MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 người chết, 40 người bị thương trong vụ tấn công “khủng bố” tòa nhà Quốc hội Anh

23-03-2017 - 09:07 AM | Tài chính quốc tế

Ít nhất 5 người thiệt mạng và khoảng 40 người khác bị thương trong vụ tấn công được coi là khủng bố ở thủ đô London, Anh ngày 22/3 theo giờ địa phương.

Cảnh sát, kẻ tấn công nằm trong số những người thiệt mạng

Theo cảnh sát Anh, 5 người thiệt mạng bao gồm kẻ tấn công, nhân viên cảnh sát bị đâm bên trong tòa nhà Quốc hội và 3 thường dân trong vụ "xe điên" trên cầu Westminster. Sau khi gây tai nạn liên hoàn trên cầu, xe của kẻ tấn công bị ngăn lại bởi hàng rào bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh. Sĩ quan cảnh sát thiệt mạng được xác định là Keith Palmer, 48 tuổi với 15 năm phục vụ.

Thủ tướng Theresa May lên án vụ tấn công “bệnh hoạn và đồi bại”. Trong tuyên bên ngoài số 10 phố Downing, bà May khẳng định: “Địa điểm của vụ tấn công cho thấy đây không phải tai nạn. Kẻ khủng bố chọn tấn công vào trái tim của thủ đô chúng ta, nơi người dân mọi dân tộc, tôn giáo và văn hóa đoàn tụ để tôn vinh các giá trị tự do, dân chủ và tự do ngôn luận”.


Một phụ nữ bị thương nằm trên cầu Westminster sau vụ đâm xem liên hoàn. Ảnh: Reuters

Một phụ nữ bị thương nằm trên cầu Westminster sau vụ đâm xem liên hoàn. Ảnh: Reuters

Mark Rowley, quan chức chống khủng bố cấp cao nhất của Anh, cho biết, vụ tấn công bắt đầu khi chiếc xe ô tô lao lên cầu Westminster, đâm liên hoàn và làm bị thương nhiều người, trong đó có 3 cảnh sát. Chiếc xe sau đó bị chặn bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh và ít nhất một người đàn ông, mang theo một con dao, tiếp tục tấn công và cố vào Tòa nhà Quốc hội”.

Cảnh sát Anh đang điều tra vụ việc như một vụ khủng bố có liên quan tới chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Các điều tra viên tin rằng họ biết rõ tôn giáo của kẻ tấn công nhưng từ chối cung cấp ở giai đoạn này, khi điều tra đang gấp rút được tiến hành.

Đây là vụ tấn công nguy hiểm nhất tại London, Anh kể từ khi bốn người Hồi giáo ở Anh tấn công và sát hại 52 người trong các vụ đánh bom liều chết nhằm vào hệ thông vận tải thành phố hồi tháng 7/2005. Vụ tấn công mới xảy ra đúng vào lễ kỷ niệm lần thứ nhất vụ tấn công khủng bố ở Brussels, Bỉ làm 32 người chết

Chiếc xe của kẻ tấn công bị chặn bên ngoài hàng rào tòa nhà Quốc hội Anh.

Lời kể hãi hùng của các nhân chứng

Những người chứng kiến vụ tấn công đã mô tả cảnh hoảng loạn trong sợ hãi và ám ảnh. Bernadette Kerrigan, người đang tham gia chuyến tham quan bằng xe buýt trên cây cầu, cho biết: “Tôi nhìn thấy một chiếc ô tô mất kiểm soát, điên cuồng lao vào những người đi bộ trên cầu. Khi chúng tôi đi ngang qua, rất nhiều người đang nằm la liệt trên mặt đất. Tôi nhìn thấy khoảng 10 người bị thương trước khi xe cứu thương xuất hiện.

Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski, người đang có mặt trên một chiếc taxi đi qua cầu lúc sự cố xảy ra, cho biết ông nhìn thấy 5 người là nạn nhân của chiếc xe điên. “Tôi nghe thấy âm thanh giống một vụ tai nạn xe hơi nhỏ. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tôi thấy một người nằm trên mặt đường”, ông Sikorski mô tả lại vụ việc mà ông đã quy video.


Một nạn nhân khác đang được sự giúp đỡ của những người xung quanh. Ảnh: Reuters

Một nạn nhân khác đang được sự giúp đỡ của những người xung quanh. Ảnh: Reuters

“Tôi nhìn thấy khuôn mặt của một người đang nằm trên đường. Tuy nhiên, anh ta không động đậy và cũng chẳng có dấu hiệu nào của sự sống. Một trong những người đàn ông tôi nhìn thấy bị thương rất nặng ở đầu. Tuy nhiên, người mà tôi quay video lại, thật buồn, chính là người dường như đã qua đời”, ông Sikorski nói.

Trong khi đó, phóng viên Quentin Letts của Daily Mail cho biết ông nhìn thấy vụ đâm dao nhằm vào sĩ quan cảnh sát cũng như việc cảnh sát bắn người đàn ông tình nghi bên trong tòa nhà Quốc hội. “Kẻ tấn công chạy qua cánh cổng đang mở, bất ngờ tấn công cảnh sát với cái gì đó trông giống như cây gậy. Viên cảnh sát sau đó ngã gục trên mặt đất. Kẻ tấn công tiếp tục chạy về phía tòa nhà Quốc hội và bị bắn hạ sau khi đi chuyển được khoảng 20 m”, nhân chứng Letts kể lại.

Vụ tấn công đặt nước Anh và mức báo động hai, được phân loại là nghiêm trọng. Cuộc tấn công gần nhất ở London xảy ra tháng 5/2013, khi hai phần tử Hồi giáo cực đoan người Anh đâm chết binh sĩ Lee Rigby trên phố.

Linh Anh

Reuters

Trở lên trên