MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

30 Tết, TPHCM phong tỏa thêm một khu vực để chống dịch

11-02-2021 - 20:12 PM | Xã hội

Xét nghiệm trong khu dân cư có người mắc COVID-19

Xét nghiệm trong khu dân cư có người mắc COVID-19

Chiều 11/2, UBND phường 10, quận Gò Vấp, TPHCM phát thông báo những người đã đến siêu thị Lotte Mart Nguyễn Văn Lượng từ 19h-22h ngày 5/2 cần liên hệ ngay với trạm y tế địa phương vì có người mắc COVID-19 từng tới.

Theo đại diện Trạm y tế phường 10, quận Gò Vấp, trong quá trình truy vết, thành phố ghi nhận bệnh nhân (BN) 2018 tên N.T.T. (28 tuổi) từng đến siêu thị Lotte Mart Nguyễn Văn Lượng trong khung giờ từ 19h-22h ngày 5/2. 

UBND phường 10 đề nghị những người từng đến siêu thị Lotte Mart, số 242 Nguyễn Văn Lượng, P.10, Q.Gò Vấp vào thời gian trên cần liên hệ ngay trạm y tế địa phương để được hướng dẫn thực hiện khai báo y tế, ngăn chặn kịp thời việc lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng.

30 Tết, TPHCM phong tỏa thêm một khu vực để chống dịch  - Ảnh 1.
Thông báo tìm người đến Lotte Nguyễn Văn Lượng ngày 5/2 của UBND P.10, Q.Gò Vấp, TPHCM

Trước đó, tối ngày 10/2, UBND phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM cũng phát thông báo khẩn, kêu gọi những người đã đến nhà hàng tiệc cưới Adora Nguyễn Kiệm, sảnh Sofia từ 17h20-20h30 ngày 30/1 liên hệ ngay Trạm y tế phường 3 vì BN2016 từng dự cưới tại đây.

Phong tỏa thêm một khu vực ở quận 12

Ngày 11/2, UBND phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TPHCM cho biết, vừa phong tỏa toàn bộ khu vực đường ĐHT08, tổ 15, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận sau khi có thông tin người nhà một nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS–CoV-2

BN này là bà D.T.T.(46 tuổi), bà T. cùng 2 người con của mình (trong đó có 1 người là nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất) đã được đưa đi cách ly và điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi vào đêm ngày 10/2 vừa qua.

Toàn bộ khu vực phong tỏa có 11 hộ gia đình với với 37 người, trong đó có 6 trẻ em. Hiện cơ quan y tế địa phương đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tất cả các hộ dân trong khu vực phong tỏa này. Như vậy, tính đến thời điểm này, trên địa bàn quận 12 có đến 7 khu vực thuộc 4 phường (Hiệp Thành, Thạnh Lộc, Trung Mỹ Tây và Đông Hưng Thuận) bị phong tỏa do có ca mắc COVID-19.


Theo Uyên Phương

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên