MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

4/4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới hành động "lạ" với Nga

08-03-2022 - 17:00 PM | Tài chính quốc tế

4/4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới hành động "lạ" với Nga

Quyết định đặc biệt của các công ty kiểm toán quốc tế có thể tác động đến thời cuộc.

Chiều 7/3, Đài RT (Nga) phát bản tin, 3 trong 4 "Big Four" công ty kiểm toán lớn nhất hành tinh đã quyết định rời Nga .  Hoạt động này được cho là do hệ quả của việc Moscow đang tiến hành hoạt động quân sự ở Ukraine Ba công ty này có: KPMG, PricewaterhouseCoopers (PwC) và Ernst & Young (EY). Còn Deloitte đến khuya 7/3 mới công bố quyết định.

Công ty kiểm toán và tư vấn khổng lồ KPMG của Anh-Hà Lan, có hơn 4.500 đối tác và nhân viên ở Nga và Belarus, cho biết đang thúc đẩy việc sẽ rời khỏi hai quốc gia này.

"Chúng tôi tin rằng cùng với các doanh nghiệp toàn cầu khác cần có trách nhiệm đối phó với hành động quân sự đang diễn ra của Nga tại Ukraine. Do đó, các công ty Nga và Belarus của chúng tôi sẽ rời khỏi mạng lưới KPMG", người phát ngôn của KMPG International cho biết trong tuyên bố.

Người này gọi quyết định chấm dứt mối quan hệ của công ty với các nhân viên và đối tác Nga là "vô cùng khó khăn".

"Quyết định này không liên quan đến họ - nó là hệ quả của các hành động của Chính phủ Nga. Chúng tôi là một tổ chức hoạt động theo mục đích và định hướng giá trị, luôn tin tưởng vào việc làm đúng. Chúng tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để đảm bảo chúng tôi cung cấp hỗ trợ chuyển tiếp cho các đồng nghiệp cũ bị ảnh hưởng bởi quyết định này", tuyên bố có đoạn.

Trong khi đó, PricewaterhouseCoopers (PwC) có trụ sở tại London cũng thông báo Nga sẽ rời mạng lưới. Công ty đã hoạt động ở Nga từ những năm 1990 và có 3.700 đối tác và nhân viên.

"Do hậu quả của chiến sự Ukraine của chính phủ Nga, chúng tôi đã quyết định trong mọi tình huống, PwC không nên có một công ty thành viên ở Nga. Do đó, PwC Nga sẽ rời khỏi mạng lưới", Reuters trích dẫn một thông báo của công ty.

Trong bản tin được Nikkei Asia đăng hồi chiều 7/3 chưa có Ernst & Young (EY). EY chỉ mới đưa ra tuyên bố cắt công ty thành viên tại Nga ra khỏi mạng lưới vào đêm 7/3.

"Trong bối cảnh chiến sự leo thang, tổ chức toàn cầu EY sẽ không phục vụ bất kỳ khách hàng tại chính phủ Nga, các doanh nghiệp nhà nước hoặc các tổ chức và cá nhân bị trừng phạt ở bất kỳ đâu trên thế giới. EY đã bắt đầu tái cấu trúc công ty thành viên của Nga để tách nó ra khỏi mạng lưới toàn cầu", công ty cho biết trong một tuyên bố.

Cập nhật lúc hơn 23h ngày 7/3, Deloitte mới tuyên bố rút khỏi Nga và Belarus vì chiến sự Ukraine. Bloomberg đã làm bản tin cập nhật cho sự kiện đặc biệt này.

Theo Reuters, Deloitte đã tiến hành đánh giá vào tuần trước và cho biết hãng sẽ không hoạt động ở Nga và Belarus nữa.

"Chúng tôi sẽ tách hoạt động của mình ở Nga và Belarus ra khỏi mạng lưới toàn cầu của các công ty thành viên. Deloitte sẽ không còn hoạt động ở Nga và Belarus nữa", Giám đốc điều hành toàn cầu Punit Renjen cho biết trong một tuyên bố. Deloitte có 3.000 nhân viên tại hai quốc gia này.

"Deloitte là công ty Big Four cuối cùng tuyên bố sẽ rời khỏi Nga", tờ Financial News (Anh) bình luận. Cũng trên tờ này, cựu Bộ trưởng Tài chính Ukraine Natalie Jaresko nói: "Các doanh nghiệp phương Tây phải thoái vốn [tại Nga - PV] ngay bây giờ”.

Hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine, được triển khai vào cuối tháng trước, đã dẫn đến các lệnh trừng phạt quốc tế nhắm vào nền kinh tế Nga và các nhân vật chính trị, doanh nhân nổi tiếng.

Nhiều công ty nước ngoài đã thông báo ngừng hoặc đình chỉ hoạt động tại Nga trong bối cảnh các lệnh trừng phạt, bao gồm các công ty thẻ tín dụng Visa và MasterCard, các gã khổng lồ công nghệ bao gồm Microsoft, Apple và Dell. Một số nhà sản xuất ô tô, nhà bán lẻ và thậm chí cả các thương hiệu quần áo cũng đã ngừng hoạt động trên đất nước Nga.

https://soha.vn/4-4-cong-ty-kiem-toan-lon-nhat-the-gioi-hanh-dong-la-voi-nga-20220307232551577.htm

Theo Dy Khoa

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên