MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 rủi ro hàng đầu thế giới 2020

Rủi ro hàng đầu là về môi trường, nhưng xem nhẹ các vấn đề kinh tế thậm chí còn khiến mọi thứ khó khắc phục hơn.

Tính cấp bách của biến đổi khí hậu đang chi phối tất cả mọi thứ: cả 5 rủi ro hàng đầu xét theo khả năng xảy ra và 3/5 rủi ro xét theo mức độ tác động do Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF xếp hạng đều liên quan đến khí hậu. Bối cảnh của căng thẳng địa chính trị và kinh tế địa lý trong năm 2019 thực sự phiền phức khi thế giới đang vật lộn với những thách thức như suy thoái môi trường và gián đoạn công nghệ. Sang năm 2020, khí hậu là thách thức lớn nhất.

Rủi ro kinh tế vắng mặt trong top 5. Điều này thật đáng lo ngại, do tình trạng bất ổn kinh tế toàn cầu đang diễn ra sẽ hạn chế tiến bộ trong tất cả các lĩnh vực khác, bao gồm cả việc ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu. 

Là tác giả chính của bản báo cáo, Emilio Granados Franco, Trưởng phòng Rủi ro Toàn cầu và Chương trình nghị sự địa chính trị tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới chỉ ra: có lẽ đây là "điểm mù" của thế giới trong năm nay, bởi vì rủi ro môi trường và kinh tế chắc chắn có liên quan chặt chẽ đến nhau.

5 rủi ro hàng đầu thế giới về khả năng xảy ra và mức độ nghiêm trọng của tác động

1. Các sự kiện thời tiết cực đoan gây thiệt hại lớn về tài sản, cơ sở hạ tầng và mạng người.

2. Thất bại trong việc việc giảm thiểu biến đổi khí hậu cũng như việc thích ứng của chính phủ và doanh nghiệp.

3. Mất đa dạng sinh học lớn và sụp đổ hệ sinh thái (trên cạn hoặc dưới biển) với những hậu quả không thể khắc phục được đối với môi trường, dẫn đến cạn kiệt tài nguyên nghiêm trọng cho nhân loại cũng như các ngành công nghiệp.

4. Các thảm họa thiên nhiên lớn như động đất, sóng thần, phun trào núi lửa và bão địa từ.

5. Thiệt hại và thảm họa môi trường do con người gây ra, bao gồm cả tội phạm môi trường, như sự cố tràn dầu và ô nhiễm phóng xạ.

Báo cáo chỉ ra, thế hệ trẻ là những người lo ngại về rủi ro môi trường nhất. Báo cáo nhấn mạnh mức độ rủi ro được nhận thức rất khác nhau bởi những người sinh sau năm 1980. Họ xếp hạng rủi ro môi trường cao hơn các thế hệ khác trong cả ngắn hạn và dài hạn. Gần 90% số người trẻ được hỏi tin rằng hệ sinh thái sẽ bị phá hủy và sức khỏe con người sẽ bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm. Mọi thứ sẽ trầm trọng hơn vào năm 2020, họ cũng tin rằng tác động từ rủi ro môi trường vào năm 2030 sẽ thảm khốc hơn nhiều.

Lịch sử 15 năm của Báo cáo Rủi ro Toàn cầu cho thấy, các rủi ro rất phức tạp và có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Nếu như không có tầm nhìn bao quát thì các kết quả rất có thể sẽ bị hiểu nhầm.

Các vấn đề liên quan đến khí hậu đã được nhận thức trong ít nhất một thập kỷ và bây giờ nó đang ở điểm bùng phát. Nhưng những rủi ro tiềm ẩn trong năm nay - như nền kinh tế - đang bị bỏ qua một cách không chính xác.

5 rủi ro hàng đầu thế giới 2020 - Ảnh 2.

Peter Giger, Giám đốc rủi ro của Tập đoàn Bảo hiểm Zurich, hiện đang thúc giục các doanh nghiệp phát triển các số liệu đánh giá giá trị tự nhiên đối với công việc của họ. Ông nhấn mạnh sự mất mát đáng kinh ngạc của đa dạng sinh học - 83% động vật có vú hoang dã và một nửa thực vật trên thế giới - đang khiến các hệ sinh thái khó thích nghi với sự thay đổi. Sự xuống cấp của vùng đất ngập nước, rừng ngập mặn và rạn san hô là rủi ro lớn cho các doanh nghiệp địa phương. Đầu tư vào các hoạt động lâm nghiệp sinh thái hợp lý sẽ giảm chi phí bảo hiểm cho các lĩnh vực như điện và nước có thể gặp rủi ro cháy rừng.

Sandrine Dixson-Declève, Đồng Chủ tịch Câu lạc bộ Rome, nhấn mạnh rằng: "Mô hình tăng trưởng kinh tế, phát triển, sản xuất và tiêu dùng của chúng tôi không chỉ thúc đẩy hệ sinh thái, mà còn tạo ra các điểm nóng kinh tế xã hội nghiêm trọng và bất bình đẳng lớn hơn". Cô ấy nói: "Sự cố sinh thái không phải là vấn đề duy nhất khẩn cấp ở thời điểm hiện tại. Ta cần quan tâm đến cả các vấn đề xã hội và thừa nhận rằng, khi chúng ta khẩn trương giải quyết các rủi ro về khí hậu và đa dạng sinh học, chúng ta phải đồng thời xây dựng các hệ thống kinh tế, xã hội và tài chính mới".

John Drzik, Chủ tịch Marsh & McLennan, đặt trách nhiệm dẫn dắt vào khu vực tư nhân. Ông nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp phải hành động để giảm thiểu rủi ro và tìm ra cơ hội. 

Phân tích rủi ro thời hiện đại sẽ định hình các quyết định, đưa ra dự báo và tiết lộ các cơ hội. Đó là lý do tại sao Diễn đàn Kinh tế Thế giới đặt ra chương trình nghị sự trong năm với việc ra mắt Báo cáo Rủi ro Toàn cầu.

Hoàng An

WEF

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên