được vì cách thức quá khắc nghiệt  - Ảnh 4.

Quan điểm của Ji-hyun là "hãy tiết kiệm tất cả những gì có thể tiết kiệm"

Theo đó, bí quyết tích tiền mua nhà của Ji-huyn gói gọn trong 2 chữ ''tiết kiệm''. Mỗi tháng nữ nhân viên văn phòng này chỉ tiêu khoảng 8.400 won (150.000 đồng) tiền ăn. Cô luôn tự nấu ăn ở nhà nhiều nhất có thể và hiếm khi đặt đồ ăn hay ra ngoài hàng quán.

Bằng cách săn voucher trên các ứng dụng, tham gia các chương trình ưu đãi, Ji-hyun mua được thực phẩm mà không phải tốn tiền. Cô cũng không bao giờ mua nước mà tự đun sôi nước uống hằng ngày.

Còn về các khoản chi tiêu khác như quần áo đồ dùng, Ji-hyun hoàn toàn không tiêu hoặc giảm tới mức tối đa có thể. Cô sẵn sàng đi xe bus 1h30p/ngày để đến chỗ làm.

Với mức chi tiêu như trên, Ji-huyn kiếm được trung bình 2,2 triệu won/tháng và tiết kiệm được 1,9 triệu won. Tổng chi phí sinh hoạt mỗi tháng khoảng 300.000 won, ngay cả khi cộng chi phí cô bắt buộc phải chi để điều trị căn bệnh tiểu đường lâu năm.

Nhặt thứ bỏ đi để mua nhà ở New York

Sống giữa New York hoa lệ, chi phí đắt đỏ nhưng Kate Hashimoto chỉ tiêu hết 200 USD/tháng (4,6 triệu đồng). Thậm chí cô còn mua được nhà, ở thành phố nổi tiếng đắt đỏ nhất hành tinh.

Theo thống kê, 2.000 - 2.500 USD là mức chi tiêu cơ bản của một người tại New York, và đã phải là rất tằn tiện với việc phải ở chung nhà và chi tiêu thật tiết kiệm. Vậy nên, con số 200 USD của Hashimoto - nhân viên của một công ty kiểm toán hàng đầu thế giới với mức thu nhập trên 100.000 USD/năm thực sự khiến tất cả phải giật mình.

3 thánh tiết kiệm nổi tiếng toàn thế giới: Có thể mua nhà, mua xe nhưng không mấy ai có thể học theo được vì cách thức quá khắc nghiệt  - Ảnh 5.

Kate chưa bao giờ chi tiền cho nội thất trong nhà, cô sẵn sàng lục tung thùng rác và các bãi phế liệu để tìm những món đồ phù hợp với mình. Giường của cô được ghép từ những tấm nệm tập yoga cũ và bàn ăn là một chồng tạp chí. Nhà cô bừa bộn, chất đầy những món đồ nhặt trên đường. Bằng cách này, cô đã tiết kiệm được hàng nghìn USD cho nội thất.

Căn nhà cô đang ở vốn có một máy rửa bát, song để tiết kiệm nước, cô không sử dụng mà biến thành nơi cất đồ. Cô tránh nấu ăn để đỡ tốn gas. Sau khi tắm cô dùng luôn nước trong bồn để giặt quần áo.

Kate tự hào tiết lộ, suốt 8 năm qua chưa từng mua quần áo mới, chiếc quần mặc ở nhà đã giãn hết chun khiến cô phải dùng kẹp để cố định. Những đồ vệ sinh cá nhân cơ bản như kem đánh răng, bàn chải, xà phòng, băng vệ sinh... đều được cô "săn" từ các chương trình khuyến mại, những dịp phát quà miễn phí của nhãn hàng.

Mỗi tuần sau giờ làm, cô đi bộ đến khu vực nhà hàng sang trọng để bới thùng rác tìm đồ ăn. Cô cũng không bao giờ đi ăn ở nhà hàng, trừ khi được mời. Kate nói rằng nhờ chi tiêu tằn tiện, cô đã mua được căn hộ studio vào năm 2010 và chỉ mất 9 tháng để trả xong tiền nhà.

Tổng hợp

https://cafef.vn/3-thanh-tiet-kiem-noi-tieng-toan-the-gioi-co-the-mua-nha-mua-xe-nhung-khong-may-ai-co-the-hoc-theo-duoc-vi-cach-thuc-qua-khac-nghiet-20220712091109829.chn

Đinh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên