MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 năm cất được 1 tỷ, người phụ nữ hé lộ ‘4 không’: Điều đầu tiên không ai ngờ đến

07-11-2023 - 22:17 PM | Lifestyle

Tích tiểu thành đại - triết lý xưa nhưng chưa bao giờ cũ.

Nhiều người cho rằng cách kiếm tiền nhanh nhất là đi đầu tư. Nhưng cách này không dành cho tất cả mọi người. Giải pháp tốt nhất được các tỷ phú hàng đầu khuyến nghị đó là tiết kiệm. Có người sẽ đặt ra câu hỏi: Tiết kiệm tiền có thể làm cho mọi người trở nên giàu có không?

Câu trả lời là “có”. Một người phụ nữ ở Trung Quốc là minh chứng điển hình nhất cho điều này.

Người phụ nữ họ Trịnh, 40 tuổi ở Trung Quốc đã chia sẻ khoản tiền gửi 300.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng) của mình trên mạng xã hội. Cô tiết lộ số tiền này có được sau 5 năm.

Là một người làm công ăn lương, thu nhập của cô Trịnh không quá cao. Cách để cô tiết kiệm được số tiền này là nhờ cắt giảm các khoản chi tiêu không cần thiết. Sau nhiều năm, cuối cùng cô cũng đúc kết ra bí quyết để có nhiều tiền là tránh xa 4 khoản này.

1. Hạn chế đi làm tóc

Người ta vẫn nói “cái răng cái tóc là góc con người”. Bất cứ ai dù là nam hay nữ đều cần chăm sóc cho ngoại hình của mình. Dù không tạo kiểu thì mọi người vẫn cần đến tiệm để chỉnh trang khi tóc dài hoặc có vấn đề.

Không dừng lại ở đó, hiện nay có nhiều nơi phát triển nhiều loại hình chăm sóc sắc đẹp, kết hợp làm tóc với các dịch vụ khác. Cô Trịnh cho rằng điều này cực kỳ tốn tiền và thời gian.

Do đó, cô tự cắt và chăm sóc tóc tại nhà, mỗi lần tiết kiệm được hàng chục nhân dân tệ. Tính theo tháng, số tiền dư ra này trở thành con số không hề nhỏ.

5 năm cất được 1 tỷ, người phụ nữ hé lộ ‘4 không’: Điều đầu tiên không ai ngờ đến - Ảnh 1.

2. Cắt giảm chi tiêu cho mỹ phẩm và quần áo

So với xã hội trước đây, phụ nữ ngày nay có nhiều lựa chọn để làm đẹp hơn. Tính riêng mỹ phẩm cho phái đẹp, chúng ta có thể kể đến các sản phẩm như son môi, chì kẻ mày, mascara, kem nền… Thậm chí chỉ tính riêng son môi, nhiều người còn sở hữu hàng chục thỏi.

Người phụ nữ 40 tuổi nói rằng mua mỹ phẩm không hề xấu. Đôi khi, việc chi tiêu này còn giúp họ giải tỏa áp lực, căng thẳng. Dẫu vậy, để không bị lãng phí,

cô tự đặt ra các tiêu chuẩn để bản thân không gặp phải tình trạng mua quá tay. Cô Trịnh tiết lộ, cô chỉ có 2 thỏi son để dùng cho các dịp khác nhau.

3. Không trà sữa

Cô Trịnh bày tỏ: “Một ly trà sữa 20 - 30 nhân dân tệ không những phí tiền mà còn cực kỳ không tốt cho sức khỏe”. Do nhịp sống hiện đại gấp gáp, các món đồ uống tiện lợi cũng được ưa chuộng hơn.

Điều đáng nói là giá cả của những loại đồ uống này không hề rẻ. Nước ép trái cây rẻ nhất có giá khoảng 5 nhân dân tệ, các loại trà sữa cao cấp hơn thì có giá hàng chục nhân dân tệ một cốc, thậm chí cà phê cũng có mức giá không tưởng.

Vì vậy, người phụ nữ 40 tuổi nói bản thân cố gắng hạn chế tiêu thụ những loại thức uống này. Thay vào đó, cô chọn nước lọc, vừa tiết kiệm lại tốt cho sức khỏe.

5 năm cất được 1 tỷ, người phụ nữ hé lộ ‘4 không’: Điều đầu tiên không ai ngờ đến - Ảnh 2.

4. Hạn chế hàng quán tối đa

Sự phát triển của xã hội tiêu dùng và nhịp sống ngày càng nhanh của con người đã tạo cơ hội cho một ngành phát triển mạnh mẽ, đó là giao đồ ăn.

Sau năm 2010, đặc biệt là sau năm 2015, các loại phần mềm giao đồ ăn xuất hiện nhiều hơn. Kể từ đó, mô hình đặt đồ ăn về nhà dần trở nên phổ biến và được mọi người ưa chuộng.

Đối với nhiều bạn trẻ, do công việc bận rộn, thiếu năng lượng và nhiều lý do khác, họ không có thời gian chuẩn bị từng bữa ăn cho mình nên phải giải quyết bằng hình thức mua mang về.

Cô Trịnh nói: “Bạn có thể tự đi chợ và mua nguyên liệu từ đầu tuần để tự làm một số món ăn đơn giản. Cách này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn có thể tiết kiệm cho mình rất nhiều chi phí. Bởi vì nhiều món ăn mang đi thực tế không hề rẻ, hương vị cũng chỉ ở mức trung bình”.

Người phụ nữ 40 tuổi bổ sung, ngoài 4 khoản tiền ở trên, mỗi người cũng nên chú ý kiểm soát bản thân khi tiêu dùng trực tuyến. Cho dù mức lương là bao nhiêu, chúng ta cũng nên bỏ ra ít nhất 20% thu nhập để gửi tiết kiệm hàng tháng. Đây là khoản tiền gửi cứng hàng tháng. Phần dư còn lại sẽ được dùng cho chi tiêu hàng ngày. Tóm lại, đừng coi thường tiểu tiết vì ông bà vẫn dạy “năng nhặt chặt bị”.

Theo Thùy Anh

Phụ nữ mới

Trở lên trên