MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 mẫu đồng hồ siêu sang từ thương hiệu Rolex xuất hiện tại Baseworld 2018: Dù là đấng mày râu hay phái đẹp cũng đều mê mẩn

12-04-2018 - 19:25 PM | Sống

Hãng đồng hồ Thụy Sĩ Rolex “chơi lớn” tại Baseworld 2018 khi công bố một lúc 5 mẫu đồng hồ mới nhất. Đó là những tuyệt phẩm được chế tác với vật liệu đắt đỏ, độc đáo và công nghệ tinh xảo nhất của hãng đồng hồ nổi tiếng.

Baseworld là sự kiện triển lãm đồng hồ và trang sức lâu đời nhất thế giới, diễn ra thường niên tại thành phố Basel, Thụy Sỹ. Tại đây, hàng trăm thương hiệu đồng hồ nổi tiếng tụ hội và trưng bày những thiết kế mới nhất, độc đáo nhất của mình. Năm nay, ông lớn Rolex cũng “tranh thủ” thể hiện với 5 mẫu đồng hồ mới, bao gồm 2 mẫu Datejust mới, phiên bản nâng cấp của GMT-Master II, và phiên bản mới của Cosmograph Daytona và Deepsea.

Là một trong những mẫu đồng hồ biểu tượng của Rolex, GMT-Master được yêu thích bởi dáng vẻ thể thao, hiện đại mà lại vô cùng hữu ích với tính năng giờ thế giới GMT. GMT-Master II là một phiên bản nâng cấp của năm 1955, với vành bezel có hai màu đỏ và xanh dương “Pepsi”, mặt kính Oystersteel kết hợp với đai kính xoay hai chiều cùng dây đeo Jubilee năm mối nối. Đây là lần đầu tiên dây đeo Jubilee, chất liệu Oystersteel và dấu khắc sứ Cerachrom được kết hợp lại trên một chiếc đồng hồ Rolex.

5 mẫu đồng hồ siêu sang từ thương hiệu Rolex xuất hiện tại Baseworld 2018: Dù là đấng mày râu hay phái đẹp cũng đều mê mẩn - Ảnh 1.
5 mẫu đồng hồ siêu sang từ thương hiệu Rolex xuất hiện tại Baseworld 2018: Dù là đấng mày râu hay phái đẹp cũng đều mê mẩn - Ảnh 2.

Cận cảnh mẫu Rolex’s Oyster Perpetual GMT-Master II.

Không những thế, nó còn sử dụng bộ chuyển động hoàn toàn mới, calibre 3285 thế hệ mới – sáng chế mới nhất từ Rolex với 10 bằng chứng nhận cho quá trình nghiên cứu và phát triển. Mặt số 40mm hơi lớn thích hợp cho nam giới và có khả năng dự trữ điện suốt 70 giờ, khả năng chịu nước tới 100m.

Xuất hiện cùng với GMT-Master II là những thiết kế mới từ “gia đình” Oyster Perpetual Datejust, dòng Cosmograph Daytona và dòng Deepsea.

Trước tiên là hai mẫu mới thuộc dòng Datejust là Datejust 36 và Datejust 31.

Datejust 36 xuất hiện với 2 phiên bản: Everose Roselor (kết hợp Oystersteel và vàng Everose 18 ct) hoặc Roselor vàng (kết hợp Oystersteel và vàng 18 ct màu vàng), mỗi phiên bản được giới thiệu với đa dạng các lựa chọn mặt đồng hồ. Vành bezel cũng xuất hiện vô cùng quen thuộc với họa tiết chạm khắc tia sáng hoặc nạm kim cương.

5 mẫu đồng hồ siêu sang từ thương hiệu Rolex xuất hiện tại Baseworld 2018: Dù là đấng mày râu hay phái đẹp cũng đều mê mẩn - Ảnh 3.

Mẫu Oyster Perpetual Datejust 36.

6 chiếc Datejust 36 được Rolex mang đến Baselworld 2018 đã được trang bị bộ máy 3235, vốn chỉ xuất hiện trong những chiếc đồng hồ có kích thước lớn hơn.

5 mẫu đồng hồ siêu sang từ thương hiệu Rolex xuất hiện tại Baseworld 2018: Dù là đấng mày râu hay phái đẹp cũng đều mê mẩn - Ảnh 4.
5 mẫu đồng hồ siêu sang từ thương hiệu Rolex xuất hiện tại Baseworld 2018: Dù là đấng mày râu hay phái đẹp cũng đều mê mẩn - Ảnh 5.

Rolex Oyster Perpetual Datejust 31 được trang trí bởi vòng bezel kim cương lộng lẫy.

Nếu bạn là một khách hàng nữ yêu thích thương hiệu Rolex, Datejust 31 chính là lựa chọn sành điệu tinh tế nhất. Được chế tác bằng vàng trắng 18 ct, vàng vàng hoặc vàng Everose, những phiên bản mới này được trang bị bộ chuyển động calibre 2236, đi đầu trong công nghệ chế tác đồng hồ. Datejust 31 tự hào có khả năng chống thấm nước ở độ sâu 100m (330 feet) và dự trữ năng lượng lên lới 55 giờ.

Cái tên tiếp theo vinh dự được tỏa sáng tại Baseworld 2018 là Rolex Cosmograph Daytona. Với phiên bản bằng vàng Everose 18 ct mới này, vành đồng hồ được tô điểm bởi 36 viên đá sapphire hình baguette tạo thành màu cầu vồng rực rỡ, đây có lẽ chính là chiếc đồng hồ sặc sỡ nhất tại Baseworld tính đến thời điểm này. Ngoài ra, vỏ đồng hồ còn được tô điểm bằng 56 viên kim cương dạng tròn được đính vào các vấu và dấu bảo hộ hình vương miện, và mặt đồng hồ được trang trí 11 viên ngọc bích dạng baguette tại các điểm báo giờ.

5 mẫu đồng hồ siêu sang từ thương hiệu Rolex xuất hiện tại Baseworld 2018: Dù là đấng mày râu hay phái đẹp cũng đều mê mẩn - Ảnh 6.
5 mẫu đồng hồ siêu sang từ thương hiệu Rolex xuất hiện tại Baseworld 2018: Dù là đấng mày râu hay phái đẹp cũng đều mê mẩn - Ảnh 7.

36 viên sapphire đủ màu bao quanh viền khiến Rolex Cosmograph Daytona trở thành chiếc đồng hồ “sặc sỡ” nhất Baseworld 2018.

Các thông số nổi bật khác của Rolex Cosmograph Daytona có thể kể đến như bộ chuyển động cơ học đếm nhịp tự lên dây hoàn toàn calibre 4130, khả năng dự trữ năng lượng cho khoảng 72 giờ, dây đeo Oyster có mối nối chắc chắn bằng vàng Everose 18 ct với miếng lót sứ cùng khóa an toàn Oysterlock để ngăn chặn việc bung khóa bất ngờ…

Chiếc đồng hồ cuối cùng không thể không kể đến chính là mẫu thuộc dòng đồng hồ lặn chuyên dụng - Oyster Perpetual Rolex Deepsea mới. Cũng giống nhiều mẫu đồng hồ khác, Rolex Deepsea 2018 được trang bị bộ máy tự động 3235, bộ máy đời sau của 3135, có khả năng kháng từ ưu việt. Bộ dao động, trái tim thực sự của đồng hồ, gồm dây tóc xanh Parachrom được Roloex sản xuất từ một loại hợp kim độc quyền bởi Rolex. Dây tóc xanh Parachrom này có độ chuẩn xác gấp 10 lần so với dây tóc truyền thống trong trường hợp bị va đập.

5 mẫu đồng hồ siêu sang từ thương hiệu Rolex xuất hiện tại Baseworld 2018: Dù là đấng mày râu hay phái đẹp cũng đều mê mẩn - Ảnh 8.

Chiếc đồng hồ dành cho thợ lặn chuyên nghiệp - Oyster Perpetual Rolex Deepsea.

Chiếc Deepsea 2018 sở hữu bộ vỏ khung có kích thước 44mm với phần núm điều chỉnh, cạnh, dây đeo được thiết kế lại, gia cố vững chắc hơn để phù hợp với mục đích lặn chuyên nghiệp (có thể chịu nước ở độ sâu 3.900m, cùng thời lượng trữ cót tăng lên, xấp xỉ 70 giờ đồng hồ).

Minh An

SCMP

Trở lên trên