MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

500 chiếc đồng hồ thương hiệu Rolex, Tissot nghi làm giả

27-03-2019 - 21:26 PM | Thị trường

Nhiều đồng hồ của các thương hiệu nổi tiếng được bán ở TP. Buôn Ma Thuột nhưng không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc.

Sáng 27.3, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đội Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố vừa phối hợp với Cục Quản lý thị trường (QLTT) Đắk Lắk kiểm tra 2 cửa hàng bán đồng hồ trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, qua đó phát hiện nhiều sản phẩm đồng hồ hàng nhái, không rõ nguồn gốc.

Thông tin ban đầu, tối 21.3, đoàn liên ngành kiểm tra tại tiệm đồng hồ N.V, ở địa chỉ số 84 và tiệm đồng hồ L. P, số 70 cung trên đường Y Jut (TP. Buôn Ma Thuột) qua đó phát hiện và tạm giữ trên 500 chiếc đồng hồ mang thương hiệu nổi tiếng như Rolex, Tissot, Cartier, Neos Inox… không rõ nguồn gốc.

Tại tiệm B.V có 169 đồng hồ trị giá khoảng 250 triệu đồng và tại tiệm L.P là 350 chiếc đồng hồ trị giá khoảng 450 triệu đồng.

Thời điểm kiểm tra, chủ các cửa hàng không xuất trình được các loại giấy tờ và chứng minh nguồn gốc xuất xứ số đồng hồ trên.

500 chiếc đồng hồ thương hiệu Rolex, Tissot nghi làm giả - Ảnh 1.

Để tránh mua đồng hồ giả, người tiêu dùng cần cảnh giác, đến các cửa hàng uy tín trên thị trường,

Toàn bộ sản phẩm bị nghi ngờ làm giả, nhái được tạm giữ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ban chỉ đạo 389 quốc gia về chống hàng giả hàng nhái từng tiết lộ, 80-90% đồng hồ cơ ở Việt Nam là giả.

Con số chính là thực trạng có thật tại thị trường đồng hồ Việt Nam khi tình trạng hàng giả, hàng nhái diễn ra phổ biến.

Theo Hữu Long

Lao động

Trở lên trên