MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

50 doanh nghiệp Trung Quốc muốn 'bắt tay' với Sóc Trăng

Từ ngày 19 - 21/3, đoàn 50 doanh nghiệp lớn của Trung Quốc trong các ngành nông - lâm - thủy sản, logistics… sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác, kinh doanh tại tỉnh Sóc Trăng. Đây là đoàn doanh nghiệp Trung Quốc lớn nhất từ trước tới nay đến tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh tại địa phương này.

Chiều 19/3, ông Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - có buổi tiếp, chào xã giao ông Ngụy Hoa Tường - Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM, cùng đoàn lãnh đạo 50 tập đoàn, công ty lớn của Trung Quốc tới địa phương tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh. Dự kiến, đoàn sẽ giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Sóc Trăng từ ngày 19-21/3.

50 doanh nghiệp Trung Quốc muốn 'bắt tay' với Sóc Trăng- Ảnh 1.

Ông Trần Văn Lâu (phải) và ông Nguỵ Hoa Tường (trái) trong buổi chào xã giao.

Ông Trần Văn Lâu đã giới thiệu với các doanh nghiệp Trung Quốc về thế mạnh kinh tế của địa phương , như sản lượng lúa trên 2 triệu tấn/năm, thủy sản trên 375.000 tấn/năm. Các mặt hàng xuất khẩu của Sóc Trăng đạt tổng giá trị trên 1,5 tỷ USD, trong đó lúa gạo chiếm gần 1/3 (với hơn 410 triệu USD/năm).

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng đã giới thiệu với đoàn doanh nghiệp Trung Quốc về quy hoạch, định hướng triển khai dự án cảng biển Trần Đề. Khi hoàn thành, dự án cảng biển này có tầm quan trọng với cả khu vực và địa phương. Hiện, dự án ở giai đoạn lập quy hoạch chi tiết, báo cáo tiền khả thi.

Bên cạnh đó, Sóc Trăng cũng còn một số dự án lớn đang thi công, như cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Trần Đề, cầu Đại Ngãi bắc qua sông Hậu, nối Sóc Trăng với Trà Vinh và xa hơn là TPHCM. Ngoài ra, Sóc Trăng hiện có 5 tuyến quốc lộ kết nối với các địa phương khác trong vùng, chưa kể hệ thống đường sông, đường biển.

50 doanh nghiệp Trung Quốc muốn 'bắt tay' với Sóc Trăng- Ảnh 2.

Ông Trần Văn Lâu đón lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc.

Chủ tịch Sóc Trăng kỳ vọng, qua chuyến đi này, các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ tìm thấy cơ hội hợp tác với doanh nghiệp địa phương, và tăng cường đầu tư vào Sóc Trăng.

Ông Trần Khắc Tâm - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng - cho biết, trong số 50 tập đoàn, công ty Trung Quốc tham gia đoàn lần này, có nhiều doanh nghiệp mạnh về nông - lâm - thủy sản, logistics. Sóc Trăng cũng có thể mạnh về các sản phẩm nông nghiệp, trong khi Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn, nên cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh doanh giữa doanh nghiệp hai bên rất tiềm năng.

Hiện, Sóc Trăng đã có 4 dự án của doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, gồm: Điện gió, sản xuất tôm và giầy da.

Theo Xuân Lương - Nhật Huy

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên